MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những gia đình nổi tiếng đông con nhất Hollywood

14-02-2023 - 10:40 AM | Sống

Mel Gibson có 9 con, Eddie Murphy có 10 người gọi là bố, Nick Cannon  có 12 con, nhưng tất cả đều thua một ngôi sao nữ có đến 14 người gọi mình là mẹ.

Những người nổi tiếng sinh nhiều con thường thu hút sự chú ý của công chúng nhờ danh tiếng và sự giàu có của họ. Mọi người tò mò về cách những nhân vật nổi tiếng này xoay sở để cân bằng giữa sự nghiệp với cuộc sống cá nhân khi phải nuôi nấng cả một đại gia đình.

Kris Jenner - 6 người con

Những gia đình nổi tiếng đông con nhất Hollywood - Ảnh 1.

Người phụ nữ của nhà Kardashian-Jenner là mẹ của 6 người con: Kourtney, Kim, Khloé, Rob, Kendall và Kylie. Thông qua những đứa con của mình, cô ấy đã trở thành nhân vật trung tâm của chương trình truyền hình thực tế, nơi đã ghi lại cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp của các thành viên trong gia đình cô ấy.

Những gia đình nổi tiếng đông con nhất Hollywood - Ảnh 2.

Kris Jenner cũng là một người bà đáng tự hào của 12 đứa cháu

James Van Der Beek - 6 người con

Những gia đình nổi tiếng đông con nhất Hollywood - Ảnh 3.

Nam diễn viên có 6 người con với vợ là Kimberly Brook. Anh ấy nổi tiếng là một người cha đảm đang và cởi mở về những thách thức khi nuôi dạy một gia đình đông con. Và cũng thường chia sẻ kinh nghiệm làm cha của mình trên mạng xã hội, bao gồm cả những thăng trầm và niềm vui.

Những gia đình nổi tiếng đông con nhất Hollywood - Ảnh 4.

Vào năm 2020, Van Der Beek và vợ lại phải chịu thêm một lần nữa mất đi một đứa con trong bụng, chỉ 7 tháng sau khi tiết lộ trên chương trình Dancing With the Stars rằng họ đã từng bị sảy thai trước đó. Cặp đôi đã cởi mở về cuộc đấu tranh với vô sinh và nỗi đau của họ. Tuy nhiên, cuối cùng họ đã có một “em bé cầu vồng”, một thuật ngữ dùng để mô tả một đứa trẻ được sinh ra sau khi sảy thai hoặc mất mát, và chào đón một đứa trẻ sơ sinh khỏe mạnh vào năm 2021.

Madonna - 6 người con

Những gia đình nổi tiếng đông con nhất Hollywood - Ảnh 5.

Siêu sao ca nhạc lần đầu làm cha mẹ vào năm 1996 với sự ra đời của Lourdes và sau đó mở rộng gia đình với sự xuất hiện của Rocco, David, Mercy và hai chị em sinh đôi Stella và Estere. Năm 2017, Madonna xuất hiện trên trang bìa của tạp chí People và chia sẻ kinh nghiệm cá nhân khi làm cha mẹ cũng như những thăng trầm trong hành trình nhận con nuôi của mình: “Đôi khi tôi chỉ nhắm mắt lại và nghĩ Có rất nhiều trẻ em cần một mái ấm”.

Madonna có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với những đứa con nuôi của mình và coi chúng là một phần quan trọng trong gia đình cô. “Thật không thể giải thích được. Nó giống như câu nói, 'Tại sao bạn lại yêu những người mà bạn yêu?' Bạn nhìn vào mắt ai đó, bạn cảm nhận được tâm hồn họ, bạn cảm thấy xúc động trước họ - chỉ vậy thôi”.

Taylor Hanson - 7 người con

Những gia đình nổi tiếng đông con nhất Hollywood - Ảnh 6.

Thành viên của ban nhạc pop-rock Hanson và vợ Natalie có với nhau 7 người con. Anh được đánh giá là người cha yêu thương và tận tụy với các con, thường xuyên chia sẻ hình ảnh và cập nhật về chúng trên mạng xã hội. Gia đình lớn của anh ấy đã trở thành một phần trung tâm trong cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp.

Những gia đình nổi tiếng đông con nhất Hollywood - Ảnh 7.

Hanson đã chia sẻ sự xuất hiện của thành viên mới nhất trong nhà trên Instagram, khi đăng tải bức ảnh anh ấy đang bế bé gái. Anh ấy viết: “Hãy gặp bé gái của chúng tôi, Maybellene Alma Joy, sinh ngày 7 tháng 12 năm 2020. 7 là một con số đẹp.”

Mike Tyson - 7 người con

Những gia đình nổi tiếng đông con nhất Hollywood - Ảnh 8.

Võ sĩ chuyên nghiệp giải nghệ đã kết hôn 3 lần và có 7 người con, trong đó một người con Exodus Tyson 4 tuổi không may qua đời vào năm 2009. Tyson coi cô con gái lớn của người vợ thứ hai như một phần của gia đình mình.

Bất chấp cuộc sống cá nhân đầy sóng gió, Tyson được biết đến là một người cha hết lòng yêu thương con cái. Anh ấy đã nói về những cuộc đấu tranh của mình và gia đình anh ấy đã là nguồn cảm hứng, động lực để thay đổi cuộc sống của mình như thế nào.

Mick Jagger - 8 người con

Những gia đình nổi tiếng đông con nhất Hollywood - Ảnh 9.

Mick Jagger, ca sỹ kiêm nghệ sĩ biểu diễn nhạc rock huyền thoại, lên chức bố lần thứ tám ở tuổi 73. Ông có 8 người con sau nhiều mối quan hệ và hôn nhân, đồng thời nổi tiếng là một người kín tiếng, có xu hướng tách biệt cuộc sống cá nhân với đời tư. sự nghiệp âm nhạc.

Bất chấp lịch trình lưu diễn bận rộn và lối sống của người nổi tiếng, anh ấy vẫn là một người cha tận tụy với các con của mình và có tác động đáng kể đến cuộc sống của chúng. Anh ấy đã chứng minh rằng tuổi tác chỉ là một con số và vai trò làm cha là một vai trò mà người ta có thể nắm lấy ở bất kỳ giai đoạn nào trong cuộc đời.

Mel Gibson - 9 người con

Những gia đình nổi tiếng đông con nhất Hollywood - Ảnh 10.

Nam diễn viên kiêm nhà làm phim Hollywood có 9 người con với nhiều mối quan hệ. Anh ấy đã đạt được rất nhiều thành tựu trong sự nghiệp của mình, nhưng vẫn dành thời gian cho việc nuôi dạy con cái. Anh ấy là cha mẹ của những đứa trẻ ở các độ tuổi khác nhau, từ những đứa trẻ mới biết đi đến những đứa trẻ trưởng thành.

Những gia đình nổi tiếng đông con nhất Hollywood - Ảnh 11.

Anh ấy là một người kín tiếng và thường giữ kín cuộc sống cá nhân của mình, bao gồm cả gia đình, ngoài tầm mắt của công chúng. Cam kết của anh ấy đối với quyền riêng tư và hạnh phúc là minh chứng cho tình yêu và sự tận tâm với tư cách là một người cha.

Con trai Milo đã tiếp bước cha mình và theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Người hâm mộ và các nhà phê bình đã ghi nhận sự giống nhau nổi bật giữa họ, và Milo thường được so sánh với cha mình cả về ngoại hình và tài năng. Tuy vậy, anh ấy đã tự khẳng định mình là một ngôi sao đang lên ở Hollywood và được công nhận về khả năng của mình với tư cách là một diễn viên.

Eddie Murphy - 10 người con

Những gia đình nổi tiếng đông con nhất Hollywood - Ảnh 12.

Nam diễn viên tài năng có một danh sách dài các vai diễn đáng nhớ nhưng coi việc làm cha là thành tựu lớn nhất của mình. Ông có 10 người con, trong đó có 6 con gái và 4 con trai, và cũng luôn chia sẻ tích cực về kinh nghiệm làm cha của mình. Anh tự cho mình là người may mắn khi có những đứa con tuyệt vời như vậy và nói rằng chúng đều là những người bình thường, không phải những đứa trẻ Hollywood.

Nick Cannon - 12 người con

Những gia đình nổi tiếng đông con nhất Hollywood - Ảnh 13.

Nghệ sỹ, người dẫn chương trình truyền hình, diễn viên, rapper và diễn viên hài lần đầu tiên làm cha khi cặp song sinh của anh với Mariah Carey là Monroe và Moroccan chào đời vào năm 2011. Tuy nhiên, cặp đôi đã chia tay 3 năm sau đó. Người nghệ sỹ gốc California sau đó có con với Brittany Bell và Golden, Powerful, Rise đều lần lượt sinh vào tháng 2 năm 2017, tháng 12 năm 2020 và tháng 9 năm 2022.

Những gia đình nổi tiếng đông con nhất Hollywood - Ảnh 14.

Tháng 6 năm 2021, gia đình Cannon đông đúc trở lại khi có thêm 3 em bé. Abby De La Rosa sinh đôi hai con trai Zillion và Zion, trong khi Alyssa Scott sinh Zen. Thật không may, Zen đã qua đời vào tháng 12 năm 2021 vì bạo bệnh.

Cannon tiếp tục tăng quy mô gia đình của mình vào năm 2022. Vào tháng 7, Bre Tiesi có con trai là Legendary. Sau đó vào tháng 9, anh một lần nữa lên chức bố mẹ khi chào đón 2 nhóc tỳ trong vòng 10 ngày. Onyx ra đời, đánh dấu đứa con đầu lòng của Cannon với người mẫu LaNisha Cole, tiếp theo là Rise, đứa con thứ ba của anh với Bell.

Mia Farrow - 14 người con

Những gia đình nổi tiếng đông con nhất Hollywood - Ảnh 15.

Nữ diễn viên kiêm nhà hoạt động nhân quyền được biết đến là người có một gia đình đông con. Bà có 14 người con, bao gồm cả con ruột và con nuôi từ nhiều quốc gia khác nhau. Farrow đã nhận nuôi nhiều đứa con với tư cách là cha mẹ đơn thân, nhằm thể hiện sự cống hiến của cô ấy trong việc tạo dựng một gia đình yêu thương. Gia đình của cô đã thu hút sự chú ý đến vấn đề nhận con nuôi quốc tế và nhu cầu của những đứa trẻ không có gia đình.

Những gia đình nổi tiếng đông con nhất Hollywood - Ảnh 16.

Cô ấy đã phải chịu đựng sự mất mát của 3 đứa con, tuy nhiên, cô ấy vẫn là mẹ của Matthew, Sascha, Soon-Yi, Fletcher, Daisy, Moses, Dylan, Ronan, Frankie-Minh, Isaiah và Quincy. “ Là mẹ của 14 đứa con, gia đình có ý nghĩa tất cả đối với tôi” , cô nói. “Mặc dù tôi đã chọn một nghề nghiệp đặt tôi ở đấu trường công cộng, nhưng hầu hết các con tôi đều chọn sống cuộc sống rất riêng tư. Tôi tôn trọng từng mong muốn của họ, đó là lý do tại sao tôi chọn lọc trong các bài đăng trên mạng xã hội của mình”.

Theo CTV Bảo Linh

VOV

Trở lên trên