MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những đô thị hóa thành phố ma ở Italy trong đại dịch Covid-19

19-03-2020 - 19:26 PM | Tài chính quốc tế

Việc cả đất nước Italy bị phong tỏa khiến những đô thị, vốn thường sầm uất, trở nên hoang vắng như những thành phố ma vì sự lây lan mạnh mẽ của virus corona.

Những đô thị hóa thành phố ma ở Italy trong đại dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Trường học và hầu hết các văn phòng bị đóng cửa, người dân đang dần quen hơn với việc đeo khẩu trang và găng tay khi ra đường. Mọi thứ được vệ sinh nhiều lần mỗi ngày. Đó là những gì đang diễn ra ở Italy sau khi số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt.

Những đô thị hóa thành phố ma ở Italy trong đại dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Bắt nguồn từ Trung Quốc, dịch bệnh do virus corona gây ra đang lan rộng sang châu Âu và châu Mỹ sau khi hoành hành ở châu Á. Trái ngược với sự chủ quan ban đầu, nhiều nước phương Tây cũng đang phải áp dụng những biện pháp cực đoan nhằm ngăn virus lây lan trong cộng đồng. Ngoài việc cấm biên, Italy còn phong tỏa cả đất nước hơn 60 triệu dân để kiểm soát dịch bệnh.

Những đô thị hóa thành phố ma ở Italy trong đại dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Ở Italy, thực phẩm được đóng gói và khử trùng. Người dân được đi đến cửa hàng tạp hóa và dắt chó đi dạo. Việc chạy bộ một mình được cho phép dù đôi khi điều này phụ thuộc vào cảnh sát. Cảnh sát ở mọi nơi, họ thường xuyên hỏi giấy tờ tùy thân cũng như hành trình của những người có mặt trên phố.

Những đô thị hóa thành phố ma ở Italy trong đại dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Một nhân chứng nói rằng, những biện pháp kiểm soát chặt chẽ khiến cho đường phố rất yên tĩnh. Dường như chẳng có âm thanh gì ngoài tiếng còi xe cứu thương.

Những đô thị hóa thành phố ma ở Italy trong đại dịch Covid-19 - Ảnh 5.

"Với tôi, nó chẳng khác gì một thành phố ma. Mọi đô thị đều như những thành phố ma", Ylenia Stanzione, một tiếp viên hàng không 38 tuổi ở Gallarate, gần san bay Milan Malpensa, chia sẻ.

Những đô thị hóa thành phố ma ở Italy trong đại dịch Covid-19 - Ảnh 6.

Italy đang trong tuần thứ 2 thực hiện các biện pháp phong tỏa cả đất nước, trong đó có hạn chế nghiêm ngặt đi lại và cấm tụ họp nơi công cộng, động thái nhằm ngăn chặn sự lây lan của viurs. Tính đến 18/3, Italy có 35.713 ca nhiễm bệnh với 2.978 trường hợp tử vong.

Những đô thị hóa thành phố ma ở Italy trong đại dịch Covid-19 - Ảnh 7.

Sau Italy, Tây Ban Nha và Pháp cũng đã thông qua việc đóng cửa. Ở nhiều thành phố tại Mỹ, người dân được yêu cầu ở trong nhà. Tuy nhiên, Italy vẫn là quốc gia đầu tiên áp dụng các biện pháp cực đoan nhằm ngăn chặn virus lây lan.

Những đô thị hóa thành phố ma ở Italy trong đại dịch Covid-19 - Ảnh 9.

Nhiều người dân ở Italy cảm thấy vui khi chính phủ ban hành lệnh kiểm soát nghiêm ngặt. Marco Castronovo, 35 tuổi, nói rằng cuộc sống là của riêng mỗi người nhưng việc có một chính phủ hiểu rằng Covid-19 nguy hiểm hơn bệnh cúm thông thường và hiểu sớm hơn các nước châu Âu khác là rất khác biệt.

Những đô thị hóa thành phố ma ở Italy trong đại dịch Covid-19 - Ảnh 10.

Hiện tại, chưa thể xác định Italy sẽ áp dụng lệnh phong tỏa cả đất nước tới thời điểm nào. Hiện tại, số ca nhiễm bệnh và tử vong mới ở Italy vẫn chưa có dấu hiệu chậm lại, cảnh báo những điều tồi tệ có thể ở phía trước.

Những đô thị hóa thành phố ma ở Italy trong đại dịch Covid-19 - Ảnh 11.

Việc tuân thủ quy tắc này cũng làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của người Italy. Theo đó, các cửa hàng giới hạn người mua sắm cùng một lúc. Những người xếp hàng phải đứng cách nhau 1 mét. Cả quốc gia đã không còn chào hỏi nhau bởi những cái ôm hôn hay bắt tay.

Những đô thị hóa thành phố ma ở Italy trong đại dịch Covid-19 - Ảnh 12.

Trong diễn biến hiện tại, không chỉ hệ thống y tế của Italy quá tải mà còn nhiều hệ thống khác, bao gồm cả dịch vụ tang lễ, cũng quá tải.

Những đô thị hóa thành phố ma ở Italy trong đại dịch Covid-19 - Ảnh 13.

Linh Anh

Trở lên trên