MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhật Bản chi tiền cho các bậc cha mẹ đưa con rời khỏi thủ đô Tokyo

04-01-2023 - 15:33 PM | Tài chính quốc tế

Nhật Bản chi tiền cho các bậc cha mẹ đưa con rời khỏi thủ đô Tokyo

Chính phủ Nhật Bản được cho là sẽ trả tới 1 triệu yên (7.670 USD) cho mỗi đứa trẻ cùng gia đình rời khỏi thủ đô Tokyo.

Trước đó, Nhật Bản đã trả 300.000 yên cho mỗi đứa trẻ nếu gia đình chúng đồng ý chuyển tới sống ở các khu vực khác của đất nước.

Động thái này được đưa ra khi các nhà chức trách cố gắng phân tán mật độ dân số dày đặc ở các đô thị của Nhật Bản, cải thiện tỷ lệ sinh đang giảm và đa dạng hóa dân số già tại các vùng nông thôn của đất nước.

Theo Cục Thống kê Nhật Bản, vào năm 2021, 28,9% tổng dân số Nhật Bản trên 65 tuổi, đánh dấu mức “già” kỳ lục ở quốc gia này. Cùng năm đó, có 14,78 triệu trẻ em trong độ tuổi từ 0-14, chiếm 11,8% tổng dân số - mức thấp chưa từng được ghi nhận tại Nhật Bản.

Thông tin trên tờ Kyodo cho biết những người sống ở 23 khu vực nội thành Tokyo và các điểm nóng về giao thông tại các địa phương đều đủ điều kiện nhận tiền tái định cư. Khoản hỗ trợ này sẽ được thực hiện trong năm tài chính 2023. Những người dưới 18 tuổi hoặc dù đã 18 tuổi nhưng vẫn đang học năm cuối trung học sẽ nhận được hỗ trợ.

Người nhận tiền phải sống ở khu vực họ chuyển tới trong ít nhất 5 năm. Bất cứ ai vi phạm quy định này đều sẽ phải trả lại tiền hỗ trợ.

Văn phòng Nội các Nhật Bản chưa ngay lập tức trả lười yêu cầu bình luận từ CNBC.

Năm ngoái, Naohiko Baba của Goldman Sachs nói rằng Nhật Bản cần làm nhiều hơn nữa để duy trì và tăng cường lực lượng lao động, vốn đang ngày càng bị thu hẹp của nước này. Dù tiền hỗ trợ tái định cư được bắt đầu vào năm 2019 và năm 2021 nhưng mới chỉ có 2.381 trường hợp đồng ý rời khỏi thủ đô Tokyo.

Tham khảo: CNBC

Linh Anh

Nhịp sống Thị trường

Trở lên trên