MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những motorhome 'phá đảo' năm 2021: 'Nhà là phải có nóc', rộng tới mức chứa được cả siêu xe

26-12-2021 - 10:55 AM | Sống

Trong những mẫu motorhome hoành tráng nhất năm 2021, phần lớn chưa được sản xuất thương mại, song mẫu nào đã "ra lò" đều "cháy" hàng.

Motorhome đầu tiên từ Hyundai Staria

Vantech Raccoon L là một mẫu xe cắm trại nhỏ đáng chú ý, không chỉ vì là chiếc Hyundai Staria dạng motorhome đầu tiên trên thế giới mà còn có cách bố trí độc đáo với mái che kiêm luôn giường bật trên nóc, boong tắm nắng dạng trượt và lò vi sóng có cửa sau dạng xoay. Điểm bất tiện lớn nhất là chiếc motorhome này không có bếp, nhưng có lò vi sóng ở cửa sau có thể xoay ra xoay vào.

Những motorhome phá đảo năm 2021: Nhà là phải có nóc, rộng tới mức chứa được cả siêu xe - Ảnh 1.
Những motorhome phá đảo năm 2021: Nhà là phải có nóc, rộng tới mức chứa được cả siêu xe - Ảnh 2.
Những motorhome phá đảo năm 2021: Nhà là phải có nóc, rộng tới mức chứa được cả siêu xe - Ảnh 3.

Motorhome đắt giá nhất thế giới

Trọn gói "combo" motorhome Volkner Performance S với Bugatti Chiron 1.480 mã lực có giá lên tới 7 triệu USD. Chỉ riêng Volkner Performance S cũng có giá 2,4 triệu USD. Những điều này biến nó trở thành chiếc motorhome đắt nhất từng được công bố.

Những motorhome phá đảo năm 2021: Nhà là phải có nóc, rộng tới mức chứa được cả siêu xe - Ảnh 4.

Không chỉ để vừa Bugatti, "garage" của Volkner Performance S còn có thể để được xe phân khối lớn, xe địa hình, xe ebike hay motor nước.

Những motorhome phá đảo năm 2021: Nhà là phải có nóc, rộng tới mức chứa được cả siêu xe - Ảnh 5.

Mang vẻ ngoài tựa "siêu du thuyền trên cạn", nội thất bên trong cũng rất xứng tầm với ván gỗ Macassar được lát bằng tay kết hợp hài hòa sơn và vải bọc màu kem. Hệ thống loa siêu khủng trị giá tới 354.000 USD càng tăng thêm sức hấp dẫn.

Motorhome và Ferrari

Những motorhome phá đảo năm 2021: Nhà là phải có nóc, rộng tới mức chứa được cả siêu xe - Ảnh 6.
Những motorhome phá đảo năm 2021: Nhà là phải có nóc, rộng tới mức chứa được cả siêu xe - Ảnh 7.
Những motorhome phá đảo năm 2021: Nhà là phải có nóc, rộng tới mức chứa được cả siêu xe - Ảnh 8.
Những motorhome phá đảo năm 2021: Nhà là phải có nóc, rộng tới mức chứa được cả siêu xe - Ảnh 9.

Trước khi có Volkner Performance S thì Dembell có thể chứa Ferrari chính là mẫu motorhome sang trọng nhất trên thế giới. Cũng được mệnh danh là "siêu du thuyền trên cạn", xe phát triển dựa trên một chiếc Mercedes. Nội thất lấy cảm hứng từ du thuyền Azimut. Ngoại thất lấy cảm hứng từ xe thể thao. Điểm nhấn đặc biệt là "hầm để xe" có thể hoàn toàn vừa với Ferrari California.

Motorhome dành cho người sành ăn

Bếp nướng là một trong những thứ xa xỉ với motorhome. Thường thì người ta chỉ gắn bếp nấu bình thường để dễ dàng làm nhiều món khác nhau, trong khi bếp nướng thường phải mua riêng.

Tuy nhiên, mẫu motorhome Loef mang đến trải nghiệm du lịch sang trọng phục vụ các bữa ăn 5 sao với hai phòng ăn có thể phục vụ tới 10 người một lúc, đồ ăn được nấu trên bếp nướng bằng gốm, minibar pha chế cocktail và đầy tiện nghi thường thấy trong nhà với chất lượng cực xịn.

Những motorhome phá đảo năm 2021: Nhà là phải có nóc, rộng tới mức chứa được cả siêu xe - Ảnh 10.
Những motorhome phá đảo năm 2021: Nhà là phải có nóc, rộng tới mức chứa được cả siêu xe - Ảnh 11.
Những motorhome phá đảo năm 2021: Nhà là phải có nóc, rộng tới mức chứa được cả siêu xe - Ảnh 12.
Những motorhome phá đảo năm 2021: Nhà là phải có nóc, rộng tới mức chứa được cả siêu xe - Ảnh 13.

Tất cả được thiết kế trang nhã như phòng khách sạn 5 sao, với giá nằm trong khoảng 130.000-150.000 USD. Đây là một con số không lạ ở Mỹ, nhưng ở châu Âu, nơi motorhome thường có giá thấp phân nửa thì thực sự là một mẫu nhà di động khủng, tương ứng với những tiện nghi xa xỉ nó mang lại.

Motorhome phi thường kết hợp Land Rover 4x4 dẻo dai với phong cách Airstream

Startup Anh Duckworth Overland đã cho ra lò mẫu motorhome phong cách máy bay Airstream dựa trên cái tên cực kỳ quen thuộc: Land Rover Defender. Với ngoại hình quá nổi bật, chiếc "Aerover/Air Lander" này dù có để trong góc tối nhất thì cũng vẫn bắt mắt.

Những motorhome phá đảo năm 2021: Nhà là phải có nóc, rộng tới mức chứa được cả siêu xe - Ảnh 14.

Cách "độ" motorhome của Duckworth Overland cũng rất độc đáo: Gần như làm lại tất cả. Đầu tiên, nhóm phá lanh tanh bành chiếc Land Rover Defender ra thành từng phần, rồi khôi phục lại hoặc thay thế những chi tiết cần sửa. Ngay cả khung xe ban đầu cũng được sơn hoàn toàn mới. Động cơ, hộp số, hệ thống treo được sửa đổi để trở nên mạnh mẽ hơn. "Khoang cư trú" được tạo hình bằng tay từ những tấm nhôm ghép lại với nhau theo cảm hứng máy bay.

Những motorhome phá đảo năm 2021: Nhà là phải có nóc, rộng tới mức chứa được cả siêu xe - Ảnh 15.

Nội thất chưa được hoàn thiện, nhưng Duckworth Overland cho biết sẽ bao gồm gỗ tự nhiên, gỗ laminate, nhôm, thép không gỉ và da. Khoang ngủ có thể trở thành phòng khách, phòng ăn. Ghế có thể điều chỉnh để tạo sự thoải mái và dễ dàng chuyển đổi thành giường đôi.

WoodVans Moto vừa giống nhà vừa giống nhà nghỉ

Những motorhome phá đảo năm 2021: Nhà là phải có nóc, rộng tới mức chứa được cả siêu xe - Ảnh 16.
Những motorhome phá đảo năm 2021: Nhà là phải có nóc, rộng tới mức chứa được cả siêu xe - Ảnh 17.
Những motorhome phá đảo năm 2021: Nhà là phải có nóc, rộng tới mức chứa được cả siêu xe - Ảnh 18.
Những motorhome phá đảo năm 2021: Nhà là phải có nóc, rộng tới mức chứa được cả siêu xe - Ảnh 19.

Không hoành tráng như hai "siêu du thuyền trên cạn", nhưng WoodVans Moto vẫn có garage (để vừa xe máy, motor cỡ nhỏ) mà ít motorhome có. Không gian ấm cúng kiểu Âu như một nhà trọ nhỏ cho 4 người bạn đi du lịch cùng nhau. Nó có thể biến hóa thành hai phòng ngủ mà không cần cơi nới thêm (chẳng hạn như lều bật trên nóc). Điểm trừ là giường bị cắt góc bởi phòng tắm, nhưng có đệm tường chần bông, hộc để đồ và đèn đọc sách mang đến bầu không khí thoải mái.

Motorhome của tương lai

Dựa trên Hymer VisionVenture 2019, Bürstner đã tạo ra chiếc motorhome Lyseo Gallery có lều bơm hơi Gallery Roof (khác với lều vải bạt bật lên thông thường) chỉ bằng một nút bấm.

Những motorhome phá đảo năm 2021: Nhà là phải có nóc, rộng tới mức chứa được cả siêu xe - Ảnh 20.

Sau khi mái được nâng lên, một cảm biến áp suất sẽ liên tục theo dõi áp suất không khí bên trong, tự động "dựng lại" các bức tường nếu áp suất giảm xuống dưới mức đã đặt. Bürstner hứa hẹn hoạt động gần như im lặng, nhưng sẽ cần trải nghiệm lúc 3-4 giờ sáng để đảm bảo điều đó. Lều bật hơi đặt ra câu hỏi liệu sẽ ra sao nếu có thứ gì đó nhọn chọc phải. Bürstner đảm bảo rằng các bức tường được gia cố để tránh hư hại và có bố trí đặc biệt để lều không sụp đổ bất ngờ.

Những motorhome phá đảo năm 2021: Nhà là phải có nóc, rộng tới mức chứa được cả siêu xe - Ảnh 21.
Những motorhome phá đảo năm 2021: Nhà là phải có nóc, rộng tới mức chứa được cả siêu xe - Ảnh 22.
Những motorhome phá đảo năm 2021: Nhà là phải có nóc, rộng tới mức chứa được cả siêu xe - Ảnh 23.

Hiện tại, Lyseo Gallery vẫn là một phương tiện trưng bày, nhưng Bürstner có kế hoạch đưa nó vào sản xuất vào năm 2022.

"Viên đạn bạc" của dân phượt

Airstream Interstate 24X là một mẫu motorhome thám hiểm hạng sang có giá 214.000 USD. Mẫu xe này được tăng kích thước lên so với tiêu chuẩn trong ngành, để sở hữu chiều dài đầy đủ 7,5m cùng không gian làm việc rộng rãi.

Những motorhome phá đảo năm 2021: Nhà là phải có nóc, rộng tới mức chứa được cả siêu xe - Ảnh 24.

Đúng chất thám hiểm, nội thất được thiết kế hướng tới dân phượt, những người đam mê đạp xe, trượt tuyết, leo núi, lướt sóng. Động cơ diesel 3.0L V6 công suất 188 mã lực của Mercedes thừa sức phục vụ cho những hành trình off-road khắc nghiệt.

Những motorhome phá đảo năm 2021: Nhà là phải có nóc, rộng tới mức chứa được cả siêu xe - Ảnh 25.
Những motorhome phá đảo năm 2021: Nhà là phải có nóc, rộng tới mức chứa được cả siêu xe - Ảnh 26.
Những motorhome phá đảo năm 2021: Nhà là phải có nóc, rộng tới mức chứa được cả siêu xe - Ảnh 27.

Ngoài không gian sinh hoạt, ngủ nghỉ, nó còn có không gian chứa ván chèo, thuyền kayak, xe đạp, ván trượt, dụng cụ cắm trại và tất cả các thiết bị cần thiết khác. Trần nhà được thiết kế để chủ nhân có thể "treo" xe, móc câu…

Thực tế, Interstate 24X bị rút gọn so với những mẫu Airstream cao cấp, lại đắt hơn so với một mẫu motorhome phiêu lưu thường thấy, nhưng công ty báo cáo doanh số kỷ lục, hàng làm ra không đủ bán, cho thấy sức hút của mẫu xe này bất chấp những điểm trừ lớn.

Motorhome "cao chót vót"

Những motorhome phá đảo năm 2021: Nhà là phải có nóc, rộng tới mức chứa được cả siêu xe - Ảnh 28.
Những motorhome phá đảo năm 2021: Nhà là phải có nóc, rộng tới mức chứa được cả siêu xe - Ảnh 29.
Những motorhome phá đảo năm 2021: Nhà là phải có nóc, rộng tới mức chứa được cả siêu xe - Ảnh 30.
Những motorhome phá đảo năm 2021: Nhà là phải có nóc, rộng tới mức chứa được cả siêu xe - Ảnh 31.

SAIC Maxus Life Home V90 Villa Edition có kích thước lớn hơn đáng kể so với các mẫu motorhome châu Á khác. Đó là nhờ vào một cặp cửa trượt mở rộng tầng, tạo thành một tầng hai cửa kính đúng nghĩa thay vì lều bạt thường thấy. Tầng 2 trông tựa như không gian tập yoga, với bốn bức tường kính đón nhận ánh sáng bình minh dịu dàng, lại có thể điều chỉnh chế độ kính mờ để tạo sự riêng tư. Điều ấn tượng là có cả thang máy để đi lên tầng hai, đặt cạnh phòng tắm, thay vì những cầu thang mini hay thang gấp thông thường.

Trái ngược với hình ảnh dễ thương, nó có mức giá "thương không dễ": Chừng 413.000 USD, khá đắt với một motorhome hạng C ngay cả ở trời Tây.

Theo Thanh Linh

Pháp luật và bạn đọc

Trở lên trên