MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhập khẩu vàng vào Trung Quốc qua Hongkong tăng vọt

30-12-2020 - 08:43 AM | Thị trường

Nhập khẩu vàng vào Trung Quốc qua Hongkong tăng vọt

Thông tin từ Cục Điều tra và Thống kê Hongkong cho biết, nhập khẩu ròng vàng vào Trung Quốc đại lục qua đặc khu hành chính Hongkong tháng 11/2020 đã hồi phục mạnh mẽ với mức tăng 82%, sau khi đã sụt giảm trong tháng 10.

Cụ thể, nhập khẩu ròng vàng của Trung Quốc qua Hongkong tháng 11 đạt 3.283 tấn, tăng 82% so với tháng 10/2020 và tăng 7,6% so tháng tháng 11/2019.

Trước đó, trong tháng 10/2020, nhập khẩu ròng vàng vào Trung Quốc qua Hongkong chỉ đạt 1.807 tấn. 

Trung Quốc là nước tiêu thụ vàng hàng đầu thế giới. Nhập khẩu vàng vào thị trường này chủ yếu đến từ 3 nguồn: Hongkong, sàn Thượng Hải và sàn Bắc Kinh.

Tổng lượng vàng nhập khẩu vào Trung Quốc qua Hongkong tháng 11 đạt 8.837 tấn, tăng 45% so với 6.109 tấn của tháng 10 và tăng 59% so với cùng tháng năm ngoái.

Nhập khẩu vàng vào Trung Quốc qua Hongkong tăng vọt - Ảnh 1.

Tình hình nhập khẩu vàng của Trung Quốc qua Hongkong

Ronald Leung, Giám đốc đại lý vàng Lee Cheong Gold Dealers ở Hongkong cho biết: "Nhu cầu ở Trung Quốc đã tăng lên do sắp đến Tết Nguyên, do đó nhập khẩu vàng cũng tăng vọt".

Song theo ông Leung: "Covid-19 đã ‘đè nặng’ lên nền kinh tế và khiến nhiều người không có đủ khả năng chi tiền cho những mặt hàng xa xỉ như vàng".

Tháng 11 vừa qua, giá vàng giao ngay đã giảm 5,4% - mức giảm nhiều nhất kể từ tháng 11/2016, trong khi ở thi trường vàng vật chất ở Trung Quốc, mức trừ lùi giảm xuống còn 10 – 26 USD so với giá tham chiếu thế giới, từ mức 30 -> 35 USD của tháng 10.

Tham khảo: Reuters

Vũ Ngọc Diệp

Kinh doanh và phát triển

Trở lên trên