MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhìn lại 10 năm thực hiện tam nông và mục tiêu ngành nông nghiệp Việt Nam sẽ vào top 15 thế giới

Tại Hội nghị về nông nghiệp tại Lâm Đồng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã định hướng: "Đặt hàng cho ngành nông nghiệp Việt Nam trong 10 năm tới sẽ đứng vào top 15 nước phát triển nhất thế giới với ngành chế biến nông sản thuộc top 10". Điều này phần nào làm rõ mục tiêu của Chính phủ với phát triển nông thôn giai đoạn mới.

Nghị quyết 26 về tam nông (nông nghiệp – nông dân – nông thôn) được đánh giá chứa đựng nhiều quan điểm, chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân. Việc triển khai nghị quyết đã đạt được nhiều kết quả mang tính đột phá, cải thiện rõ rệt cuộc sống của đa số nông dân, tạo ra nhiều chuyển biến về kinh tế xã hội.

Số liệu từ Ban Kinh tế Trung ương cho thấy tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Cụ thể, tỷ trọng giá trị sản xuất thuỷ sản tăng lên 26,25% năm 2017, tỷ trọng giá trị chăn nuôi tăng lên mức 27,2% năm 2017.

Năng suất chất lượng, hiệu quả sản xuất của nhiều loại nông sản được nâng cao. Xuất khẩu ngày càng tăng với một số lại nông sản đã khẳng định được vị thế trên thế giới như lúa gạo, cà phê, cao su...

Nhờ vậy, năm 2017, ngành nông nghiệp đã đóng góp vào tăng trưởng GDP 2,66%. Quy mô GDP của cả ngành đã tăng gấp 1,25 lần trong năm 2018.

Xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào sâu rộng với 3.069 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Bên cạnh đó, 7,2 triệu lao động nông thôn đã được đào tạo nghề, tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo có chứng chỉ là 13,7%, tăng 5,5% so với năm 2008.

Dù vậy, ngành nông nghiệp vẫn còn nhiều vấn đề nội tại cần giải quyết. Kinh tế nông thôn đang phát triển không đồng đều, thiếu tính ổn định, hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, thu nhập của người dân dù được cải thiện nhưng vẫn còn thấp.

10 năm sau Nghị quyết 26, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong Hội nghị Thúc đẩy Đầu tư Nông nghiệp Việt Nam tại Lâm Đồng đã nhấn mạnh: "Đặt hàng cho ngành nông nghiệp Việt Nam trong 10 năm tới sẽ đứng vào top 15 nước phát triển nhất thế giới với ngành chế biến nông sản thuộc top 10". Đây phần nào thể hiện quan điểm, định hướng của Đảng, Nhà nước đối với phát triển nông nghiệp giai đoạn mới.

Thời điểm sau 10 năm, cũng là lúc để nhìn lại những gì đã diễn ra trong quá khứ, những bài học cả về thành công, lẫn thất bại.

Theo đó, trong hai ngày 26-27/11 sắp tới, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Văn phòng Chính phủ cùng các Bộ, ngành liên quan tổ chức Hội nghị Hội nghị trực tuyến toàn quốc "Tổng kết 10 năm Nghị quyết Trung ương 7 khoá 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn".

Sự kiện do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đồng chủ trì với sự tham dự của các Phó Thủ tướng, lãnh đạo các Ban Đảng trung ương, Bộ trưởng các bộ liên quan.

Sự kiện bao gồm các hoạt động chính: Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh thành, quy mô 500 đại biểu ở đầu cầu Hà Nội, 50 – 100 đại biểu tại các đầu cầu mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 3 hội thảo quốc tế; triển lãm thành tựu phát triển nông nghiệp nông thôn với 100 gian hàng.

Ban Tổ chức cho biết dự kiến sẽ có trên 1.000 đại biểu trong nước và quốc tế tham gia các phiên hội thảo và 2.000 đại biểu tham quan triển lãm.

T.Công

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên