MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhiều dự án lớn được tiếp sức

13-01-2024 - 09:14 AM | Bất động sản

Khâu quan trọng là giải phóng mặt bằng được ráo riết thực hiện, từ đó, giúp các dự án lớn vượt qua trở ngại, tiến nhanh về đích

Ngày 12-1, UBND quận 12, UBND quận Gò Vấp cùng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP HCM (chủ đầu tư) tổ chức lễ bàn giao - tiếp nhận mặt bằng gói thầu XL-10 dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.

Thoáng mặt bằng 100% gói thầu

Dự án được khởi công tháng 2-2023 với tổng mức đầu tư 8.200 tỉ đồng dài 32 km đi qua 7 địa phương là các quận 12, Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh và huyện Bình Chánh. 

Dự án có mục tiêu bảo đảm thoát nước, chống ngập cho diện tích gần 15.000 ha, giải quyết ô nhiễm môi trường, kết nối hạ tầng giao thông, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Đây là công trình trọng điểm của thành phố chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Máy móc trên công trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên

Máy móc trên công trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên

Trong năm 2023, 9/10 gói thầu của dự án được khởi công xây dựng. Gói thầu XL-10 với chiều dài hơn 8,3 km đi qua địa bàn 2 quận 12, Gò Vấp với 225 hộ dân bị ảnh hưởng, tổng diện tích đất thu hồi 12,5 ha là gói thầu cuối cùng.

"Ông Đậu An Phúc, Phó Chủ tịch UBND quận 12, cảm ơn sự đồng tình, ủng hộ của bà con nhân dân quận 12 và Gò Vấp trong việc đồng thuận, bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.

Tại lễ bàn giao, ông Võ Trung Trực - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư TP HCM, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường, cho hay dự án này do TP HCM làm chủ đầu tư triển khai từ năm 2013. Trong 10 năm qua, UBND TP HCM và các quận, huyện liên quan nỗ lực thực hiện công tác bồi thường. Ông bày tỏ vui mừng và biểu dương kết quả giải phóng mặt bằng tại 2 địa phương để đủ điều kiện bàn giao cho chủ đầu tư thi công dự án.

Kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên sẽ sớm thay đổi diện mạo    Ảnh: QUỐC ANH

Kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên sẽ sớm thay đổi diện mạo .Ảnh: QUỐC ANH

Đối với những trường hợp còn lại của quận 12 chưa bàn giao, ông Võ Trung Trực "đặt hàng" địa phương bằng sự vận động, thuyết phục để đến cuối tháng 4 có đủ 100% mặt bằng.

Sẵn sàng tăng tốc

Theo ghi nhận, nhiều ngày nay người dân đi qua khu vực cầu Bến Phân (quận 12) cảm nhận được không khí nhộn nhịp đôi bờ kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên với tinh thần lao động hăng say đầu năm mới. Ở đây, mặt bằng được giải tỏa thông thoáng, máy móc, phương tiện tập kết sẵn sàng chờ lệnh thi công gói thầu XL-10.

Nằm trong trường hợp bị giải tỏa, chị Võ Thanh Thủy (phường Thạnh Xuân, quận 12) cho biết đã ở đây 30 năm, từ khi nước còn trong vắt đến thực trạng ô nhiễm hiện nay. Khi di dời đi chị cũng rất buồn nhưng hơn hết gia đình chấp thuận quy định nhà nước về bồi thường giải phóng mặt bằng. 

"Bà con cũng mong muốn khi dự án hoàn thành góp phần phát triển hạ tầng, phát triển đời sống của người dân 2 bên trục đường cũng như giúp thành phố ngày càng xanh - sạch - đẹp" - chị Thủy bày tỏ.

Một công trình khác cũng đang được người dân chờ đợi là dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng ven rạch Xuyên Tâm. Phạm vi dự án từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật thuộc quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp. Tổng mức đầu tư dự án hơn 9.660 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng 6.372 tỉ đồng. 

Quận Gò Vấp có 135 trường hợp giải tỏa toàn bộ và 96 trường hợp giải tỏa một phần. Những ngày cuối tháng 12 năm ngoái, UBND quận này đã tổ chức lễ trao quyết định thu hồi đất và chi tiền gần 23 tỉ đồng bồi thường cho 5 hộ dân đầu tiên.

Ông Đỗ Tuấn Mỹ (phường 5, quận Gò Vấp) cho hay lâu nay người dân sống trong tình trạng ô nhiễm mùi hôi, rác thải nên ảnh hưởng sức khỏe. Ông Mỹ bày tỏ tự hào khi là một trong những hộ sớm đồng thuận nhận tiền bồi thường. Đồng thời, vui mừng vì dự án sẽ giải quyết ngập, cải thiện môi trường khu vực, góp phần chỉnh trang đô thị cho thành phố. 

Đồng Nai gấp rút với 2 công trình

Ngày 12-1, UBND huyện Long Thành phối hợp với Ban Quản lý dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh Đồng Nai tổ chức chi trả tiền gần 90 tỉ đồng cho 19 tổ chức, cá nhân nhường đất làm dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Đây là những trường hợp đầu tiên tại tỉnh Đồng Nai nhận bồi thường, hỗ trợ tại dự án. Họ được UBND huyện Long Thành tuyên dương, tặng giấy khen và tiền thưởng, 12 triệu đồng/trường hợp. Ông Lê Văn Vẻ (ấp Phước Hòa, xã Long Phước, huyện Long Thành) cho biết gia đình ông nhường 2.200 m2 đất nông nghiệp và được Nhà nước hỗ trợ hơn 2 tỉ đồng. "Tôi rất vui mừng vì dự án đã được triển khai và sẵn sàng bàn giao đất ngay cho cơ quan chức năng. Chúng tôi kỳ vọng dự án sẽ sớm hoàn thành để góp phần giải quyết bài toán giao thông quá tải và phá thế độc đạo của Quốc lộ 51, góp phần phát triển tỉnh và huyện Long Thành" - ông Vẻ nói.

Nhiều hộ dân nhường đất được tuyên dương và khen thưởng  Ảnh: NGUYỄN TUẤN

Nhiều hộ dân nhường đất được tuyên dương và khen thưởng .Ảnh: NGUYỄN TUẤN

Ông Nguyễn Hồng Quế, Phó Giám đốc Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, mục tiêu của tỉnh yêu cầu phải bàn giao hết toàn bộ mặt bằng dự án vào cuối tháng 7-2024. Đây là khối công việc cực kỳ lớn nhưng nhất định hoàn thành.

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được khởi công vào tháng 6-2023, dự kiến đưa vào khai thác vào năm 2026, rút ngắn được khoảng cách từ Đồng Nai và TP HCM đi Bà Rịa - Vũng Tàu, nâng cao năng lực vận tải và tăng khả năng kết nối giữa các tỉnh trong vùng Đông Nam Bộ. Được biết, ngoài chi bồi thường, địa phương còn có chính sách hỗ trợ sinh kế lâu dài cho người dân.

Liên quan dự án đường Vành đai 3 - TP HCM, đến nay Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đã chi trả gần 57 tỉ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ cho 28 hộ dân thuộc vùng dự án đường Vành đai 3 - TP HCM. Trong tuần tới, công tác này tiếp tục.


Theo Quốc Anh - Nguyễn Tuấn

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên