MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những nghề “bội thu” sáng 30 Tết

24-01-2020 - 12:46 PM | Thị trường

Cắt tóc, gội đầu, rửa xe,... là những dịch vụ mang lại thu nhập không nhỏ cho nhiều người vào dịp Tết.

Dịch vụ làm dẹp

Với mong muốn tân trang nhan sắc đón năm mới may mắn, vui tươi, nhiều chị em rủ nhau làm đẹp dịp sát Tết nhờ vậy mà các dịch vụ làm đẹp như cắt tóc, uốn tóc, làm móng... trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Những nghề “bội thu” sáng 30 Tết - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Theo khảo sát của phóng viên, đối với các kiểu đầu cầu kỳ như làm xoăn, ép phồng, ép cụp hay nhuộm màu, tạo highlight,.. giá dao động từ 500.000 – 700.000/đầu, với những chỗ nổi tiếng hơn như các salon, viện làm tóc chuyên nghiệp giá có thể lên tới 2 triệu – 4 triệu đồng/đầu. Đặc biệt, trong sáng 30 Tết, tại một số tiệm làm tóc trên địa bàn Hà Nội, dịch vụ gội đầu đã tăng giá "sốc" lên tới 60.000 – 80.000 đồng/lần gội sấy, có nơi lấy tới 100.000 – 120.000 đồng/lần, trong khi đó ngày thường chỉ có giá dao động trên dưới 50.000 đồng.

Theo chị Hương, chủ tiệm làm đầu trên đường Tôn Đức Thắng, được biết, những ngày này nhiều chị em phải ngồi xếp hàng cả tiếng đồng hồ mới đến lượt làm tóc. Càng sát Tết thì lại càng đông khách, nhiều nơi còn không có đủ người để gội đầu cho khách nên phải đăng biển tuyển thêm thơ phụ.

"Cận Tết, nhu cầu làm đẹp tăng cao nên trừ hết tất cả các loại dầu, thuốc để làm tóc cho khách thì trong một ngày tôi vẫn thu về được hàng triệu đồng"- chị Hương nói.

Bên cạnh làm tóc, thì việc chăm sóc da, tắm trắng, phun thêu lông mày, môi, mắt... là những dịch vụ làm đẹp đang được các chị em tìm tới để làm đẹp đón năm mới. Theo đó, giá trung bình cho một lần làm mặt vào khoảng 300.000 - 800.000 đồng (tùy thuộc vào các bước thực hiện), massage toàn thân có giá 200.000 - 700.000 đồng/lần, nối mi nghệ thuật 100 - 150.000 đồng/lần, tắm trắng 200.000 - 400.000 đồng/lần, triệt lông 150.000 - 300.000 đồng/lần...

Dịch vụ làm nail cho móng tay, móng chân cũng là dịch vụ hút khách những ngày cận Tết. Hầu hết các cửa hàng này đều đông khách và phải làm liên tục. Thông thường, nếu làm cả bộ chân tay có giá dao động từ 300.000 - 400.000 nghìn đồng.

Dịch vụ rửa xe

Những nghề “bội thu” sáng 30 Tết - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Trên các con phố Xã Đàn, Đê La Thành, Thái Thịnh…nhiều cửa hàng đã chủ động niêm yết giá dịch vụ rửa xe công khai. Mặt bằng chung những ngày giáp Tết nguyên đán giá rửa xe đều tăng. Cụ thể, giá dịch vụ rửa xe máy ngày thường có giá 20.000 - 30.000 đồng/xe nay đã tăng lên 50.000 đồng/xe. Tương tự với giá rửa xe ô tô cũng tăng lên mức 200.000 đồng- 250.000 đồng/xe.

Lượng khách đến cửa hàng rất đông tuy nhiên hầu hết các cửa hàng đều không dám nhận quá nhiều do việc rửa xe, lau dọn nội thất mỗi xe cũng mất 30 phút.

Dịch vụ giặt là

Những nghề “bội thu” sáng 30 Tết - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Sát Tết, nhu cầu dọn, giặt đồ của các gia đình tăng cao khiến không ít tiệm giặt là, sấy khô phải thức trắng đêm làm.

Chị Mai, chủ cửa hàng giặt là trên đường Tôn Đức Thắng chia sẻ, mỗi dịp giáp Tết là các cửa hàng giặt là lại phải hoạt động hết công suất bởi lượng hàng khách gửi đến dồn dập, nhiều gấp 4-5 lần ngày thường.

"Ngoài những lúc cho máy nghỉ thì hầu như máy lúc nào cũng phải chạy trong tình trạng quá tải. Tại cửa hàng của tôi, mức giá giặt ướt là 6.000 đồng/kg, giặt khô 10.000 đồng/kg, thêm dịch vụ là là 20.000 đồng/kg. Phí dịch vụ giặt chăn, rèm cửa loại to, thảm tính 30.000-55.000 đồng/chiếc. Riêng bộ comple, áo da giá khoảng 50.000-70.000 đồng/sản phẩm".

Trong khi đó, gần khu vực các quán ăn, cà phê… những thợ đánh giày dạo dường như không lúc nào nghỉ tay do lượng khách quá đông so với thường ngày. Nếu ngày thường chỉ khoảng 10.000 đồng/ đôi thì những ngày sát Tết giá được đẩy lên khoảng 20.000 - 30.000 đồng/đôi.

Quỳnh Anh

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên