MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những đứa trẻ ở showbiz sinh ra với đặc quyền

18-12-2022 - 15:36 PM | Sống

Cũng như Hollywood, showbiz châu Á cũng có sự tồn tại của những cậu ấm, cô chiêu được hưởng đặc quyền nhờ có cha mẹ là người nổi tiếng hoặc xuất thân từ gia đình có tầm ảnh hưởng.

Quan Phong Hinh

Những đứa trẻ ở showbiz sinh ra với đặc quyền - Ảnh 1.

Quan Phong Hinh và cha Quan Lễ Kiệt. Ảnh: IG.

Quan Phong Hinh (Fabienne Kwan) là con gái của tài tử Hong Kong Quan Lễ Kiệt. Năm 2021, cô gái 27 tuổi gây chú ý khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong. Cô là một trong những người đẹp được đánh giá cao trong vòng chung kết của chương trình do TVB tổ chức, nhưng chưa có duyên với danh hiệu.

Thời điểm tham gia đấu trường sắc đẹp, Quan Phong Hinh bị đồn được ưu ái do có cha là nghệ sĩ của đơn vị tổ chức. Hai cha con họ Quan phủ nhận thông tin này nhưng chưa đủ để thuyết phục dư luận.

Theo Hype Malaysia , rời cuộc thi, cô ký hợp đồng với TVB và hiện đang chuẩn bị chính thức bước chân vào ngành giải trí.

Quan Phong Hinh không bận tâm khi được gọi là “con gái của Quan Lễ Kiệt”. Trên một bài báo của Jayne Stars , nữ diễn viên trẻ cho biết: “Tôi thực sự hạnh phúc khi ông ấy là bố của tôi”.

Thẩm Nguyệt

Những đứa trẻ ở showbiz sinh ra với đặc quyền - Ảnh 2.

Thẩm Nguyệt không chỉ xuất thân "lá ngọc cành vàng" mà còn có ngoại hình xuất sắc. Ảnh: Weibo.

Asia One đưa tin Thẩm Nguyệt là con gái lớn của “Nữ hoàng 18+” Khâu Thục Trinh và ông trùm thời trang Hong Kong Thẩm Gia Vỹ. Ở tuổi 21, Thẩm Nguyệt sở hữu tất cả thứ mà nhiều cô gái cùng lứa tuổi khao khát: nhan sắc yêu kiều, ngọt ngào thừa hưởng từ mẹ và cuộc sống xa hoa, sang chảnh nhờ người cha đại gia.

Hậu thuẫn lớn giúp Thẩm Nguyệt thuận lợi bước chân vào ngành giải trí. Cô theo đuổi sự nghiệp người mẫu, lần đầu ra mắt tại Tuần lễ Thời trang London 2019. Kể từ đó, cô liên tục “phủ sóng” trên các tạp chí nổi tiếng như Marie Claire, Harper’s Bazaar, Vogue, Elle, Cosmopolitan… Ngoài ra, cô làm người mẫu cho Izzue - một thương hiệu quần áo thuộc IT, tập đoàn thời trang mà cha cô sở hữu.

Đậu Tĩnh Đồng

Những đứa trẻ ở showbiz sinh ra với đặc quyền - Ảnh 3.

Đậu Tĩnh Đồng thừa hưởng tài năng và đam mê âm nhạc từ Vương Phi và Đậu Duy. Ảnh: Weibo.

Trước khi hoạt động với tư cách ca/nhạc sĩ, Đậu Tĩnh Đồng được biết đến là con gái của Thiên hậu Hong Kong Vương Phi và nhạc sĩ Đậu Duy. Có cha mẹ làm nghệ thuật, cô gái 25 tuổi sớm nhận thấy được niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc.

Năm 14 tuổi, Đậu Tĩnh Đồng bỏ học để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Cô được gia đình giúp đỡ sang Mỹ đào tạo bài bản tại Trung tâm Nghệ thuật Interlochen (Interlochen Center for the Arts) nổi tiếng ở Michigan.

Năm 2016, cô biểu diễn cùng ban nhạc pop rock Anh Bastille tại đấu trường O2 ở London. Đó là một kỳ tích đối với một nghệ sĩ có tuổi đời quá trẻ như vậy, tuy nhiên không phải là không thể khi có cha mẹ được ví là Beyoncé và Jay-Z của Trung Quốc.

Lâm Khải Linh

Những đứa trẻ ở showbiz sinh ra với đặc quyền - Ảnh 4.

Mẹ của Lâm Khải Linh là mỹ nhân Bao Thanh Thiên Cung Từ Ân. Ảnh: IG.

Trong những năm gần đây, Lâm Khải Linh nhận được khá nhiều sự chú ý nhờ vẻ ngoài ưa nhìn. Cô được dân mạng đặt biệt danh là “Ngôi sao thế hệ thứ hai xinh đẹp nhất”. Sở dĩ Lâm Khải Linh được gọi như vậy vì cô là con gái của hai diễn viên gạo cội Hong Kong Cung Từ Ân và Lâm Vỹ.

Theo 8days , cô chiêu 22 tuổi gia nhập showbiz năm 16 tuổi với tư cách là một người mẫu. Năm 2020, cô lần đầu đóng phim trong tác phẩm Find Your Voice , hợp tác cùng những tên tuổi lớn như Lưu Đức Hoa, Ngô Đại Dung…

Hiện tại, Lâm Khải Linh hoạt động dưới trướng công ty quản lý của đạo diễn Hong Kong nổi tiếng Đỗ Kỳ Phong. Khán giả truyền hình có thể gặp Lâm Khải Linh trong bộ phim Rope a Dope , đóng cùng nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất Hong Kong hiện nay, Mirror.

Hoàng Huyền Đình

Những đứa trẻ ở showbiz sinh ra với đặc quyền - Ảnh 5.

Hoàng Huyền Đình vừa là con gái vừa là đồng nghiệp của mẹ, nữ diễn viên Lâm Minh Diệu. Ảnh: IG.

Hoàng Huyền Đình (Chantalle Ng) nối nghiệp diễn viên của cha mẹ là hai diễn viên hàng đầu của Singapore Hoàng Y Lương và Lâm Minh Diệu. Theo Today Online , Hoàng Huyền Đình ký hợp đồng với tập đoàn truyền thông Singapore Mediacorp, công ty đại diện cho mẹ cô, vào năm 2019.

Trước những cáo buộc hưởng đặc quyền trong showbiz, nữ diễn viên 27 tuổi tuyên bố trên TNP : “Nếu không có bà ấy (mẹ), tôi khó bước chân vào ngành hơn. Nhưng bà ấy chưa một lần tiếp cận nhà sản xuất hay đạo diễn để giao vai cho tôi.

Trần Nhất Hi

Những đứa trẻ ở showbiz sinh ra với đặc quyền - Ảnh 6.

Trần Nhất Hi bén duyên với phim ảnh một cách tình cờ. Ảnh: IG.

Tương tự Chantalle Ng, cha mẹ của Trần Nhất Hi, tài tử Trần Chi Tài và nữ diễn viên Tương Vân, đều là những cái tên quen thuộc ở Singapore, đồng thời là nghệ sĩ của Mediacorp.

Ngôi sao thế hệ thứ hai 31 tuổi từng làm việc trong lĩnh vực hoàn toàn khác, không có ý định trở thành người nổi tiếng, cho đến khi một đạo diễn tìm đến anh vào năm 2017 và mời đóng trong bộ phim 118 Reunion .

Theo bài báo của Smartparents năm 2018, cả Trần Nhất Hi và em gái, cũng là diễn viên, đều cảm thấy áp lực phải sống theo kỳ vọng của người khác vì có cha mẹ nổi tiếng.

Babil Khan

Những đứa trẻ ở showbiz sinh ra với đặc quyền - Ảnh 7.

