MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhu cầu sở hữu căn nhà ngoại ô khoáng nóng của người dân thủ đô

28-01-2020 - 08:00 AM | Bất động sản

Trước tình trạng báo động về mức độ ô nhiễm không khí, khói bụi tại khu vực nội đô gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và sức khỏe của con người, giới nhà giàu Hà Nội đã nhanh chóng tìm đến các căn nhà khoáng nóng vùng ngoại ô, hình thành nên trào lưu mới hấp dẫn thị trường.

Sống trong không gian xanh mang lại nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe

Các nhà khoa học đã chứng minh rằng không gian xanh được xem như nguồn dinh dưỡng thiên nhiên, đem đến sức khỏe và hạnh phúc cho con người. Cây xanh ngoài giúp trang trí còn giúp thanh lọc không khí, hấp thụ chất gây ô nhiễm môi trường, loại bỏ các yếu tố gây ô nhiễm môi trường đem lại không gian sống khỏe, lành mạnh

Theo các nhà nghiên cứu Hà Lan, những người sống gần không gian xanh sẽ có tỷ lệ mắc các bệnh như trầm cảm, lo âu, bệnh tim, tiểu đường, hen suyễn và chứng đau nửa đầu… thấp hơn nhiều lần so với những người không sống gần không gian sống xanh. Một nghiên cứu khác cho thấy, những người sống trên các con đường với nhiều cây xanh hơn có khả năng thúc đẩy quá trình trao đổi chất diễn ra hiệu quả hơn và có quả tim khỏe mạnh hơn.

Một nghiên cứu được hướng dẫn bởi Trung tâm nghiên cứu về Dịch tễ học Môi trường ở Barcelona cho biết, trẻ em sẽ tập trung hơn đồng nghĩa sẽ giúp trẻ nhớ lâu và thông minh khi được sống ở một không gian sống xanh. Ngoài ra, được tiếp xúc với thiên nhiên còn giúp trẻ giảm các triệu chứng tăng động.

Sống trong môi trường không gian xanh con người luôn được thư giãn, thư thái mang lại giá trị tinh thần. Những nhà nghiên cứu ở Anh nói rằng, những người di chuyển tới các khu vực nhiều cây xanh hơn đã trải qua một sự cải thiện về sức khỏe tinh thần ngay lập tức và được duy trì trong ít nhất ba năm. Nghiên cứu cũng cho thấy những người chuyển đến một khu vực phát triển nhiều nhà cao tầng và nhiều công trình đã bị giảm sút về sức khỏe tinh thần.

Người Hà Nội lựa chọn căn nhà khoáng nóng vùng ngoại ô để hưởng lợi từ không gian xanh

Tại Việt Nam, nhu cầu sống xanh gia tăng trong những năm gần đây, nhất là tại các thành phố lớn. Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia do Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên Môi trường công bố cho thấy tại Hà Nội và TP HCM, tỷ lệ diện tích cây xanh chỉ khoảng 2m2 một người. Mật độ này không đạt quy chuẩn của đô thị (7-9m2) và bằng 1/10 chỉ tiêu cây xanh của các thành phố tiên tiến trên thế giới. Đây là một trong những nguyên nhân khiến chất lượng không khí tại các thành phố lớn thấp, khí hậu thường xuyên thay đổi, ảnh hưởng sức khỏe người dân.

Do vậy, sống xanh, sống sinh thái, sống nghỉ dưỡng tại các vùng ven đô đang là xu hướng tất yếu. Lý do chính với nhiều người là thời gian nghỉ ngơi vào cuối tuần rất hạn chế và nếu di chuyển quá lâu cũng sẽ tạo cảm giác mệt mỏi. Nhất là với người bận rộn và những gia đình có con nhỏ thì chuyến nghỉ dưỡng tại một nơi xa sẽ khó thành hiện thực.

Trong khi đó, việc lựa chọn nơi nghỉ dưỡng thì yếu tố có nhiều cây xanh, không gian trong lành, thoáng đãng, yên tĩnh là yếu tố được đặt lên hàng đầu. Nhưng tại nội đô Hà Nội thì khó có thể nào tìm thấy nơi như vậy, vì lượng bụi bẩn trong không khí rất cao, xe cộ luôn trong tình trạng đông đúc, không gian chật hẹp.

Nhu cầu sở hữu căn nhà ngoại ô khoáng nóng của người dân thủ đô - Ảnh 1.

Vì thế, nhiều gia đình sống tại nội thành Hà Nội đã chuyển hướng sở hữu thêm căn nhà khoáng nóng vùng ngoại ô, cách thủ đô khoảng 1-2h di chuyển để cho bản thân và các thành viên trong gia đình có cơ hội được sống trong không gian xanh, không khí trong lành mỗi dịp cuối tuần, lễ tết. Từ đó sức khỏe thể chất và tinh thần được cải thiện, con trẻ cũng có môi trường để phát triển toàn diện. Một trong số ít dự án đáp ứng đầy đủ tiêu chí sống xanh, sống an nhiên và tiện ích được nhiều gia đình thủ đô lựa chọn là dự án căn hộ khoáng nóng 5 sao Wyndham Lynn Times Thanh Thủy ( Phú Thọ) do Onsen Fuji làm chủ đầu tư.

Bên cạnh tận dụng quỹ đất rộng và điều kiện thiên nhiên hiện hữu, Wyndham Thanh Thủy quy hoạch theo các tiêu chí bảo tồn tối đa thiên nhiên xanh, mật độ xây dựng thấp, dành đến hơn 50% diện tích cho việc kiến tạo những mảng xanh và các tiện ích nội khu. Dự án chú trọng những tiện ích khuyến khích phát triển thể chất, rèn luyện sức khỏe như khu thể thao, sân trượt cỏ, sân trượt patin, khu vui chơi giải trí lego, công viên khoáng nóng Hokkaido, phố đi bộ, khu vườn thiền, hồ cá koi, bến du thuyền…Cùng với đó là những công trình tiện ích hiện đại nhằm kiến tạo lối sống tiện nghi, nâng cao chất lượng sống cho cư dân như khu phố ẩm thực, dãy phố mua sắm, nhà hàng, skybar, bể bơi panorama….

Đại diện CĐT cho biết, giá trị sức khỏe và nhu cầu sống khỏe là động lực quan trọng nhất thúc đẩy doanh nghiệp phát triển dự án căn hộ nghỉ dưỡng khoáng nóng 5 sao tại ngoại ô Hà Nội. Đơn vị hy vọng, sự xuất hiện của dự án Wyndham Lynn Times Thanh Thủy sẽ góp phần giảm tải sức ép về nhu cầu nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe cao cấp của người dân thủ đô và các vùng phụ cận.

Ánh Dương

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên