MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhìn lại năm Chuột của người giàu tuổi Tý

10-02-2021 - 15:29 PM | Tài chính quốc tế

Nhìn lại năm Chuột của người giàu tuổi Tý

Nhìn lại năm Chuột của người giàu tuổi Tý

Mark Zuckerberg

Năm sinh: 1984 (Giáp Tý)

Quốc gia: Mỹ

2020 tiếp tục là năm kiếm “bộn tiền” của Mark Zuckerberg. Tài sản của nhà sáng lập và CEO Facebook lần đầu cán mốc 100 tỷ USD vào tháng 8 năm ngoái. Hiện Zuckerberg đứng thứ 5 trong Top 500 người giàu nhất thế giới của Bloomberg với 102 tỷ USD, xếp sau Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates và Bernard Arnault.

Nhìn lại năm Chuột của người giàu tuổi Tý - Ảnh 1.

Tài sản của CEO Facebook lần đầu cán mốc 100 tỷ USD vào tháng 8/2020. Ảnh: Reuters

Dù thành công về mặt tài chính, Mark Zuckerberg và Facebook tiếp tục hứng chịu nhiều chỉ trích trong năm qua. Bên cạnh đó, hàng loạt công ty cũng tuyên bố ngừng chạy quảng cáo trên nền tảng này để phản đối chính sách kiểm duyệt nội dung thù địch và kích động bạo lực. Gần đây, mối quan hệ giữa Facebook và Apple trở nên căng thẳng hơn do tranh cãi liên quan đến quyền riêng tư của người dùng. Bản thân 2 vị CEO Mark Zuckerberg và Tim Cook cũng có những phát ngôn được cho là đang công kích nhau.

Amancio Ortega

Năm sinh: 1936 (Bính Tý)

Quốc gia: Tây Ban Nha

Amancio Ortega là ông chủ của tập đoàn thời trang Inditex – công ty mẹ của Zara. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhiều cửa hàng của Inditex phải đóng cửa trong năm 2020. Tập đoàn này ghi nhận khoản lỗ ròng lên đến 409 triệu euro (khoảng 465 triệu USD) trong quý I năm ngoái (từ tháng 2 đến tháng 4). Cùng kỳ năm 2019, họ lãi ròng 734 triệu euro. Đây là lần đầu tiên Inditex báo lỗ quý kể từ khi niêm yết năm 2001.

Nhìn lại năm Chuột của người giàu tuổi Tý - Ảnh 2.

Amancio Ortega là ông chủ của tập đoàn thời trang Inditex. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, tình hình kinh doanh của tập đoàn thời trang này sau đó đã được cải thiện. Inditex báo cáo lợi nhuận ròng đạt 214 triệu euro (253 triệu USD) trong quý II/2020 và 866 triệu euro (1,05 tỷ USD) trong quý III. Theo thống kê của Bloomberg Billionaires Index, Ortega hiện sở hữu khối tài sản trị giá 65,5 tỷ USD.

Jim Walton

Năm sinh: 1948 (Mậu Tý)

Quốc gia: Mỹ

Jim Walton là con trai của nhà sáng lập chuỗi bán lẻ Walmart - Sam Walton. Ông từng là thành viên HĐQT của công ty trong hơn một thập kỷ, trước khi nhường ghế cho con trai - Steuart vào năm 2016.

Nhìn lại năm Chuột của người giàu tuổi Tý - Ảnh 3.

Jim Walton trở nên giàu có hơn trong năm 2020. Ảnh: Bloomberg

Bất chấp đại dịch Covid-19 gây thiệt hại lớn cho ngành bán lẻ Mỹ, Walmart vẫn “ăn nên làm ra” do doanh số bán hàng trực tuyến tăng mạnh. Nhờ đó, những người thừa kế nhà Walton ngày càng trở nên giàu có. Jim Walton hiện xếp vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg với khối tài sản trị giá hơn 63 tỷ USD, tăng khoảng 10 tỷ USD so với một năm trước. Hai người anh em của Jim là Rob Walton và Alice Walton lần lượt là người giàu thứ 17 và 19 thế giới.

Pavel Durov

Năm sinh: 1984 (Giáp Tý)

Quốc gia: Nga

Pavel Durov - người được ví như "Mark Zuckerberg của Nga" - là nhà sáng lập và điều hành ứng dụng tin nhắn bảo mật Telegram. Khi WhatsApp khiến nhiều người lo lắng về quyền riêng tư, lượng người dùng Telegram lại tăng đột biến trong thời gian qua. Một cuộc "di cư" lớn từ WhatsApp sang Telegram đã diễn ra, giúp ứng dụng của Durov vượt qua cột mốc 500 triệu người hoạt động hàng tháng trong năm 2020. Theo Sensor Tower, tính đến tháng 1, Telegram đã được tải xuống 51,7 triệu lần, tăng 215% so với cách đây một năm.

Nhìn lại năm Chuột của người giàu tuổi Tý - Ảnh 4.

Pavel Durov được ví như "Mark Zuckerberg của Nga". Ảnh: AP

Durov thành lập Telegram vào tháng 8/2013 không phải vì mục tiêu lợi nhuận. Ban đầu, công ty có trụ sở tại Nga, sau đó chuyển đến Đức. Đến 2015, Telegram tiếp tục chuyển sang các khu vực pháp lý khác nhau do không xin được giấy phép cư trú cho mọi người trong nhóm phát triển. Hiện nay, công ty này có trụ sở tại Dubai. Theo Forbes, Pavel Durov đang sở hữu khối tài sản khoảng 3,4 tỷ USD.

Tim Cook

Năm sinh: 1960 (Canh Tý)

Quốc gia: Mỹ

Khi Tim Cook tiếp quản vị trí CEO Apple vào tháng 8/2011, không ít người đã hoài nghi về hướng đổi mới và sáng tạo của “Táo khuyết” khi không có Steve Jobs. Thế nhưng Tim Cook đã chứng minh việc ông được Jobs lựa chọn là chính xác. Khi Steve Jobs qua đời, Apple có giá trị vốn hóa 350 tỷ USD. Nhưng 9 năm sau, công ty này đã trở thành doanh nghiệp đầu tiên của Mỹ và thứ hai trên toàn thế giới đạt giá trị vốn hóa 2.000 tỷ USD, sau Saudi Aramco của Arab Saudi.

Nhìn lại năm Chuột của người giàu tuổi Tý - Ảnh 5.

Apple dưới thời Tim Cook đạt kết quả kinh doanh ấn tượng. Ảnh: Reuters

Cùng với đà tăng vốn hóa của Apple, tài sản của vị CEO này đã vượt mốc 1 tỷ USD vào tháng 8/2020, theo tính toán của Bloomberg. Trong năm vừa qua, Tim Cook cùng Jeff Bezos của Amazon, Sundar Pichai của Alphabet và Mark Zuckerberg của Facebook đã phải ra điều trần trước Quốc hội Mỹ về hành vi độc quyền.

Theo Linh Lam

NDH

Trở lên trên