MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhóm cổ đông lớn của OGC đã quyết định "không triệu tập lần 3" cuộc họp ĐHCĐ bất thường

Trước đó, nhóm cổ đông này đã yêu cầu triệu tập ĐHCĐ bất thường để bầu kiện toàn Thành viên HĐQT và BKS, nhưng 2 lần triệu tập đều bất thành do tỷ lệ cổ phần tham dự không đáp ứng đủ điều kiện.

Nhóm cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn Đại Dương vừa có văn bản đề nghị công bố thông tin về việc "không tiếp tục triệu tập lần 3 cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường" CTCP Tập đoàn Đại Dương" (Ocean Group – mã chứng khoán OGC) do nhóm cổ đông triệu tập.

Nhóm cổ đông này gồm 6 thành viên, do ông Nguyễn Thành Trung làm đại diện, nắm giữ 30.875.190 cổ phiếu tương ứng 10,291% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty.

Theo thông báo trước đó, nguyên nhân triệu tập họp ĐHCĐ bất thường do ngày 15/8/2018 ĐHCĐ thường niên năm 2018 của công ty đã miễn nhiệm ông Hà Trọng Nam và bầu bổ sung ông Nguyễn Thành Trung làm Thành viên HĐQT, ông Nguyễn Giang Nam làm Thành viên HĐQT độc lập, ông Nguyễn Thanh Tùng vào Ban kiểm soát.

Tuy nhiên ngày 3/10/2018 Tòa án nhân dân quận Ba Đình đã ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời "cấm thực hiện nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018". Tiếp đó ngày 18/10 Tòa án nhân dân quận Ba Đình ra tiếp quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời "Buộc CTCP Tập đoàn Đại Dương tạm dừng thực hiện các điều 9,10,11,12,13 và 14 của Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018".

Các nội dung tại các điều khoản bị tạm ngừng thực hiện liên quan đến tư cách Thành viên HĐQT và BKS, vì vậy điều này ảnh hưởng đến vai trò và hoạt động của một số Thành viên HĐQT, BKS, làm doanh nghiệp bị đình trệ nhiều hoạt động…Do vậy nhóm cổ đông lớn nói trên đã triệu tập ĐHCĐ bất thường nhằm bầu kiện toàn lại HĐQT và BKS.

Tuy nhiên, lần triệu tập thứ nhất (ngày 24/4/2019) và thứ 2 (ngày 23/5/2019) đều không thành công do số cổ đông tham dự không đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

Nhóm cổ đông lớn quyết định không triệu tập lần 3 ĐHCĐ bất thường theo quy định do thời gian này đã xảy ra 2 sự kiện:

-Ngày 13/5/2019 Tòa án Nhân Tp Hà Nội đã tống đạt quyết định "Hủy bỏ các biện pháp khẩn cấp tạm thời" theo quyết định của Tòa án nhân dân quận Ba Đình trước đó ban hành.

-Và ngày 20/5/2019 ĐHCĐ thường niên năm 2019 của công ty triệu tập lần 2, đã tổ chức thành công, thông qua báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2014-2019 của HĐQT, BKS và bầu ra 5 Thành viên HĐQT, 3 thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2019-2024. Như vậy việc phải tiến hành triệu tập họp ĐHCĐ bất thường lần 3 là không cần thiết.

Bên cạnh đó, nhóm cổ đông lớn cũng thông báo, chi phí triệu tập và tiến hành họp ĐHCĐ bất thường do nhóm cổ đông triệu tập cũng sẽ do nhóm tự chi trả.

Theo giải trình của nhóm, theo quy định, chi phí triệu tập và tiến hành ĐHCĐ bất thường sẽ được công ty hoàn lại. Tuy nhiên so điều kiện hiện tại công ty mới vực dậy, bắt đầu hoạt động đầy đủ trở lại nên nhóm cổ đông quyết định tự chi trả các chi phí cho việc triệu tập họp ĐHCĐ bất thường nói trên và không yêu cầu Ocean Group phải hoàn lại.

Thanh Mai

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên