MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhiều xe hổ vồ đeo lô-gô thông chốt liên ngành Hà Nội

19-08-2021 - 08:01 AM | Xã hội

Nhiều xe hổ vồ đeo lô-gô thông chốt liên ngành Hà Nội

Không có thẻ luồng xanh, nhưng trên xe có đeo lô-gô nhận diện riêng nhiều xe tải chở đất cát, phế thải đã ung dung thông một số chốt kiểm soát COVID-19 do liên ngành Hà Nội lập ở cửa ngõ Hà Nội.

Nhiều xe hổ vồ đeo lô-gô thông chốt liên ngành Hà Nội - Ảnh 1.

Tại chốt trực Cầu Giẽ (QL1 cửa ngõ vào Hà Nội tại huyện Thường Tín) chiều 18/8, tuy lượng người đi xe cá nhân có giảm so với ngày trước đó nhưng lượng xe tải, đặc biệt là xe công trường (không thuộc đối tượng chở hàng thiết yếu) nhưng lại chạy nhiều trên đường.

Nhiều xe hổ vồ đeo lô-gô thông chốt liên ngành Hà Nội - Ảnh 2.

Theo quy định, trong thời gian giãn cách xe tải muốn hoạt động trên đường phải có giấy luồng xanh và được dán ở cửa kính trước, kính 2 bên ghế lái để lực lượng chức năng nhận biết. Nhưng tại khu vực Cầu Giẽ chiều 18/8, chúng tôi ghi nhận có rất nhiều xe tải công trường không có dán các giấy tờ này.

Nhiều xe hổ vồ đeo lô-gô thông chốt liên ngành Hà Nội - Ảnh 3.

Thậm chí nhiều xe này còn chạy trên QL1 hướng Thường Tín - Hà Nam nhưng đến chốt trực của liên ngành ở Cầu Giẽ là quay đầu lại nhưng không bị xử lý. Trong ảnh xe hồ vồ BKS 29H-17956 có đeo lô gô đã thông chốt liên ngành chiều 18/8.

Nhiều xe hổ vồ đeo lô-gô thông chốt liên ngành Hà Nội - Ảnh 4.

Nhiều xe trong số này không có thẻ luồng xanh khi đến chốt nhưng lại đeo rất nhiều lô-gô trên kính xe (vòng tròn đỏ).

Nhiều xe hổ vồ đeo lô-gô thông chốt liên ngành Hà Nội - Ảnh 5.

Trước sự việc trên PV Tiền Phong đã thông phản ánh với chốt trực, nhưng một thành viên chốt trực liên ngành tại đây cho rằng, tuy xe không có thẻ luồng xanh nhưng do đang phục vụ các công trình thi công trên địa bàn huyện nên được huyện sở tại cấp phép. Hình ảnh xe tải công trường không dán thẻ luồng xanh thông chốt Cầu Giẽ chiều 18/8.

Nhiều xe hổ vồ đeo lô-gô thông chốt liên ngành Hà Nội - Ảnh 6.

Trả lời trên của một thành viên liên ngành không thuyết phục vì xe tải đã lưu thông trên đường, đặc biệt là trên quốc lộ thì theo quy định của Thành phố Hà Nội và Bộ GTVT trong thời gian giãi cách theo Chỉ thị 16 của Chính phủ phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy tờ, cụ thể là Sở GTVT Hà Nội cấp giấy luồng xanh.

Nhiều xe hổ vồ đeo lô-gô thông chốt liên ngành Hà Nội - Ảnh 7.

Cũng tình trạng xe công trường ra đường ở chốt trực hướng khu đô thị Ecopark (Hưng Yên) vào Hà Nội trong mấy ngày qua, sau khi được TV Tiền Phong đề nghị, tổ công tác liên ngành ở đây đã tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra đã phát hiện, tuy có giấy luồng xanh nhưng hầu hết không hợp lệ, quét mã QR code không ra thông tin.

Nhiều xe hổ vồ đeo lô-gô thông chốt liên ngành Hà Nội - Ảnh 8.

Do vậy, đại diện liên ngành tại đây đã yêu cầu xe quay đầu.

Nhiều xe hổ vồ đeo lô-gô thông chốt liên ngành Hà Nội - Ảnh 9.

Tại chốt trực Ecopark 2 ngày qua, riêng Thanh tra giao thông đã yêu cầu quay đầu hàng chục xe công trường ra đường không đúng quy định.


Theo Nhóm PV Thời Sự

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên