MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhiều điểm check-in mới nổi ở Phú Yên kìn kìn du khách

02-09-2022 - 20:37 PM | Lifestyle

Các điểm check-in mới nổi ở Phú Yên như Sky Panorama, BB Farm, Phú Yên Camping Trip, quảng trường Nghinh Phong… thu hút rất đông du khách dịp nghỉ lễ 2-9.

Nhiều điểm check-in mới nổi ở Phú Yên kìn kìn du khách - Ảnh 1.

Từ sáng sớm 2-9, hàng trăm du khách đã đến quảng trường Nghinh Phong ở TP Tuy Hòa "săn" ảnh bình minh lên - Ảnh: HỒNG THI

4h30 sáng 2-9, hàng trăm du khách đã có mặt tại quảng trường Nghinh Phong ở TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) để đón bắt khoảnh khắc bình minh lên.

Chị Nguyễn Thị Thùy Linh, một du khách đến từ huyện Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa), cho hay dịp nghỉ lễ này, vợ chồng chị cùng con gái đến Phú Yên tham quan một số điểm du lịch mới nổi và được review nhiều trên mạng xã hội gần đây.

"Sáng sớm nay tụi mình dậy sớm ra chỗ quảng trường này và chụp được ảnh mặt trời ló lên từ biển khi dàn đèn nhiều màu sắc của tháp Nghinh Phong vẫn còn chưa tắt, rất thú vị và hài lòng. Tụi mình rời khách sạn đến sớm nhưng đã thấy quảng trường rất đông người rồi" - chị Linh cho biết.

Chị cũng tiết lộ trong ngày 2-9 sẽ cùng gia đình đi đến một số điểm du lịch mới tại cao nguyên Vân Hòa, nơi được ví là "Đà Lạt của Phú Yên", sau đó về Tuy An, Sông Cầu, Tuy Hòa thăm thú vài nơi trước khi về lại nhà vào ngày 3-9.

Nhiều điểm check-in mới nổi ở Phú Yên kìn kìn du khách - Ảnh 2.

Một nhóm bạn trẻ tại điểm check-in Sky Panonrama - Ảnh: L.H.

Những điểm du lịch mới nổi gần đây trên cung đường từ huyện Tuy An lên cao nguyên Vân Hòa (huyện Sơn Hòa, Phú Yên) là nơi thu hút du khách đông nhất dịp lễ này. Sáng 2-9, nhiều xe hơi, xe du lịch, xe máy nườm nượp chạy trên đường tỉnh 643 từ đồng bằng lên cao nguyên.

Điểm du lịch dã ngoại Sky Panorama (xã An Thọ, huyện Tuy An) khá đông khách. Bạn Nguyễn Thị Thu Hằng, du khách đến từ TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), cho hay ngày 1-9 đã đi cùng nhóm bạn trẻ đến thuê lều và ở lại qua đêm tại điểm du lịch này.

"Mình rất thích và không nghĩ tại Phú Yên lại có một nơi cảnh vật thiên nhiên rất đẹp, không khí mát mẻ giống như Đà Lạt vậy. Tụi mình ở lại qua đêm, thưởng thức biểu diễn nhạc acoustic rất chất lượng trong khí hậu tuyệt vời như vậy. Chỉ tiếc là sáng sớm nay không may mắn "săn" được mây như một số du khách trước đây" - Hằng chia sẻ.

Ông Võ Lương Huyền Vân - chủ Sky Panorama - cho hay dịp lễ 2-9 này, 20 lều nghỉ qua đêm của khu đều được khách đặt trước, hầu hết là khách các tỉnh lân cận.

"Lượng khách đến trong ngày 1-9 gấp khoảng ba lần ngày bình thường, đa số là khách trong tỉnh Phú Yên và các tỉnh lân cận" - ông Vân nói.

Tương tự, ông Nguyễn Bá Quyền - đại diện khu Phú Yên Camping Trip (xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa) - cho hay khách đăng ký đến tham quan, lưu trú qua đêm tại khu này mỗi ngày khoảng 200 người, toàn bộ lều nghỉ đêm đều được khách đặt trước.

"Chúng tôi không tăng giá dịp lễ này. Combo trọn gói gồm ăn, ở, nghe nhạc acoustic, lửa trại cho mỗi khách chỉ 550.000 đồng/ngày đêm, nên khách đến rất đông" - ông Quyền cho hay.

Nhiều điểm check-in mới nổi ở Phú Yên kìn kìn du khách - Ảnh 3.

Khu du lịch Phú Yên Camping Trip nhìn từ trên cao - Ảnh: BÁ QUYỀN

Điểm du lịch nông trại công nghệ cao BB Farm Phú Yên (xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa) cũng thu hút rất đông khách tham quan, lưu trú dịp lễ này. Đại diện của khu cho hay mỗi ngày đêm đón khoảng 500 lượt khách. 45 lều và 21 căn bungalow đều full khách những ngày nghỉ lễ 2-9 này.

Nhiều điểm check-in mới nổi ở Phú Yên kìn kìn du khách - Ảnh 4.

Các bạn trẻ nhảy hip hop tại "Con đường sao" trong khu Thera Premium tối 1-9 - Ảnh: DUY THANH

Trong dịp nghỉ lễ 2-9 này, theo bà Nguyễn Thị Hồng Thái - quyền giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Phú Yên, có một điểm nhấn là vào tối 2-9, tại khu Thera Premium của Công ty Tân Việt An ở đường Độc Lập (phường 9, TP Tuy Hòa) sẽ khai mạc "Con đường sao". Đây là con đường đi bộ rực rỡ ánh sao nhân tạo được tạo ra từ 450.000 bóng đèn.

Đi bộ trên con đường này, du khách còn được thưởng thức các hoạt động vui chơi, ẩm thực thú vị như tìm hiểu chiêm tinh 12 chòm sao, khu ước nguyện dành cho bạn trẻ, tham gia các trò chơi dân gian, thưởng thức nhạc acoustic đương đại, nhảy hip hop, trình diễn ánh sáng, vẽ nghệ thuật Henna…

Khách lưu trú cao hơn dự tính ban đầu

Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 2-9 năm nay, Phú Yên đón 13.400 lượt khách, tổng khách lưu trú là 8.040 lượt. Tại các khách sạn có quy mô lớn, công suất phòng vào ngày 1-9 đạt khoảng 90 - 100%, cao hơn so với dự tính ban đầu. Khách du lịch chủ yếu đến từ TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Định, Khánh Hòa và các tỉnh Tây Nguyên.

Nhiều điểm check-in mới nổi ở Phú Yên kìn kìn du khách - Ảnh 5.

Du khách đến Gành Đá Dĩa vào trưa 2-9 - Ảnh: HỒNG THI

"Riêng khách tham quan tại các di tích, danh thắng trong ngày 1-9 là 3.750 lượt khách. Trong đó, nhiều nhất là tại di tích quốc gia đặc biệt Gành Đá Dĩa: 2.650 lượt khách, thắng cảnh Bãi Môn - Mũi Đại Lãnh: 877 lượt…

Trưa 2-9, khách đến với Gành Đá Dĩa khá đông dù trời nắng. Với xu thế hiện tại, chúng tôi tin là trong hai ngày 2 và 3-9, du khách sẽ đến với Phú Yên đông hơn" - quyền giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Phú Yên nói vậy.

Theo DuyThanh

Tuổi trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên