MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những tỷ phú biết đầu tư chứng khoán khi chưa đầy 15 tuổi

14-09-2022 - 13:41 PM | Tài chính quốc tế

Những tỷ phú biết đầu tư chứng khoán khi chưa đầy 15 tuổi

Warren Buffett mua cổ phiếu đầu tiên năm 11 tuổi, trong khi Ray Dalio làm quen với chứng khoán ở tuổi 12.

Warren Buffett

Warren Buffett – Chủ tịch Berkshire Hathaway là một trong những nhà đầu tư nổi tiếng nhất mọi thời đại. Ông mua cổ phiếu lần đầu tiên khi mới 11 tuổi. Đó là 3 cổ phiếu công ty dầu khí Cities Service Preferred với giá 38 USD/cổ phiếu. Tuy nhiên, không lâu sau đó, mã này sụt xuống còn 27 USD.

Cậu bé Buffett khi đó vẫn kiên nhẫn chờ đợi tới khi giá cổ phiếu tăng lên 40 USD rồi mới bán kiếm lời. Nhưng bất ngờ lại xảy ra khi cổ phiếu Cities Service Preferred sau đó tăng lên tới 200 USD. Đây là bài học đầu tiên về sự kiên nhẫn trong đầu tư mà người đứng đầu Berkshire rút ra.

Nhờ đầu tư, ngay ở tuổi thiếu niên, Buffett đã có thu nhập 175 USD/tháng, cao hơn lương của giáo viên dạy mình cũng như nhiều người trưởng thành thời điểm đó.

Những tỷ phú biết đầu tư chứng khoán khi chưa đầy 15 tuổi - Ảnh 1.

Warren Buffett mua cổ phiếu đầu tiên năm 11 tuổi. Ảnh: Reuters

Trước đó, vào năm 10 tuổi, nhà đầu tư huyền thoại đã được bố đưa đến Sở giao dịch chứng khoán New York. Từ việc quan sát những điếu xì gà tại đây, Buffett đã quyết tâm phải kiếm thật nhiều tiền. Một số câu chuyện kể lại rằng, khi còn trẻ Buffett từng nói: "Tôi sẽ trở thành triệu phú ở tuổi 30. Nếu không, tôi sẽ nhảy xuống từ tòa nhà cao nhất của Omaha”.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Buffett làm nhân viên môi giới chứng khoán cho công ty của cha ông. Đúng như mong đợi, đến năm 30 tuổi ông nắm trong tay khối tài sản trị giá 1 triệu USD.

Ray Dalio

Đầu năm 1960, khi mới chỉ 12 tuổi, Ray Dalio đã bắt đầu mua cổ phiếu. Khi đó, ông chỉ muốn tìm thứ gì đó để đầu tư số tiền kiếm được từ công việc nhặt bóng tại các sân golf. Lúc đó, tất cả những người ông biết đều đang nói về thị trường chứng khoán.

"Vào những năm 1960, thị trường chứng khoán là thứ 'nóng' chưa từng thấy", tỷ phú Mỹ nói trong một cuộc phỏng vấn tại Đại học Stanford. "Khi bạn đi cắt tóc hay làm bất kỳ điều gì, mọi người sẽ nói với bạn về thị trường chứng khoán. Và khi tôi làm công việc nhặt bóng ở sân golf, hầu hết khách hàng đều nói về cổ phiếu".

Dalio cho biết ông tiết kiệm số tiền kiếm được từ việc nhặt bóng golf - khoảng 6 USD/túi. Cuối cùng, khi tích lũy được khoảng 300 USD, ông mua cổ phiếu của Northeast Airlines - hãng hàng không có trụ sở tại Boston, Mỹ, được Delta Air Lines mua lại vào năm 1972.

Những tỷ phú biết đầu tư chứng khoán khi chưa đầy 15 tuổi - Ảnh 2.

Tỷ phú Ray Dalio. Ảnh: CNBC

Sau đó, Dalio tiếp tục đầu tư khoản tiền thu nhập ít ỏi từ việc nhặt bóng golf và nhiều việc làm thêm khác như cắt cỏ, giao báo. Ông đọc báo cáo tài chính của các công ty và xin lời khuyên từ các chuyên gia. Tới khi tốt nghiệp phổ thông, vào cuối những năm 1960, Dailo sở hữu danh mục đầu tư cổ phiếu trị giá hàng nghìn USD.

Tỷ phú sinh năm 1949 tốt nghiệp MBA tại Trường Kinh doanh Harvard vào năm 1973. Ông thành lập quỹ đầu tư Bridgewater Associates vài năm sau đó. Bridgewater Associates hiện là một trong những quỹ phòng hộ lớn nhất thế giới, quản lý khoảng 154 tỷ USD tài sản. Theo ước tính của Forbes, tài sản của Ray Dalio vào khoảng 19,1 tỷ USD.

Elon Musk

Elon Musk chưa từng chia sẻ về việc ông bắt đầu đầu tư chứng khoán khi nào. Tuy nhiên, Maye Musk – mẹ của Elon cho biết bà đã nhận được lời khuyên đầu tư từ con trai của mình khi CEO Tesla mới 14 tuổi.

Người mẫu 74 tuổi chia sẻ rằng hơn 35 năm trước, Elon Musk đã khuyến nghị bà mua cổ phiếu của một công ty mà ông "thực sự tin tưởng", bất chấp người môi giới chứng khoán nói rằng khoản đầu tư này là một "ý tưởng tồi".

Những tỷ phú biết đầu tư chứng khoán khi chưa đầy 15 tuổi - Ảnh 3.

Tỷ phú Elon Musk và mẹ. Ảnh: Reuters

Lấy ví dụ về triết lý đầu tư của CEO Tesla, bà Maye cho biết vào những năm 1980, bà đã đầu tư khoảng 1.000 USD vào cổ phiếu mà con trai giới thiệu. Đó là số tiền lớn nhất mà bà từng mạo hiểm đưa vào lĩnh vực này.

Niềm tin của Elon Musk vào công ty nhanh chóng được đền đáp và giá trị khoản đầu tư của bà Maye tăng gấp ba lần. Khi cổ phiếu tăng giá, Maye thấy "hoảng sợ" và quyết định bán hết số cổ phiếu của mình.

“Con đã không vui về điều đó. Mã này sau đó tiếp tục tăng. Con cũng nghĩ rằng thật không công bằng khi mẹ chia số tiền lãi của mình cho cả con, @kimbal và @ToscaMusk”, bà Maye nói trên Twitter.

Câu chuyện trên được bà Maye Musk chia sẻ hồi tháng 5 sau khi tỷ phú giàu nhất thế giới đưa ra một số lời khuyên về việc chọn cổ phiếu. Tỷ phú 51 tuổi kêu gọi những người theo dõi ông trên Twitter hãy mua cổ phiếu của những công ty sản xuất ra sản phẩm mà họ "tin tưởng" và đừng "hoảng sợ" theo phản ứng thị trường.

Theo Linh Lam

NDH

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên