MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những mẫu đồng hồ đắt giá sẽ xuất hiện tại cuộc đấu giá Geneva Watch Auction XIII

23-03-2021 - 21:57 PM | Thị trường

Những mẫu đồng hồ đắt giá sẽ xuất hiện tại cuộc đấu giá Geneva Watch Auction XIII

Những cái tên sẽ xuất hiện trong cuộc đấu giá Geneva Watch Auction XIII bao gồm một chiếc Patek Philippe Ref. 5004, mẫu Opus One của thương hiệu Harry Winston và một chiếc Series One “Theo Fennel” của bậc thầy chế tác Roger Smith.

Nếu như bộ 4 chiếc đồng hồ Patek Philippe Perpetual Calendar Chronograph Ref. 2499 quý hiếm mở màn cho Geneva Watch Auction XIII – sự kiện đấu giá đồng hồ đầu tiên của Phillips vào tháng 5/2021 tới vẫn chưa đủ hấp dẫn, thì những tiết lộ mới nhất của hãng về các mẫu đồng hồ siêu phẩm sẽ góp mặt trong cuộc đấu giá sắp tới chắc chắn sẽ khiến giới sưu tầm điên cuồng.

Geneva Watch Auction XIII không chỉ là sự kiện đình đám của thương hiệu Phillips – vốn đã được công nhận trên toàn thế giới, mà còn là sự kiện hội tụ những của nhà sản xuất đồng hồ độc lập nổi danh toàn cầu.

Sự kiện đấu giá sắp tới được cho là lần đầu tiên một chiếc Series One “Theo Fennel” của bậc thầy chế tác Roger Smith xuất hiện trong một phiên đấu giá. Trong số 9 chiếc đồng hồ Series One mà Roger Smith sản xuất từ năm 2001 tới nay, chỉ có 3 chiếc được nhà thiết kế trang sức Theo Fennel ở London đặt làm như một phần của loạt sản phẩm “ONELY”, với chữ lồng tên thương hiệu TF ở vị trí 12 giờ. Siêu phẩm chế tác từ vàng trắng với dãy số chỉ ngày và mặt đồng hồ nhỏ hiển thị số giây có giá trị ước tính từ 43.000 USD tới 86.000 USD.

Những mẫu đồng hồ đắt giá sẽ xuất hiện tại cuộc đấu giá Geneva Watch Auction XIII - Ảnh 1.

Patek Philippe Ref 3448 và Rolex Ref 6036. Ảnh: Phillips


Cùng với đó là sự xuất hiện của mẫu đồng hồ Opus One bằng bạch kim của nhà sản xuất Harry Winston. Mẫu đồng hồ này được chế tạo theo đơn đặt hàng của một thợ kim hoàn nổi tiếng vào năm 2001, và được thực hiện bởi một người thợ trẻ tuổi – người sau này trở thành nhà chế tác đồng hồ đỉnh cao F.P. Journe. Dòng Opus là “con cưng” của Max Büsser, Giám đốc điều hành của Harry Winston khi đó. Vị CEO này muốn khai thác tài năng của những nhà chế tác đồng hồ mới nổi. Sau này, ông đã biến ý tưởng của mình thành một mô hình kinh doanh khi rời khỏi Harry Winston để thành lập thương hiệu đồng hồ MB&F (viết tắt của Max Büsser and Friends). Chiếc đồng hồ này có giá ước tính khoảng 161.300 USD đến 322.600 USD.

Và tất nhiên, những nhà sưu tầm đam mê thương hiệu Patek Philippe chắc chắn sẽ không thất vọng với sự hiện diện của mẫu đồng hồ vỏ thép không gỉ Ref. 5004. Mẫu đồng hồ tích hợp lịch vạn niên này chỉ được sản xuất 50 cái và chỉ dành cho những khách hàng hàng đầu của thương hiệu Philippe.

Những mẫu đồng hồ được săn đón không kém là phiên bản chronograph Ref. 5950 vàng hồng và phiên bản vàng trắng không vấu Ref. 3448 tích hợp lịch vạn niên. Hai siêu phẩm này có giá khoảng 215.120 USD tới 430.240 USD.

Các siêu phẩm của thương hiệu Rolex xuất hiện trong cuộc đấu giá bao gồm mẫu đồng hồ bằng thép không gỉ Ref. 6036 ‘Killy’, có mức giá khoảng 161.340 USD - 322.680 USD và mẫu đồng hồ đầu tiên trong loạt 8 chiếc Ref. 1831 Day-Dates được sản xuất cho một vị vua Iran năm 1977, với giá bán ước tính 150.584 USD - 301.168 USD.

Trong khi đó, thương hiệu Audemars Piguet mang tới mẫu đồng hồ Royal Oak chế tác từ vàng hồng và bạch kim có tích hợp lịch vạn niên. Trên thế giới chỉ có 25 mẫu như vậy được sản xuất, và mức giá dự kiến cho nó là 64.500 USD - 129.000 USD. Một “người anh em” khác là chiếc Royal Oak Offshore “Beast” dòng E-series đời đầu, có giá khoảng 43.000 - 75.300 USD.

Những mẫu đồng hồ đắt giá sẽ xuất hiện tại cuộc đấu giá Geneva Watch Auction XIII - Ảnh 2.

Audemars Piguet Royal Oak và Harry Winston Opus One. Ảnh: Phillips

Một thiết kế khác nổi bật không kém là chiếc RM022 màu đỏ rực rỡ của hãng Richard Mille. Mẫu đồng hồ thuộc dòng Tourbillon Aerodyne Dual Time Red-White-Blue phiên bản giới hạn với 10 chiếc mỗi màu có giá ước tính từ 269.000 USD đến 537.800 USD.

Ngoài ra, cuộc đấu giá được tổ chức trong hai ngày 8 và 9 tháng 5 tại Phillips Geneva cũng hội tụ rất nhiều sản phẩm từ các thương hiệu A. Lange & Söhne, Cartier, Vacheron Constantin, Breguet, Zenith, Longines và IWC.

Theo Đỗ Hiền

Người đồng hành

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên