MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

NHNN rút khỏi nền kinh tế lượng lớn tiền VND trong 1 tháng qua

24-05-2024 - 15:43 PM | Tài chính - ngân hàng

Ước tính trong vòng 1 tháng qua, lượng tiền VND mà NHNN đã rút ra khỏi thị trường thông qua hoạt động bán vàng và USD đã lên tới hơn 93.000 tỷ đồng.

NHNN rút khỏi nền kinh tế lượng lớn tiền VND trong 1 tháng qua- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo số liệu được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố, tính đến ngày 24/5, cơ quan này đã bán ra tổng cộng 48.500 lượng vàng SJC để bình ổn thị trường. Với mức giá trúng thầu dao động trong khoảng 81,3 – 89,4 triệu đồng/lượng, ước tính số tiền NHNN thu về từ hoạt động đấu thầu vàng miếng vào khoảng 4.200 tỷ đồng.

Đi cùng với việc bán đấu giá vàng, nhà điều hành cũng liên tục duy trì hoạt động bán can thiệp USD để ổn định thị trường ngoại hối trong suốt 1 tháng qua. Theo các nguồn thạo tin trên thị trường liên ngân hàng, từ ngày 22/4 đến cuối phiên hôm qua, lượng ngoại tệ mà NHNN đã bán giao ngay cho các ngân hàng thương mại đã vượt 3,5 tỷ USD. Với giá bán can thiệp là 25.450 đồng/USD, ước tính số tiền VND mà NHNN đã hút về đối ứng với lượng ngoại tệ bán ra là khoảng 89.000 tỷ đồng.

Dựa trên các số liệu đã nêu, tính chung trong 1 tháng qua, lượng tiền VND mà NHNN đã rút ra khỏi thị trường thông qua hoạt động bán vàng và USD đã lên tới hơn 93.000 tỷ đồng.

Việc NHNN bán vàng và ngoại tệ là nhằm bình ổn thị trường sau những diễn biến tăng nóng trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, động thái này cũng trực tiếp làm thu hẹp bảng cân đối của NHNN và có tác động làm giảm cung tiền VND của nền kinh tế, đồng thời thu hẹp kho dự trữ ngoại hối.

Thực tế, thanh khoản tiền Đồng của hệ thống ngân hàng đã phát đi những tín hiệu thắt chặt trong những phiên gần đây. Theo đó, liên tục trong hai phiên giao dịch 22/5 và 23/5 đã có lần lượt 9 thành viên và 8 thành viên thị trường tìm đến kênh hỗ trợ thanh khoản của nhà điều hành với khối lượng trúng thầu trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO) lên tới 25.000 tỷ và 43.063 tỷ đồng – mức cao kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây.

Cùng với việc NHNN tăng lãi suất OMO lên mức 4,5%/năm và tiếp tục duy trì kênh phát hành tín phiếu, lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng đã vượt mức 5%/năm ở tất cả các kỳ hạn trong phiên giao dịch 23/5. Điều này cho thấy, tiền Đồng đã không còn rẻ trên thị trường 2.

Chia sẻ với người viết, một chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong mảng kinh doanh nguồn vốn cho biết, hoạt động phát hành tín phiếu và bán ngoại tệ giao ngay của NHNN đã hút về lượng lớn thanh khoản VND (dạng tiền gửi dự trữ ở NHNN). Điều này khiến lượng tiền gửi không kỳ hạn của các NHTM đặt tại NHNN (Citad) giảm xuống khá sâu trên phạm vi toàn hệ thống và một số ngân hàng riêng riêng lẻ. Qua đó, đẩy nhu cầu vay qua kênh OMO lên cao.

Để đáp ứng nhu cầu cho hệ thống, NHNN "cung ứng" lại thanh khoản qua hoạt động cho vay OMO để điều tiết về lượng nhưng ở một mặt bằng lãi suất cao hơn. Trong giai đoạn bán ngoại tệ khá lớn của NHNN kết hợp với lãi suất liên ngân hàng đã tăng lên trên 5%/năm, các khoản vay OMO trở thành là một lựa chọn hợp lý của các ngân hàng ở thời điểm hiện tại, nhất là khi các khoản vay này có kỳ hạn 14 ngày và lãi suất chỉ 4,5%/năm – thấp hơn khá nhiều lãi suất trên thị trường liên ngân hàng.

Trao đổi với người viết tại buổi họp báo mới đây, một lãnh đạo NHNN cũng thừa nhận việc bán can thiệp vàng và USD sẽ tác động tới thanh khoản VND. Tuy nhiên, đây là hoạt động cần thiết để bình ổn thị trường vàng và thị trường ngoại tệ. Đồng thời, NHNN sẽ có các biện pháp điều tiết hợp lý để đảm bảo thanh khoản tiền Đồng cho nền kinh tế.

Quang Hưng

An ninh Tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên