MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những chính khách về hưu làm doanh nhân

28-04-2022 - 09:20 AM | Doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (Vietbank) Bùi Xuân Khu. Ảnh: VBB.

Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (Vietbank) Bùi Xuân Khu. Ảnh: VBB.

Sau khi về hưu, nhiều chính trị gia đã quyết định rẽ ngang sang làm lãnh đạo của các doanh nghiệp hay ngân hàng.

Cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Bùi Xuân Khu 

Vào tháng 2/2021, ông Bùi Xuân Khu đã được bầu làm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (Vietbank) thay cho ông Dương Ngọc Hòa. Ông Khu ngồi ghế Chủ tịch Vietbank 2 tháng, trước khi vị trí này được tiếp quản bởi ông Dương Nhất Nguyên vào tháng 4/2021.

Ông Khu đã gắn bó với Vietbank từ năm 2011 với vị trí Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên Thường trực HĐQT, Phó Chủ tịch Hội đồng tín dụng.

Trước khi tham gia Hội đồng quản trị Vietbank, ông được biết đến là Thứ trưởng thường trực Bộ Công nghiệp từ năm 2000 - 2007, sau đó là Thứ trưởng thường trực Bộ Công thương từ 2007-2010.

Bên cạnh đó, ông Khu cũng có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, từng làm tổng giám đốc Tổng công ty Dệt may Việt Nam; Tổng giám đốc Công ty May Việt Tiến; Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư Dầu khí Toàn cầu…

Nguyên Vụ trưởng Vụ các ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Kiều Hữu Dũng

Ông Kiều Hữu Dũng, nguyên Vụ trưởng Vụ các ngân hàng Ngân hàng Nhà nước cũng từng là chủ tịch của ngân hàng Sacombank giai đoạn từ 2014 - 2017.

Ông Kiều Hữu Dũng, sinh năm 1967, có trình độ thạc sỹ kinh tế. Ông giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Sacombank từ ngày 24/3/2014 đến ngày 30/6/2017.

Sau khi ngân hàng này bổ nhiệm ông Dương Công Minh vào ghế Chủ tịch, ông Dũng giữ vị trí Phó Chủ tịch thường trực.

Sau đó, HĐQT ngân hàng Sacombank đã chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 của ông Kiều Hữu Dũng, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT theo nguyện vọng cá nhân.

Hiện nay, ông Kiều Hữu Dũng đang phát triển tập đoàn của riêng mình - là KDI Holdings, hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản.

Cựu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Cao Sĩ Kiêm

Tại DongABank, cựu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, ông Cao Sĩ Kiêm từng làm chủ tịch ngân hàng hàng này. Ông Kiêm sinh năm 1941, là Thống đốc NHNN giai đoạn 1989-1997.

Ông Cao Sĩ Kiêm làm thành viên HĐQT độc lập của Ngân hàng Đông Á từ tháng 3/2012 và chính thức được bầu làm Chủ tịch HĐQT ngân hàng này cuối tháng 4/2014.

Năm 2015, ông bất ngờ đã bất ngờ xin từ chức Chủ tịch HĐQT vì lý do sức khỏe. Người thay ông Kiêm là ông Võ Minh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước.

Cựu Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Thị Băng Tâm

Vào tháng 4/2022, Cựu thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Thị Băng Tâm đã quyết định rời "ghế nóng" của Ngân hàng HDBank và Công ty sữa Việt Nam (Vinamilk).

Trước đó, bà Tâm gia nhập Vinamilk từ năm 2013 với tư cách là thành viên HĐQT độc lập. Bà làm chủ tịch Vinamilk từ 2015 và chủ tịch Ngân hàng HDBank từ năm 2010. Bên cạnh đó, bà Tâm còn là cố vấn cấp cao cho một số định chế tài chính nước ngoài.

Từ 1989 – 1995, bà Tâm làm Phó cục trưởng, cục trưởng, Tổng Giám đốc – Kho Bạc Nhà nước Trung ương. Giai đoạn từ 1995 – 2005 bà Lê Thị Băng Tâm còn làm Thứ trưởng, Ủy viên Ban cán sự – Bộ Tài chính.

Sau đó, bà có 3 năm làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị – Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), trước khi nghỉ hưu vào năm 2008.

Nguyên Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc

Ông Nguyễn Hạnh Phúc vừa được bầu làm Chủ tịch HĐQT Vinamilk nhiệm kỳ 2022-2026, thay cho bà Lê Thị Băng Tâm vừa từ nhiệm.

Ngoài chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Phúc còn kiêm nhiệm Chủ tịch Uỷ ban nhân sự và thành viên Uỷ ban lương thưởng của Vinamilk.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc sinh năm 1959, từng là Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội và Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia giai đoạn 8/2011-1/2016. Từ tháng 1/2016, ông làm Tổng thư ký Quốc hội cho đến khi nghỉ hưu vào tháng 11 năm ngoái.

Theo Thanh Trần

Nhà đầu tư

Trở lên trên