Babil Khan thừa nhận được mọi người quan tâm hơn nhờ có cha nổi tiếng. Ảnh: IG.

Babil Khan là con trai của cố diễn viên Bollywood Irrfan Khan, ngôi sao Life of Pi . Thanh niên 24 tuổi đang tiếp bước cha mình với vai diễn đầu tay trong bộ phim của Netflix Qala (2022). Bất chấp những mối quan hệ trong ngành và sự nổi tiếng của cha ruột, Khan cho đến nay vẫn tránh được những lời chỉ trích gay gắt về việc là một “đứa trẻ sinh ra với đặc quyền”.

Khan không phủ nhận xuất thân của mình. Anh chia sẻ trên Hindustan Times : “Nếu tôi không phải là con trai của Irrfan Khan, sẽ chẳng có ai quan tâm”. Tuy vậy, anh phủ nhận việc từng sử dụng các mối quan hệ để giành được vai diễn tốt.

Suhana Khan

Những đứa trẻ ở showbiz sinh ra với đặc quyền - Ảnh 8.

Cha của Suhana Khan là “Ông hoàng Bollywood” Shah Rukh Khan. Ảnh: IG.

Suhana Khan có xuất phát điểm thuận lợi trong ngành công nghiệp phim ảnh khi cha cô là “Ông hoàng Bollywood” Shah Rukh Khan.

Ở tuổi 18, Khan xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Vogue Ấn Độ . Hiện cô chuẩn bị cho màn ra mắt trong bộ phim sắp tới của Netflix The Archies . Tất nhiên, theo tạp chí Vogue Ấn Độ , nữ diễn viên 22 tuổi hứng chịu phản ứng dữ dội và các cáo buộc được hưởng đặc quyền từ cộng đồng mạng, nhất là khi bộ phim còn có thêm 2 “đứa trẻ sinh ra với đặc quyền” khác đóng vai chính.

Jennie Kim

Những đứa trẻ ở showbiz sinh ra với đặc quyền - Ảnh 9.

Mẹ của Jennie có tầm ảnh hưởng trong ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc. Ảnh: IG.

Jennie Kim cùng BlackPink hiện là những ngôi sao hàng đầu Kpop và thế giới. Cô không chỉ nổi tiếng với vai trò idol mà còn lấn sân sang lĩnh vực người mẫu và đóng phim Hollywood.

Người đẹp 26 tuổi được cư dân mạng mệnh danh là “Công chúa YG”. Từ thời điểm mới ra mắt, nhiều người cho rằng cô nhận được sự ưu ái từ công ty quản lý YG Entertainment.

Trên thực tế, Jennie không chỉ xuất thân từ một gia đình giàu có mà mẹ cô còn có tầm ảnh hưởng trong showbiz xứ củ sâm. Theo đó, bà là cổ đông của công ty giải trí và truyền thông đại chúng CJ E&M (Hàn Quốc).

Sunny

Những đứa trẻ ở showbiz sinh ra với đặc quyền - Ảnh 10.

Sunny là cháu của chủ tịch SM Lee Soo Man. Ảnh: Paro.

Một sự thật mà tất cả người hâm mộ nhóm nhạc biểu tượng của Hàn Quốc Girls' Generation (SNSD) đều biết rằng Sunny (Lee Soon Kyu) là cháu gái của Lee Soo Man, người sáng lập kiêm chủ tịch của công ty giải trí hàng đầu xứ sở kim chi, SM Entertainment, đồng thời là đơn vị quản lý của SNSD.

Dĩ nhiên, Sunny phải đối mặt với cáo buộc được hưởng đặc quyền. Trong chương trình tạp kỹ Knowing Bros , người đẹp 33 tuổi gián tiếp phủ nhận tin đồn khi tiết lộ không thân thiết với chú và chưa bao giờ gọi ông là "chú" dù làm việc dưới quyền ông trong suốt sự nghiệp.

Theo SCMP

Theo Tú Oanh

Tiền phong

Trở lên trên