MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những người giàu có nhất trong xã hội để của cải ở đâu để "tiền đẻ ra tiền"?

06-03-2022 - 16:57 PM | Lifestyle

Những người giàu có nhất trong xã hội để của cải ở đâu để "tiền đẻ ra tiền"?

Làm ra tiền đã khó, giữ được tiền còn khó hơn. Chúng ta đều thấm thía câu này, nhất là những người làm ra rất nhiều tiền – như các triệu phú chẳng hạn. Vậy ngoài các hình thức quen thuộc như cất tiền trong két, đầu tư bất động sản, liệu còn hình thức nào khác để họ trữ tiền nữa không?

Các triệu phú làm ra rất nhiều tiền mỗi ngày, nhưng cũng phải nghĩ cách để phân bổ, cất giữ số tiền đó cho các mục đích đầu tư hoặc làm dự phòng cho tương lai. Hãy cùng điểm qua những hình thức chủ yếu mà những người giàu chọn để giữ tiền dưới đây.

Tiền mặt và tương đương

Hầu hết các triệu phú là những người tiết kiệm. Họ chi tiêu cho những thứ cần thiết và một số thứ xa xỉ, nhưng nhìn chung sẽ tiết kiệm số tiền mình làm ra. Nhiều triệu phú giữ rất nhiều tiền dưới dạng tiền mặt hoặc các khoản tương đương có tính thanh khoản cao.

Những người giàu có nhất trong xã hội để của cải ở đâu để tiền đẻ ra tiền? - Ảnh 1.

Trung bình các triệu phú có thể để 25% tài sản dưới dạng tiền mặt. Điều này cho phép sẵn sàng bù đắp khi thị trường sụt giảm, và để có sẵn tiền mặt làm bảo hiểm cho các danh mục đầu tư. Các khoản tương đương tiền mặt, các công cụ tài chính có tính thanh khoản ngang tiền mặt như quỹ tương hỗ thị trường tiền tệ, chứng chỉ tiền gửi, thương phiếu và tín phiếu kho bạc, … cũng là những công cụ trữ tiền phổ biến đối với các triệu phú.

Một số người sử dụng các két an toàn đựng nhiều loại tiền mặt khác nhau. Các két an toàn này được đặt ở khắp nơi trên thế giới và mỗi loại tiền sẽ được giữ ở một quốc gia nơi sử dụng đồng tiền đó.

Bất động sản

Trong vòng 200 năm trở lại đây, đầu tư vào bất động sản là hình thức đầu tư phổ biến nhất của các triệu phú để giữ tiền. Xu hướng chính thường sẽ là mua một căn nhà và sau đó là những căn hộ khác với mục đích cho thuê. Sau khi mua một số bất động sản tư nhân, người giàu sẽ mua bất động sản thương mại như cao ốc văn phòng, khách sạn, sân vận động, v.v …

Những người giàu có nhất trong xã hội để của cải ở đâu để tiền đẻ ra tiền? - Ảnh 2.

Các triệu phú thường có danh mục đầu tư bất động sản lớn, lên tới hàng triệu đô la. Gửi gắm tiền mặt vào bất động sản không phải là một giải pháp thực sự tối ưu, nhưng đây là một khoản đầu tư sinh lợi về lâu dài đã được kiểm chứng. Hơn nữa nó mang lại thu nhập thụ động – thứ mà các nhà đầu tư rất thích.

Cổ phiếu và quỹ cổ phiếu

Một số triệu phú rất đơn giản. Họ đầu tư vào các quỹ chỉ số và cổ phiếu trả cổ tức, vì họ thích thu nhập thụ động từ chứng khoán, giống như từ việc cho thuê thụ động mà bất động sản mang lại, và không thích phải mất thời gian cho công việc quản lí.

Những người giàu có nhất trong xã hội để của cải ở đâu để tiền đẻ ra tiền? - Ảnh 3.

Nhiều người chọn nắm giữ quỹ chỉ số vì chúng mang lại lợi nhuận khá và không tốn thời gian quản lý, phí quản lý thấp và khả năng đa dạng hóa cao. Nhiều người khác thích cổ phiếu trả cổ tức vì có thu nhập thụ động.

Vốn cổ phần tư nhân và quỹ phòng hộ

Những nhà đầu tư tư nhân, có thể là cá nhân hay tổ chức, phải được công nhận với giá trị tài sản nhất định, thường ít nhất là 250.000 USD, trước khi xuất vốn cổ phần tư nhân. Như vậy không phải ai cũng có thể trữ tiền dưới hình thức này.

Các quỹ phòng hộ không giống như vốn cổ phần tư nhân. Chúng sử dụng các quỹ nhỏ được gộp lại và thực hiện một số chiến lược để đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng nhằm kiếm lợi nhuận ngắn hạn cao nhất có thể cho các nhà đầu tư.

Những người giàu có nhất trong xã hội để của cải ở đâu để tiền đẻ ra tiền? - Ảnh 4.

Vật phẩm

Các loại vật phẩm như vàng, bạc, hay gia súc, cũng là những hình thức lưu trữ tài sản của các triệu phú. Nhưng chúng yêu cầu việc cất giữ hay chăm sóc với mức độ phức tạp nhất định mà không phải ai cũng sẵn sàng thực hiện.

Khoản đầu tư thay thế

Một số triệu phú để tiền trong các khoản đầu tư thay thế như đồ mỹ nghệ, các loại nhạc cụ đắt tiền hoặc sách hiếm. Ngoài ra, có những triệu phú và những người siêu giàu chọn đầu tư vào quyền sở hữu trí tuệ như bản quyền bài hát hoặc phim ảnh. Đây có thể là những khoản đầu tư rất sinh lợi.

Kết luận

Các triệu phú có triết lý đầu tư khác nhau, vì vậy rất khó để khái quát chung về cách họ giữ tiền. Nói chung tất cả những hình thức trên đều là những khoản đầu tư hợp pháp, và đại đa số họ đang thực hiện theo như vây. Mặt khác, nhiều người cũng chọn đa dạng hóa và kết hợp các loại hình trên, từ đó không những giúp giảm bớt rủi ro mà còn phần nào giúp họ gia tăng tài sản. Nếu có nhiều tiền trong tài khoản, hãy cân nhắc tận dụng chúng cho phù hợp với điều kiện của bản thân.

https://cafef.vn/nhung-nguoi-nhieu-tien-nhat-trong-xa-hoi-ho-de-tien-o-dau-20220305225451062.chn

Phương Thu

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên