MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhìn lại hình ảnh những linh vật ở đường hoa Nguyễn Huệ trong 5 năm trở lại đây

15-02-2018 - 08:06 AM | Sống

Mỗi năm, người ta lại tò mò cách trang trí đường hoa Nguyễn Huệ có gì mới và đặc sắc hơn năm trước, trong đó, những linh vật biểu tượng của đường hoa luôn là điểm thu hút mọi người. Cùng nhìn lại 5 linh vật với 5 phong cách khác nhau ở đường hoa Nguyễn Huệ nhé!

Cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, đường hoa Nguyễn Huệ (quận 1, TP. HCM) lại được trang trí lộng lẫy bằng các tiểu cảnh và đặt linh vật theo con giáp của từng năm. Tùy theo mỗi năm, linh vật lại được chế tác sáng tạo theo một cách khác nhau để tạo sự khác biệt trong phong cách giữa năm này so với năm khác. 

Đàn ngựa kéo cỗ xe thời gian vào năm Giáp Ngọ 2014 

Tết Giáp Ngọ 2014 tại đường hoa Nguyễn Huệ được trang trí đại cảnh là dòng thời gian, với hình ảnh đàn ngựa đang tung vó kéo cỗ xe hoa đồng hồ. Hình ảnh chiếc đồng hồ hoa tròn trịa như một dấu ấn của năm mới đầy sắc màu và đàn ngựa đang chạy đua vượt thời gian, vượt gập ghềnh như thông điệp cho chặng đường tiến lên phía trước còn cần nhiều nỗ lực để đạt thành công.

Nhìn lại hình ảnh những linh vật ở đường hoa Nguyễn Huệ trong 5 năm trở lại đây - Ảnh 1.

Những chú tuấn mã hùng dũng - linh vật của năm 2014. Ảnh: Lao động

Nhìn lại hình ảnh những linh vật ở đường hoa Nguyễn Huệ trong 5 năm trở lại đây - Ảnh 2.

Thời điểm những linh vật bắt đầu được sơn thêm màu sắc để đưa ra trưng bày tại đường hoa Nguyễn Huệ. Ảnh: Lao động

Nhìn lại hình ảnh những linh vật ở đường hoa Nguyễn Huệ trong 5 năm trở lại đây - Ảnh 3.

Gia đình dê núi Ninh Bình đổ bộ đường hoa năm Ất Mùi 2015 

Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, các nghệ sĩ đã tạo hình linh vật dê núi cho đường hoa xuân. Linh vật này có chiều cao 2,7 mét, dài 2 mét, được chế tạo từ xốp, thạch cao, phía ngoài bọc bằng vải bố. Linh vật này được thiết kế theo mẫu dê núi ở Ninh Bình, cách điệu, bố cục phù hợp với văn hóa Việt.

Khi được đưa ra đường hoa thi công, gia đình dê 3 con được đặt vào tiểu cảnh có phần đế cao 1m nên toàn bộ cụm linh vật cao gần 4m.

Nhìn lại hình ảnh những linh vật ở đường hoa Nguyễn Huệ trong 5 năm trở lại đây - Ảnh 4.

Những chú dê núi được tạo hình bằng xốp trước khi chế tác.

Nhìn lại hình ảnh những linh vật ở đường hoa Nguyễn Huệ trong 5 năm trở lại đây - Ảnh 5.

Dê của đường hoa 2015 lấy từ hình ảnh con dê núi Ninh Bình

Nhìn lại hình ảnh những linh vật ở đường hoa Nguyễn Huệ trong 5 năm trở lại đây - Ảnh 6.

Gia đình dê núi Ninh Bình - linh vật chính ở đường hoa Ất Mùi 2015.

Tết Bính Thân 2016 - Linh vật là đàn khỉ khổng lồ

Điểm nhấn tại đường hoa Tết Bính Thân 2016 trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP. HCM) là những chú khỉ được tạo hình độc đáo và mới lạ. Được biết, linh vật của đường hoa Tết TP HCM năm 2016 là 9 chú khỉ chia làm 2 gia đình dựng ở cổng chính, ở giữa là đại cảnh Hoa Kết Đoàn nhiều màu sắc.

Được biết, ý tưởng bố trí các chú khỉ thành gia đình biểu hiện cho một năm mới đoàn tựu, sum vầy, sung túc. Vẻ mặt các linh vật sinh động vui tươi để đón năm Bính Thân đạt nhiều thành công.

Nhìn lại hình ảnh những linh vật ở đường hoa Nguyễn Huệ trong 5 năm trở lại đây - Ảnh 7.

Chú khỉ đang chờ được hoàn thành công đoạn sơn màu.

Nhìn lại hình ảnh những linh vật ở đường hoa Nguyễn Huệ trong 5 năm trở lại đây - Ảnh 8.

Chất liệu tượng khỉ chủ yếu là xốp.

Nhìn lại hình ảnh những linh vật ở đường hoa Nguyễn Huệ trong 5 năm trở lại đây - Ảnh 9.

Gương mặt chú khỉ con được tạo hình vui vẻ hạnh phúc.

Nhìn lại hình ảnh những linh vật ở đường hoa Nguyễn Huệ trong 5 năm trở lại đây - Ảnh 10.

Hai gia đình khỉ ngộ nghĩnh được chế tác khá công phu - linh vật chính Tết Bính Thân 2016

Đàn gà 18 con cùng "chú gà dỗi hờn" từng gây thích thú trong Tết Đinh Dậu 2017 

Linh vật đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Dậu 2017 là một đàn gà, gồm một cặp gà bố mẹ và 16 gà con. Được biết, cặp gà bố mẹ được sơn màu sặc sỡ dựa theo ý tưởng màu sắc của tranh Đông Hồ, đậm chất và hồn dân tộc. Bên cạnh đó, gà trống được gắn động cơ để có thể xoay cổ, cất tiếng gáy 15 phút một lần.

Đại cảnh "Xuân sum họp" tại đường hoa Nguyễn Huệ sẽ khắc họa hình ảnh gia đình gà sung túc, sum vầy nên biểu tượng linh vật của năm Đinh Dậu được đặt ở vị trí trung tâm.

Nhìn lại hình ảnh những linh vật ở đường hoa Nguyễn Huệ trong 5 năm trở lại đây - Ảnh 11.

Những chú gà con đã được tạc hình, phủ thạch cao và gần như hoàn thiện phần sơn màu.

Nhìn lại hình ảnh những linh vật ở đường hoa Nguyễn Huệ trong 5 năm trở lại đây - Ảnh 12.

Gà con được thiết kế đa dạng với nhiều phong cách khác nhau thể hiện sự năng động và tinh nghịch tại đường hoa.

Nhìn lại hình ảnh những linh vật ở đường hoa Nguyễn Huệ trong 5 năm trở lại đây - Ảnh 13.

Gà con có chiều cao là 0,6m và được sơn màu cực ngộ nghĩnh

Nhìn lại hình ảnh những linh vật ở đường hoa Nguyễn Huệ trong 5 năm trở lại đây - Ảnh 14.

Biểu tượng linh vật của năm Đinh Dậu là đại cảnh "Xuân sum họp" khắc họa hình ảnh gia đình gà đầm ấm, sung túc, sum vầy và được đặt ở vị trí trung tâm.

Nhìn lại hình ảnh những linh vật ở đường hoa Nguyễn Huệ trong 5 năm trở lại đây - Ảnh 15.

Hình ảnh chú gà "hờn dỗi" được trang trí trên đường hoa Nguyễn Huệ cũng thu hút sự chú ý của mọi người

Và năm nay - Tết Mậu Tuất 2017 với linh vật là đàn chó Phú Quốc đã ra mắt

Tết Mậu Tuất 2018, tại đường hoa Nguyễn Huệ, linh vật Tuất lấy cảm hứng từ chó Phú Quốc khổng lồ được kết bằng hoa là điểm nhấn nổi bật trên con đường hoa dài 720 m mang chủ đề "Khát vọng vươn xa".

Mô hình linh vật cao 3m, được tạo thành bởi 790 chậu hoa các loại đặt trên hệ thống khung dựng sẵn. Đúng như chủ đề "Hội nhập & Phát triển", linh vật khổng lồ có dáng ngồi vững chãi, đầu ngẩng cao hiên ngang, thể hiện tinh thần sẵn sàng đón nhận những vận hội và thách thức mới của TP.HCM.

Nhìn lại hình ảnh những linh vật ở đường hoa Nguyễn Huệ trong 5 năm trở lại đây - Ảnh 16.

Chú chó linh vật được tạo hình trước khi đem đi chế tác

Nhìn lại hình ảnh những linh vật ở đường hoa Nguyễn Huệ trong 5 năm trở lại đây - Ảnh 17.

Đường hoa Tết tại phố đi bộ Nguyễn Huệ được lấy cảm hứng từ chú chó Phú Quốc

Năm nay, đường hoa có sự khác biệt hơn so với mọi năm là sẽ có ba khu vực cổng chào, thay vì chỉ có một cổng chào ở vị trí trung tâm. Do vậy số lượng linh vật được sử dụng trang trí năm nay cũng nhiều hơn hẳn những năm trước.

Nhìn lại hình ảnh những linh vật ở đường hoa Nguyễn Huệ trong 5 năm trở lại đây - Ảnh 18.

Những công đoạn trang trí chú chó Phú Quốc đang được hoàn thành

Nhìn lại hình ảnh những linh vật ở đường hoa Nguyễn Huệ trong 5 năm trở lại đây - Ảnh 19.

Những linh vật chó Phú Quốc đã sẵn sàng được đem ra trưng bày.

Nhìn lại hình ảnh những linh vật ở đường hoa Nguyễn Huệ trong 5 năm trở lại đây - Ảnh 20.

Linh vật chú chó của Xuân Mậu Tuất 2018 được lấy cảm hứng từ giống chó Phú Quốc

Theo K.A

Thời Đại

Trở lên trên