MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhiều trường đại học lì xì Tết cho toàn bộ sinh viên

28-12-2022 - 18:50 PM | Sống

Trường đại học Hoa Sen tặng quà Tết cho toàn bộ sinh viên của trường - Ảnh: Y.N.

Trường đại học Hoa Sen tặng quà Tết cho toàn bộ sinh viên của trường - Ảnh: Y.N.

Ngoài quà tặng, nhiều trường đại học còn lì xì Tết bằng tiền mặt cho sinh viên trước khi về quê ăn Tết.

Trường đại học Mỏ Địa chất vừa có quyết định lì xì cho toàn bộ 15.000 sinh viên, mỗi em một phần quà gồm 100.000 đồng và một quyển lịch. Mức lì xì này tăng gấp đôi so với các năm trước. Với quy mô 15.000 sinh viên, tổng số tiền lì xì cho sinh viên của trường khoảng 1,5 tỉ đồng.

Trường đại học Ngoại thương cũng duy trì việc lì xì Tết cho sinh viên nhiều năm qua. Năm nay, trường lì xì cho toàn bộ sinh viên với mức 100.000 đồng. Như vậy, trường chi 1,5 tỉ đồng để lì xì cho 15.000 sinh viên.

Tương tự, Trường đại học Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội cũng thông báo lì xì cho tất cả sinh viên, với mức 99.999 đồng. Đây là năm thứ hai trường tổ chức hoạt động này. Với khoảng 6.000 sinh viên, kinh phí lì xì khoảng 600 triệu đồng.

Trong khi đó, Trường đại học Hoa Sen không lì xì tiền mặt nhưng tặng quà Tết cho toàn bộ sinh viên.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Hương - phó giám đốc Trung tâm tuyển sinh Trường đại học Hoa Sen - cho biết mỗi hộp quà gồm hộp trà, vỏ bao lì xì Tết, ba chiếc ly với các dòng chữ: Con yêu ba, Con yêu mẹ, I Love You.

Theo bà Hương, nhiều bạn trẻ ngại nói lời yêu thương với người thân của mình nên trường chọn tặng những món quà, có thể giúp sinh viên nói lời yêu thương với người thân.

"Khi dịch COVID-19 diễn ra, trường có tặng mỗi sinh viên 500.000 đồng tiền Internet. Tuy nhiên, việc tặng tiền có nhiều ý kiến nên Tết này trường quyết định tặng quà. Món quà này sinh viên đem về tặng ba mẹ cũng mang nhiều ý nghĩa, đó là tình yêu thương và sự biết ơn.

Trường làm hơn 10.000 phần quà. Kinh phí thực hiện lên hàng tỉ đồng, trong đó có sự chung tay từ nguồn ngân sách xã hội hóa từ đối tác, doanh nghiệp của trường" - bà Hương cho biết thêm.

Theo Minh Giảng

Tuổi trẻ

Trở lên trên