MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá rét kỷ lục bao trùm các quốc gia châu Á

22-12-2023 - 17:10 PM | Tài chính quốc tế

Giá rét đang bao trùm một số quốc gia châu Á. Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mông Cổ… đều đang hứng chịu đợt lạnh sâu, với một số nơi rét đậm, rét hại khiến tuyết rơi dày, giao thông bị tê liệt.

Nhiều tỉnh thành ở Trung Quốc đang trải qua đợt lạnh hơn mức trung bình nhiều năm. Các đợt không khí lạnh liên tiếp làm nhiệt độ giảm sâu, tuyết phủ trắng khắp nước này. Trung tâm tài chính Thượng Hải trong tháng 12 này, được dự báo sẽ trải qua thời kỳ lạnh giá kỷ lục trong bốn thập kỷ qua. Theo Cục Khí tượng Thượng Hải, nhiệt độ thấp nhất mà vùng ngoại ô thành phố này ghi nhận sẽ ở mức âm 4 độ C đến âm 6 độ C, trong khi nhiệt độ thường xuyên duy trì ở mức dưới 0 độ trên toàn thành phố.

Giá rét kỷ lục bao trùm các quốc gia châu Á - Ảnh 1.

Tuyết phủ tại một địa điểm ở Trùng Khánh, tây nam Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

“Cứ ra ngoài là chúng tôi sẽ phải đội mũ và đeo găng tay. Hôm nay tôi cũng thay một chiếc áo khoác dài hơn, dày hơn. Đối với trẻ nhỏ, bạn cần cho trẻ đeo những đồ như khẩu trang vì trời rất lạnh, hít thở không khí lạnh rất dễ bị ốm. Và sau đó là một chiếc mũ và quần áo chống gió. Với con trẻ, tôi luôn chú ý quàng thêm cho chúng một chiếc khăn quàng cổ như thế này”, một người dân ở Thượng Hải cho biết.

Nhiệt độ ở các thành phố trên khắp miền bắc Trung Quốc cũng đạt mức thấp kỷ lục hồi giữa tuần này, khi chính quyền ban hành cảnh báo nhiệt độ giảm sâu, kèm gió lạnh bao trùm khắp cả nước. Khoảng 90% vùng của Trung Quốc có nhiệt độ ở mức dưới 0 độ C. Ủy ban Quốc gia về phòng chống thiên tai Trung Quốc đã kêu gọi tăng cường thanh tra hệ thống tàu điện ngầm và các con đường dễ bị tuyết bao phủ nhằm ngăn chặn khả năng xảy ra các vụ tai nạn trong đợt giá lạnh bất thường đang bao phủ đất nước này.

Giới chức thời tiết Nhật Bản cũng vừa đưa ra cảnh báo tuyết rơi dày tại các tỉnh miền trung Toyama và Fukui, có khả năng gây gián đoạn giao thông tại một số nơi. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản dự báo, tuyết rơi ngày càng dày, đặc biệt là ở vùng Hokuriku và tỉnh Niigata. Các khu vực thuộc vùng Tohoku dọc theo Biển Nhật Bản cũng đang chứng kiến tình hình thời tiết diễn biến ngày càng phức tạp. Tính tới sáng nay, lượng tuyết tích tụ ở làng Shirakawa, tỉnh Gifu đã lên tới 62 cm. Tình trạng này có thể tiếp tục diễn ra ở các khu vực dọc theo Biển Nhật Bản. Tình hình còn tồi tệ hơn khi các khu vực gồm Hokuriku, Kansai và Chugoku đang được dự báo có thể chứng kiến những đợt mưa lớn trong vài ngày tới.

Tại Mông Cổ, đợt không khí lạnh mạnh có nguồn gốc từ Siberia, Nga đã bao trùm, khiến nhiệt độ giảm sâu, gây gió mạnh và bão tuyết trong những ngày gần đây.

Giá rét cũng đang bao trùm Hàn Quốc do sóng lạnh từ Bắc Cực. Với nhiệt độ trung bình ở Seoul dao động trong khoảng từ âm 22°C đến âm 14°C, sáng 21/12, là sáng buốt giá nhất mà người dân tại thủ đô Hàn Quốc trải qua trong mùa đông năm nay. Giới chức thủ đô Seoul duy trì khuyến cáo về đợt rét đậm, nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng ngừa thiệt hại do đợt giá rét gây ra.

Nhiều người dân Hàn Quốc lo ngại về tình trạng thời tiết thay đổi thất thường: “Thời tiết thay đổi đột ngột, khiến nhiều người có lẽ không kịp chuẩn bị. Thực tế là mùa hè chúng ta đã chứng kiến thời tiết thất thường. Nó hoàn toàn có khả năng xảy ra điều tương tự vào mùa đông năm nay, vì vậy tôi thực sự lo lắng về điều đó”.

Các thành phố lớn khác tại Hàn Quốc cũng đều ghi nhận nhiệt độ không khí xuống dưới điểm đóng băng của nước (0°C). Tuyết rơi dày với mật độ 1 - 5 cm/h đã ảnh hưởng đến khu vực đảo phía Nam Jeju, tỉnh Nam Jeolla và bờ biển phía Tây của tỉnh Nam Chungcheong. Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc mới đây ban bố cảnh báo rét đậm trên khắp Seoul, Kyunggi, Gangwon và một số khu vực của tỉnh Chungcheong. Bộ Nội vụ nước này cũng đã nâng cảnh báo tuyết rơi dày lên mức cao thứ 3 trong hệ thống cảnh báo gồm 4 cấp.

Theo Phương Anh

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên