MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhiều sếp địa ốc Hoàng Quân từ nhiệm

31-01-2019 - 13:49 PM | Bất động sản

Dù cận Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi nhưng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân cũng thông qua quyết định chấp thuận đơn từ nhiệm của 3 lãnh đạo.

Đó là 3 phó tổng giám đốc: Ông Đặng Thanh Thảo (Phó tổng giám đốc phụ trách pháp lý), ông Lê Duy Quang (Phó Tổng giám đốc nhân sự, người vừa được bổ nhiệm hồi 6-2018) và ông Nguyễn Hoàng Hà.

Nhiều sếp địa ốc Hoàng Quân từ nhiệm - Ảnh 1.

Dự án nhà ở xã hội của Hoàng Quân trên đường Nguyễn Văn Linh, TP HCM

Trước đó, tháng 6-2018, trước thềm đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, dàn lãnh đạo công ty đã có sự thay đổi với việc miễn nhiệm 7 người trong ban tổng giám đốc.

Cụ thể, HĐQT miễn nhiệm ông Trương Anh Tuấn, Tổng giám đốc; ông Nguyễn Tôn, Phó Tổng Giám đốc thường trực; bà Nguyễn Thị Diệu Phương, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính kế toán; ông Trương Thái Sơn, Phó tổng giám đốc phụ trách Marketing và đối ngoại; ông Trương Đức Hiếu, Phó Tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh; ông Trần Thái Sơn, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Đầu tư dự án và ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Quản lý dự án.

Cùng thời điểm này, công ty bổ nhiệm ông Phạm Minh làm Tổng giám đốc; ông Lê Tuyển Cử - Phó Tổng Giám đốc; ông Trần Tiến Danh – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Đầu tư quản lý dự án và ông Lê Duy Quang – Phó Tổng giám đốc phụ trách nhân sự.

Báo cáo tài chính quý IV-2018 vừa được công bố cho thấy Hoàng Quân còn hàng tồn kho trị giá hơn 800 tỉ đồng, tổng tài sản 6.648 tỉ đồng. Khoản nợ phải trả của công ty là 2.363 tỉ đồng, trong đó nợ ngắn hạn lên đến 2.117 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng gần 90%.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp lũy kế cả năm 2018 đạt 41,9 tỉ đồng. Trong khi năm 2018, công ty đặt mục tiêu doanh thu ở mức 1.632 tỉ đồng; lợi nhuận sau thuế là 172 tỉ đồng.

Hoàng Quân nổi tiếng là doanh nghiệp bất động sản thực hiện nhiều dự án nhà ở xã hội. Trong số 43 dự án Hoàng Quân đang triển khai, có đến 22 dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân tại TP HCM và các tỉnh với tổng vốn đầu tư hơn 20.000 tỉ đồng.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, công ty này vướng nhiều thông tin bất lợi vì các dự án NOXH tranh chấp, chậm giao nhà….. Đặc biệt do tài chính hạn chế mà công ty liên tục mở rộng dự án nên không đủ vốn tạo ra sản phẩm hoàn thiện bàn giao cho khách…

Hiện tại, các ông Trương Anh Tuấn, Trương Đức Hiếu, Trương Thái Sơn, Trần Thái Sơn và bà Nguyễn Thị Diệu Phương chỉ còn giữ vị trí thành viên HĐQT của Hoàng Quân, trong đó ông Trương Anh Tuấn làm Chủ tịch HĐQT.

Theo S. Nhung

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên