MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những địa điểm du lịch giúp bạn 'trốn cả thế giới' trong dịp lễ này

30-04-2022 - 19:07 PM | Thị trường

Những địa điểm du lịch giúp bạn 'trốn cả thế giới' trong dịp lễ này

Nếu như những địa điểm du lịch nổi tiếng đã “cháy” vé máy bay cũng như giá vé quá đắt, hay lo ngại tình trạng chen lấn xô bồ bởi “người người, nhà nhà” đều đi du lịch thì những điểm đến dưới đây sẽ đáp ứng đủ các tiêu chí vừa dễ di chuyển, vừa ít người biết đến nhưng lại rất đẹp và xứng đáng để trải nghiệm.

Hồ Ba Bể (Bắc Kạn)

Cách Hà Nội khoảng 160 km và nếu di chuyển từ trung tâm Hà Nội đến hồ Ba Bể, quãng đường là khoảng 220km. Tuy là hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Việt Nam nhưng địa điểm du lịch này lại chỉ có ít người biết đến bởi ngành du lịch ở Bắc Kạn chưa thực sự phát triển, chính vì vậy mà ở đây còn khá hoang sơ.

Điều thú vị nhất phải thử khi đến hồ Ba Bể đó chính là đi xuồng trên hồ, tiếp đó là ghé Ao Tiên, động Puông- nơi cư trú của hàng ngàn chú dơi hay động Hua Mạ, thác Đầu Đẳng, mỗi địa điểm lại có một nét hoang sơ riêng. Khi đến đây cũng có thể trải nghiệm ở homestay trên nhà sàn, một nét văn hóa của người dân tộc Tày, Nùng ở đây.

Những địa điểm du lịch giúp bạn trốn cả thế giới trong dịp lễ này - Ảnh 1.

Quanh cảnh hồ Ba Bể

Những địa điểm du lịch giúp bạn trốn cả thế giới trong dịp lễ này - Ảnh 2.

Ngoài ra, ẩm thực ở đây cũng rất phong phú, đa dạng với những món ăn như lợn sữa quay, gà đồi, xôi ngũ sắc, rau rừng và đặc biệt là cá suối, tôm và chuối nướng.

Những địa điểm du lịch giúp bạn trốn cả thế giới trong dịp lễ này - Ảnh 3.

Món tôm và cá suối nướng

Khí hậu ở đây mát mẻ quanh năm - chỉ rét vào mùa đông. Bạn có thể ghé thăm hồ Ba Bể bất kỳ mùa nào trong năm, đặc biệt là những thời điểm đầu hè như dịp 30/4 này. Có nhiều phương tiện để di chuyển đến đây như xe buýt, xe khách và xe máy, nhưng phương tiện được lựa chọn phổ biến là xe khách và có thể dễ dàng đặt xe limousine Hà Nội- Bắc Kạn hay bắt xe tại các bến xe.

Những địa điểm du lịch giúp bạn trốn cả thế giới trong dịp lễ này - Ảnh 4.

Thác bản Giốc (Cao Bằng)

Thác Bản Giốc thuộc xã Đàm Thuỷ, Trùng Khánh, Cao Bằng. Đây là một trong những thác nước lớn nằm trên biên giới giữa các quốc gia và là thác tự nhiên lớn nhất Đông Nam Á. Du khách có thể đi dạo hoặc đi thuyền xung quanh mặt hồ dưới chân thác để trải nghiệm khí hậu mát mẻ ở đây.

Những địa điểm du lịch giúp bạn trốn cả thế giới trong dịp lễ này - Ảnh 5.

Một góc thác

Những địa điểm du lịch giúp bạn trốn cả thế giới trong dịp lễ này - Ảnh 6.

Một địa điểm nên ghé thăm nữa là chùa Phật Tích Trúc Lâm thác Bản Giốc, ngôi chùa đầu tiên được xây dựng tại biên giới phía Bắc của đất nước, rất phù hợp với những du khách yêu thích du lịch tâm linh. Từ trên chùa có thể nhìn bao quát được toàn bộ thác Bản Giốc và một vùng không gian vô cùng rộng lớn phía bên dưới.

Những địa điểm du lịch giúp bạn trốn cả thế giới trong dịp lễ này - Ảnh 7.

Khung cảnh đứng trên chùa nhìn xuống

Về ẩm thực ở đây cũng rất đa dạng, phong phú với những món ăn đậm nét đặc trưng mà chỉ ở Cao Bằng mới có như món bánh cuốn Cao Bằng, lạp sườn, bánh khảo, hạt dẻ Trùng Khánh. Đây cũng là một trong những nơi đáng thử dịp 30/4 này bởi tương tự như hồ Ba Bể, khí hậu ở đây cũng mát mẻ quanh năm, phù hợp với những ngày đầu hè nóng bức.

Những địa điểm du lịch giúp bạn trốn cả thế giới trong dịp lễ này - Ảnh 8.

Đặc sản bánh cuốn Cao Bằng

Sông Nho Quế ( Hà Giang)

Nhắc đến Hà Giang không thể không nhắc đến con sông Nho Quế. Sông Nho Quế nằm tại xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang nằm ngay phía dưới cung đường đèo huyền thoại Mã Pì Lèng, dòng nước của sông luôn có một màu xanh rêu khác lạ, chính bởi vậy Nho Quế là cái tên gần đây được nhắc đến rất nhiều khi du khách tới Hà Giang. Đi cùng với sông Nho Quế, không thể nhắc đến hẻm Tu Sản với chiều cao vách đá lên tới 700-900m, chiều dài gần 2km dọc theo sông, đây cũng chính là danh thắng kỳ vĩ và độc nhất của vùng cao nguyên đá Đồng Văn. Có 2 bến thuyền để có thể đi, 1là bến ở thôn Tà Làng, Pải Lủng, 1 bến thuyền khác ở khu vực xã Xín Cái, phía bên kia của đèo Mã Pì Lèng về phía Mèo Vạc.

Những địa điểm du lịch giúp bạn trốn cả thế giới trong dịp lễ này - Ảnh 9.

Sông Nho Quế là một địa điểm du lịch hấp dẫn, ngồi trên thuyền và cảm nhận bầu không khí hay đứng từ trên cao ngắm nhìn dòng sông đều là những trải nghiệm thú vị đáng để thử.

Những địa điểm du lịch giúp bạn trốn cả thế giới trong dịp lễ này - Ảnh 10.

Ngoài ra, nếu đến tham quan sông Nho Quế cũng còn rất nhiều địa điểm lân cận khác nên thử như đèo Mã Pí Lèng, được mệnh danh là 1 trong "Tứ đại đỉnh đèo của miền Bắc", Dốc Chín Khoanh hay cột cờ Lũng Cú, những địa điểm có thể cảm nhận được sự hùng vĩ của Hà Giang.

Những địa điểm du lịch giúp bạn trốn cả thế giới trong dịp lễ này - Ảnh 11.

Dốc Chín Khoanh

Những món ăn "must try" khi đến Hà Giang không thể không nhắc đến cháo ấu tẩu, thắng cố, bành tam giác mạch (tùy theo mùa), xôi ngũ sắc, rượu ngô,…Đây cũng là một địa điểm hợp lý cho dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 tới đây. Về phương tiện di chuyển, tương tự như 2 địa điểm trên, xe khách là phương tiện chủ yếu để đi đến Hà Giang, nhưng để có thể cảm nhận thiên nhiên một cách rõ nét nhất, du khách có thể chọn đi bằng xe khách, sau đó thuê xe máy hoặc "phượt" bằng xe máy để đi đến Hà Giang.

https://cafef.vn/nhung-dia-diem-du-lich-giup-ban-tron-ca-the-gioi-trong-dip-le-nay-20220426112816086.chn

Huyền Như

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên