MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những du thuyền đắt đỏ từng qua tay tỷ phú Nga Roman Abramovich

02-03-2022 - 15:15 PM | Lifestyle

Tỷ phú Roman Abramovich là người giàu thứ 10 tại Nga và có hàng loạt thú chơi xa xỉ.

Theo bảng thống kê Real Time của Forbes, Roman Abramovich hiện sở hữu khối tài sản trị giá 13,6 tỷ USD và là người giàu thứ 10 tại Nga. Tỷ phú nổi tiếng là người đam mê du thuyền và từng sở hữu những chiếc du thuyền đồ sộ bậc nhất thế giới, thậm chí có thể sánh ngang những cung điện châu Âu.

Những du thuyền đắt đỏ từng qua tay tỷ phú Nga Roman Abramovich - Ảnh 1.

Chân dung tỷ phú Roman Abramovich. Ảnh: Reuters

Những du thuyền đắt đỏ từng qua tay tỷ phú Nga Roman Abramovich - Ảnh 2.

Solaris

Siêu du thuyền Solaris ước tính trị giá 600 triệu USD chế tạo bởi nhà máy đóng tàu Lloyd Werft của Đức là du thuyền mới nhất của tỷ phú Abramovich. Du thuyền có sân bay trực thăng, hồ bơi và câu lạc bộ bãi biển ngoài trời ở phía đuôi tàu. Solaris dài 140m, có 8 boong, 48 cabin và có thể chứa 60 thành viên phi hành đoàn cùng 36 hành khách trong 18 cabin sang trọng. Ảnh: Julien Hubert

Những du thuyền đắt đỏ từng qua tay tỷ phú Nga Roman Abramovich - Ảnh 3.

Solaris có phòng tập thể dục, phòng tắm hơi, bể sục và cả thẩm mỹ viện. Siêu du thuyền là một trong những con tàu an toàn nhất thế giới. Để làm được điều đó, tỷ phú Abramovich đã trang bị hệ thống an ninh tối tân gồm hệ thống phát hiện tên lửa điều khiển bằng radar, cửa sổ chống đạn và lớp bảo vệ bọc thép.

Những du thuyền đắt đỏ từng qua tay tỷ phú Nga Roman Abramovich - Ảnh 4.

Eclipse

Siêu du thuyền Eclipse dài 162,5m, bằng một nửa chiều dài của tàu Titanic. Tỷ phú Abramovich mua Eclipse vào năm 2010 và hiện vẫn thuộc quyền sở hữu của ông. Đến nay, Eclipse vẫn được coi là một trong những du thuyền đắt nhất thế giới với mức định giá từ 600 triệu đến 1,5 tỷ USD. Ảnh: Charterworld.com

Những du thuyền đắt đỏ từng qua tay tỷ phú Nga Roman Abramovich - Ảnh 5.

Cũng giống như Solaris, tính năng độc đáo nhất của Eclipse là có hệ thống phát hiện tên lửa cũng như hệ thống cửa sổ chống đạn. Du thuyền có thể chở 3 trực thăng cùng lúc, mỗi chiếc trên hai bãi đáp trực thăng và một chiếc ở nhà chứa máy bay. Ảnh: Boat International

Những du thuyền đắt đỏ từng qua tay tỷ phú Nga Roman Abramovich - Ảnh 6.

Eclipse được đóng bởi Blohm + Voss trong 5 năm và là du thuyền lớn nhất thế giới cho đến khi siêu du thuyền Azzam dài 180m, thuộc sở hữu của Tổng thống UAE Khalifa bin Zayed Al Nahyan hạ thủy. Siêu du thuyền được coi là kỳ quan công nghệ với một trong hai hồ bơi có thể được sử dụng như sàn nhảy bằng cách nâng sàn đá granite lên ngang tầm boong chỉ với một nút bấm. Ảnh: Charterworld.com

Những du thuyền đắt đỏ từng qua tay tỷ phú Nga Roman Abramovich - Ảnh 7.

Le Grand Bleu

Tỷ phú Abramovich mua Le Grand Bleu từ John McCaw và sửa sang lại bằng cách thêm một hồ bơi rộng 5m. Du thuyền đi kèm với đội thuyền nhỏ và hai thuyền thể thao. Abramovic bán Le Grand Bleu cho bạn của mình là ông trùm dầu mỏ Eugene Shvidler vào năm 2006. Ảnh: Boat International

Những du thuyền đắt đỏ từng qua tay tỷ phú Nga Roman Abramovich - Ảnh 8.

Ecstasea

Du thuyền được đóng tại nhà máy đóng tàu Hà Lan The Feadship Royal Van Lent năm 2004. Siêu du thuyền có chiều dài 85,95m với 4 động cơ MTU cùng bốn động cơ General Electric. Thiết kế du thuyền theo phong cách châu Á với một loạt tiện nghi sang trọng trong 8 cabin. Ecstasea đủ chỗ cho 15 người ở và thủy thủ đoàn 27 người. Ecstasea được Abramovich bán vào năm 2009. Ảnh: Super Yacht Times

Những du thuyền đắt đỏ từng qua tay tỷ phú Nga Roman Abramovich - Ảnh 9.

Sussurro

Du thuyền được chế tạo vào năm 1998, có hai động cơ diesel Paxman và hai tuabin khí TF40 cung cấp năng lượng cho ba phản lực nước. Tàu được làm hoàn toàn bằng nhôm có thể đạt tốc độ tối đa 85,1 km/h. Sussurro có chiều dài 162,5m có thể chứa 12 hành khách trong 6 cabin cùng 12 nhân viên hỗ trợ vận hành. Tỷ phú Abramovich đã mua du thuyền từ chủ sở hữu gốc Trung Đông. Theo một báo cáo tháng 11/2020 của Boat International, Sussurro hiện được định giá khoảng 22 triệu USD. Ảnh: Boat International

Những du thuyền đắt đỏ từng qua tay tỷ phú Nga Roman Abramovich - Ảnh 10.

Luna

Du thuyền dài 115m được chế tạo bởi Lloyd Werft và được giao cho Roman Abramovich vào năm 2010. Trong khi ngoại thất của nó được thiết kế bởi nhà thiết kế tàu New Cruise người Đức thì nội thất trang nhã của Luna được thực hiện bởi Donald Starkey. Thân tàu được làm bằng thép có thể chứa 18 hành khách trong 9 cabin. Doanh nhân Azerbaijan Farkhad Akhmedov đã mua du thuyền từ Abramovich với giá khoảng 300 triệu USD vào năm 2014. Ảnh: Boat International

Những du thuyền đắt đỏ từng qua tay tỷ phú Nga Roman Abramovich - Ảnh 11.

Pelorus

Hiện thuộc sở hữu của ông trùm bất động sản Hong Kong Samuel Tak Lee, du thuyền Pelorus ban đầu là của một doanh nhân Ả Rập nhưng sau đó đã bán cho Abramovich vào năm 2003. Với chiều dài 115m, Pelorus được đóng tại xưởng đóng tàu Kroger Werft với phong cách sang trọng mô phỏng ngôi nhà bên bờ biển. Abramovich đã từng cho các cầu thủ của Chelsea FC là John Terry và Frank Lampard mượn sau chiến thắng tại giải Ngoại hạng Anh của câu lạc bộ. Ngoài ra, Terry còn đưa vợ đi hưởng tuần trăng mật trên Pelorus vào năm 2007. Ảnh: Boat International

Theo Phương Kim

Người đồng hành

Trở lên trên