MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những hộ chiếu quyền lực nhất thế giới hiện nay: Mỹ bị loại khỏi danh sách an toàn, Việt Nam tụt một hạng

10-07-2020 - 08:53 AM | Sống

Henley & Partners vừa công bố bảng xếp hạng quyền lực hộ chiếu thế giới tính đến quý III năm 2020, có nhiều sự thay đổi về thứ hạng.

Mỗi quý, Henley & Partners - công ty tư vấn cư trú và công dân toàn cầu sẽ công bố danh sách xếp hạng độ quyền lực của hộ chiếu từ các quốc gia trên toàn thế giới. Dựa vào bảng xếp hạng, chính phủ các quốc gia sẽ có những chính sách, phương hướng phù hợp cho công dân liên quan tới các vấn đề dịch chuyển xuyên quốc gia.

Nửa đầu năm 2020, thế giới chịu sự tác động mạnh của dịch Covid-19, các quốc gia đóng cửa, công dân ngừng đi du lịch… đã khiến cho thứ hạng có những sự thay đổi đáng kể. Theo lý thuyết, bảng xếp hạng của Henley & Partners vẫn dựa vào số quốc gia miễn visa cho công dân từng nước được thống kê.

Những hộ chiếu quyền lực nhất thế giới hiện nay: Mỹ bị loại khỏi danh sách an toàn, Việt Nam tụt một hạng - Ảnh 1.

 Vị trí số 1 vẫn thuộc về Nhật Bản với 191 điểm - công dân Nhật Bản được miễn visa ở 191 quốc gia. Singapore xếp hạng 2 với 190 điểm, Hàn Quốc - Đức đồng hạng 3 với 189 điểm.

Những hộ chiếu quyền lực nhất thế giới hiện nay: Mỹ bị loại khỏi danh sách an toàn, Việt Nam tụt một hạng - Ảnh 2.

 Bất ngờ nhất là với trường hợp của Mỹ. Dù quốc gia này vẫn bảo toàn hạng 7 với 185 điểm nhưng Liên minh châu Âu EU đã loại Mỹ ra khỏi danh sách những quốc gia an toàn. Theo Henley & Partners, quyết định của EU đã khiến visa Mỹ mất đi quyền lực vốn có - hậu quả của việc Mỹ không thể kiểm soát tình hình dịch bệnh.

Với Việt Nam, thứ hạng hộ chiếu giảm một bậc xuống hạng 89/107. Lý do cho sự thay đổi này là do thứ hạng của các quốc gia khác xáo trộn, Việt Nam vẫn giữ nguyên 54 điểm.

Bảng xếp hạng 10 hộ chiếu quyền lực nhất tính đến quý III/2020 của Henley & Partners:

1. Nhật Bản - 191 điểm

2. Singapore - 190 điểm

3. Hàn Quốc, Đức - 189 điểm

4. Italy, Phần Lan, Tây Ban Nha, Luxembourg - 188 điểm

5. Đan Mạch, Áo - 187 điểm

6. Thụy Điển, Pháp, Ireland, Hà Lan, Bồ Đào Nha - 186 điểm

7. Mỹ, Anh, Bỉ, Na Uy, Thụy Sĩ - 185 điểm

8. CH Czech, Hy Lạp, Malta, New Zealand - 184 điểm

9. Canada, Australia - 183 điểm

10. Hungary - 182 điểm

Nguồn: CNN Travel.


Theo Gia Hiền

Tổ quốc

Trở lên trên