MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những món đồ có giá “trên trời” dành cho “đại gia“

27-08-2017 - 15:09 PM | Sống

Nhiều đại gia sẵn sàng chi cả núi tiền để mua những vật dụng xa xỉ như giấy vệ sinh, kem đánh răng, tai nghe, ván trượt tuyết...

Chỉ giới siêu giàu mới dùng những món đồ xa xỉ này

Cuộn giấy vệ sinh này được sản xuất bởi công ty Australia Toilet Paper Man, nó được làm từ những mảnh vàng 22 carat và hoàn toàn có thể sử dụng an toàn (Ảnh: KT)

Chiếc đèn hình đám mây giá 3.360 USD (khoảng 76,2 triệu đồng) là thiết kế của Kaufman Mercantile. Nó không chỉ chiếu sáng đơn thuần, còn tạo ra âm thanh một cơn bão điển hình như sấm sét và tiếng mưa (Ảnh: Amazing)

Loại bút chì xa xỉ của công ty Đức Faber-Castell có giá 13.400 USD (khoảng 300 triệu đồng) (Ảnh: Amazing)

Tuýp kem đánh răng của hãng THEODENT tưởng chừng không có gì quá đặc biệt, nhưng lại có mức giá tới gần 100 USD (2.2 triệu đồng) (Ảnh: Amazing)

Tai nghe của hãng GOLDSTRIKER được nam những viên kim cương 24 carat có giá 638 USD (khoảng 14,4 triệu đồng) (Ảnh: Amazing)

Hãng FALKE vừa giới thiệu ra thị trường một loại tất len phiên bản giới hạn: chỉ 10 cặp trên thế giới. Chúng làm từ chất liệu len vicuna. Đây là len làm từ loại lông cừu của loài hiếm và đắt nhất thế giới: 1.188 USD (gần 27 triệu đồng) (Ảnh: Amazing)

Chiếc xắc tay mang tên "1001 Nights Diamond Purse" có giá 3,8 triệu USD. Siêu phẩm này được gắn tới 4.517 viên kim cương, trong đó có 105 viên màu vàng, 56 viên màu hồng và 4.356 viên trắng với trọng lượng lên đến 381,92 carat (Ảnh: KT)

Chiếc bút chì đắt nhất thế giới này được làm ở Đức vào năm 2008. Phiên bản giới hạn này được làm từ gỗ Oliu 240 năm tuổi và vàng trắng 18 carat (Ảnh: KT)

Chiếc giường tắm nắng xa xỉ này là sản phẩm của công ty Remmus (Phần Lan). Nó có thể tự động xoay về hướng mặt trời, đảm bảo người dùng không phải mất công tự di chuyển. Chiếc giường chạy bằng pin, được trang bị bộ loa Bose xịn, ngăn ướp lạnh đồ uống và nơi sạc điện thoại (Ảnh: CNN)

Chiếc bút Monte Celio lại được Montblanc đính 1.500 viên kim cương và hồng ngọc, được định giá 2,4 triệu euro (Ảnh: KT)

Ấm trà trong bộ sưu tập của hãng Chitra được làm bằng vàng, trang trí 1.500 viên kim cương và 500 viên hồng ngọc (Ảnh: Amazing)

Ván trượt tuyết gỗ handmade có giá khoảng 3.700 – 12.900 USD, bao gồm cả cọc chống, khớp nối và túi trượt tuyết (Ảnh: CNN)

Theo PV

VOV

Trở lên trên