MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những dấu chân của Tập đoàn TOKYU tại Bình Dương

19-12-2020 - 08:00 AM | Bất động sản

Những dấu chân của Tập đoàn TOKYU tại Bình Dương

Hiện diện tại Bình Dương từ năm 2011, thời gian không quá dài cho sự phát triển của một vùng đất, nhưng Tập đoàn Tokyu đã minh chứng cho sự phát triển gắn liền với quá trình "cất cánh" đổi mới diện mạo của Thành phố mới Bình Dương.

Kiến tạo một cộng đồng dân cư văn minh, hiện đại

Năm 2011, Tập đoàn TOKYU (Nhật Bản) đặt những bước chân đầu tiên vào Việt Nam, khởi đầu từ vùng đất Bình Dương, trong bối cảnh tỉnh đang nỗ lực đẩy nhanh đô thị hóa nhằm trở thành đô thị loại 1. Thời điểm đó, Bình Dương trải thảm đỏ mời gọi các nhà đầu tư có chiến lược và nguồn vốn lớn vào hợp tác xây dựng, kiến thiết.

Kể từ tháng 10/2011, Tập đoàn TOKYU bắt tay hợp tác với Tổng công ty BECAMEX, liên doanh BECAMEX TOKYU đã chính thức bước vào công cuộc làm đổi mới một vùng đất cằn cỗi, với khát vọng dựng nên TOKYU Garden City – Khu đô thị vườn TOKYU theo hình mẫu Khu đô thị TOKYU Tama Den-en Toshi hiện đại tại xứ sở hoa Anh đào.

Gần 10 năm, với hơn 100 năm kinh nghiệm phát triển đô thị tại Nhật Bản, BECAMEX TOKYU đã dày công kiến tạo nên một hệ sinh thái khép kín toàn diện dành cho cư dân Thành phố Mới. "Vóc dáng" một thành phố mới được quy hoạch bài bản, đồng bộ, sôi động, trở thành "điểm đến cho tất cả" đã dần lộ diện, với hàng loạt dự án phát triển đô thị được ghi dấu.

Theo đó, sự đa dạng về các dự án nhà ở từ căn hộ cho gia đình trẻ như MIDORI PARK The VIEW, căn hộ cao cấp SORA gardens I và căn hộ hạng sang SORA gardens II không chỉ thu hút người Việt mà còn mang cư dân từ hơn 20 quốc tịch trên thế giới đến sinh sống và làm việc. Các tiện ích được chăm sóc kỹ lưỡng từ hồ bơi, các sân thể thao, khu vui chơi, công viên cho đến hệ thống trường quốc tế Việt Hoa (Đài Loan), các khu thương mại. Đặc biệt, hệ thống xe buýt công cộng KAZE giúp cư dân nhanh chóng di chuyển đến TP.HCM và các vùng lân cận để làm việc, vui chơi.

Khi nhìn lại con đường của BECAMEX TOKYU trên khắp TP. Mới Bình Dương, ông Onuma Minoru, Phó Tổng Giám Đốc BECAMEX TOKYU không giấu nổi vẻ tự hào, chia sẻ: "Từ 1 lộ trình tuyến xe buýt đến nay chúng tôi đã phát triển tuyến số 70, kết nối cư dân Bình Dương đến mọi nơi. Chúng tôi tạo ra những khoảnh khắc để các gia đình trải nghiệm cuộc sống hạnh phúc, thụ hưởng phong cách sống chuẩn toàn cầu và chất lượng Nhật Bản. Chúng tôi tin rằng, việc quan trọng nhất không chỉ là bàn giao một dự án chất lượng tốt nhất, mà còn là kiến tạo một cộng đồng dân cư hiện đại, văn minh."

Nhà đầu tư quốc tế "đổ bộ" vào tâm điểm đầu tư

Cuộc thương chiến Mỹ - Trung đã tạo ra xu hướng dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang các quốc gia Đông Nam Á, mang lại lợi ích cho cả khu vực. Tại Việt Nam, Bình Dương nổi bật như "cứ điểm" đón dòng vốn mới quan trọng nhất của phía Nam. Các liên doanh mới liên tục ra đời cũng như làn sóng bất động sản công nghiệp lần thứ 3 đang diễn ra và là chu kỳ mạnh mẽ nhất trong 25 năm, báo hiệu cuộc "đổ bộ" sắp tới của các nhà đầu tư tại Bình Dương.

Theo đó, Khu phức hợp Trung tâm Thương mại Thế giới (WTCBD) – dự án trọng điểm của giai đoạn tiếp theo trong kế hoạch phát triển Thành phố mới Bình Dương – đóng vai trò hạt nhân kết nối sẽ giúp sức phát triển Bình Dương bật cao hơn trong tương lai.

Với quy hoạch này, tất cả tiện ích đều nằm trong tay cư dân Thành phố mới. WTCBD là một khu tích hợp tiện ích, bao gồm trung tâm triển lãm, hội nghị quốc tế, khách sạn, khu mua sắm, văn phòng, phố đi bộ… Trong đó, nhà ga trung tâm của WTCBD chính là nhà ga cho tuyến metro kết nối Bình Dương - TP.HCM, hứa hẹn là đòn bẩy thúc đẩy tiềm năng thương mại to lớn cho Bình Dương.

Trong những ngày cận kề năm mới 2021, BECAMEX TOKYU hợp tác cùng tập đoàn Phát triển đô thị NTT (Nhật Bản) khởi động dự án mới MIDORI PARK The GLORY với quy mô 24 tầng và gần 1.000 căn hộ, là dự án cao cấp tiêu biểu đề cao không gian sống hài hòa dành cho các gia đình trí thức trẻ, chuyên gia… với hệ thống tiện ích chuẩn mực resort.

Như một ốc đảo xanh giữa lòng đô thị, MIDORI PARK The GLORY dẫn dắt yếu tố thiên nhiên vào các tiện ích một cách khéo léo, để cư dân có thể tận hưởng cuộc sống tiện nghi mà vẫn tách biệt với sự sầm uất nơi phố thị.

Tại đây, cư dân có thể thả mình thư giãn trong hồ bơi vô cực; dạo bộ trên con đường xanh Greenway được thiết kế độc đáo với triết lý sống cùng thiên nhiên của người Nhật, ngắm nhìn thác nước ấn tượng với độ cao 12m. Bên cạnh đó cổng trời là một công trình kiến trúc độc đáo mang đến tầm nhìn ngoạn mục bao quát thành phố mới Bình Dương, để cư dân thưởng ngoạn cảnh bình minh và hoàng hôn rực rỡ mỗi ngày.

Những dấu chân của Tập đoàn TOKYU tại Bình Dương - Ảnh 1.

MIDORI PARK The GLORY - Ốc đảo xanh giữa lòng đô thị

Với hàng loạt tiện ích chú trọng đến việc tăng cường sự kết nối của cộng đồng như vườn nướng trên không, hồ bơi và sân chơi trẻ em, phòng cộng đồng (gym, yoga) đến vườn thể thao, vườn thiền, đồi gió, xông hơi… MIDORI PARK The GLORY hứa hẹn không chỉ là làn gió mới cho thị trường bất động sản, mà còn thiết lập nên chuẩn mực sống mới cho cư dân Bình Dương.

Ánh Dương

Nhịp sống kinh tế

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên