MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ninh Bình: Người dân bị bít lối vào đất canh tác bởi đường 360 tỷ đồng

| | Bất động sản

Tuyến đường dài gần 7km, tổng mức đầu tư gần 364 tỷ đồng được kỳ vọng tạo trục kết nối giao thông mới, giảm tải Quốc lộ 10 và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tuy nhiên, một nghịch lý phát sinh: Hệ thống hộ lan được lắp đặt dọc tuyến khiến việc canh tác của người dân gặp khó khăn.

Chặn lối vào đất sản xuất

Ninh Bình: Người dân bị bít lối vào đất canh tác bởi đường 360 tỷ đồng- Ảnh 1.

Dự án tuyến đường huyện nối từ đê tả Đáy đến đường 57B.

Dự án tuyến đường huyện nối từ đê tả Đáy đến đường 57B huyện Ý Yên (cũ) được khởi công tháng 5/2022, dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2026. Dự án dài gần 7km, tổng mức đầu tư gần 364 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 (gọi tắt là Ban 2) tỉnh Ninh Bình (Ban 2) làm chủ đầu tư.

Theo phản ánh của người dân, tuyến đường xây xong hiện đang được lắp hộ lan tôn sóng dọc tuyến chính. Trong đó, tại đoạn từ Km3+919,04 đến Km5+44,05, thuộc địa bàn xã Vạn Thắng, có nhiều diện tích đất nông nghiệp của người dân đang canh tác. Việc lắp hộ lan khiến người dân không có lối vào khu đất sản xuất.

Ninh Bình: Người dân bị bít lối vào đất canh tác bởi đường 360 tỷ đồng- Ảnh 2.

Phần diện tích đất nông nghiệp đang canh tác của người dân xã Vạn Thắng dài hơn 1km dọc tuyến đường mới

Ông Phạm Hữu Hiền (xã Vạn Thắng) cho biết, việc đơn vị thi công triển khai lắp tôn hộ lan sẽ khiến lối tiếp cận khu đất nông nghiệp của gia đình và hàng chục hộ dân khác bị bịt lại. “Gia đình tôi có 360m2 đất nông nghiệp đã canh tác mấy chục năm. Hiện tại, tôi đang trồng mít, đỗ đen và các loại hoa màu khác. Khi biết tuyến đường mới làm xong sẽ lắp tôn hộ lan, tôi rất lo lắng. Tuyến đường đã sát ruộng, nếu lắp hộ lan thì chúng tôi không còn lối đi vào khu đất. Muốn vào ruộng buộc phải chui qua hộ lan nhưng để tiếp tục canh tác thì cũng không có lối để vận chuyển máy móc, vật tư nông nghiệp ra vào. Như vậy, chúng tôi sẽ buộc phải bỏ đất hoang và mất đi nguồn sinh kế”, ông Hiền nói.

Ninh Bình: Người dân bị bít lối vào đất canh tác bởi đường 360 tỷ đồng- Ảnh 3.

Người dân lo mất sinh kế nếu thi công tôn hộ lan bị bịt lối vào đất nông nghiệp.

Ông Hiền chỉ là một trong hàng chục hộ dân có đất có nguy cơ không thể tiếp tục canh tác do bị bịt lối vào. Đại diện các hộ dân đã có đơn gửi Ban 2 tỉnh Ninh Bình, UBND xã Vạn Thắng và các đơn vị liên quan đề nghị xem xét phương án bỏ tôn hộ lan, để người dân có lối đi vào khu đất sản xuất.

Ninh Bình: Người dân bị bít lối vào đất canh tác bởi đường 360 tỷ đồng- Ảnh 4.

Theo UBND xã Vạn Thắng, phía trái tuyến đường huyện nối từ đê tả Đáy đến đường 57B, đoạn từ Km3+919,04 đến Km5+44,05, có 66 hộ sử dụng đất có nguồn gốc giao đấu thầu lâu dài từ năm 1994. Các thửa đất kéo dài hơn 1km, ở khu vực giữa tuyến đường mới và tuyến đường sắt. Dự án này được phê duyệt, bên trái tuyến đường chính được thiết kế tôn hộ lan cao khoảng 0,7m, ngăn cách tuyến đường với khu đất.

Ban Quản lý dự án để dân chờ đợi không lý do

Căn cứ tình hình thực tế, UBND xã Vạn Thắng đã có tờ trình gửi Ban 2, tỉnh Ninh Bình đề nghị xem xét tạm dừng thi công tôn hộ lan; đồng thời, đề nghị các đơn vị có liên quan xem xét điều chỉnh hồ sơ thiết kế, bỏ tôn hộ lan tại vị trí từ Km3+919,04 đến Km5+44,05 (bên trái tuyến) để phù hợp với thực tế và đáp ứng nhu cầu đi lại của các hộ dân có đất canh tác.

Tiếp nhận phản ánh của người dân, Ban 2 , tỉnh Ninh Bình đã đặt lịch với đại diện UBND xã Vạn Thắng để trao đổi với các hộ dân có đất tại khu vực nêu trên. Theo lịch đã thống nhất, UBND xã đã giao Phòng Kinh tế mời các hộ dân có đất bị ảnh hưởng và trưởng thôn đến trụ sở UBND xã vào lúc 14h30 ngày 10/8.

Tuy nhiên, đến giờ hẹn, đại diện UBND xã vạn Thắng cùng các hộ dân đã có mặt đầy đủ, nhưng đại diện Ban 2 tỉnh Ninh Bình không đến làm việc và cũng không thông báo lý do.

Ninh Bình: Người dân bị bít lối vào đất canh tác bởi đường 360 tỷ đồng- Ảnh 5.

Đại diện UBND xã Vạn Thắng và hàng chục người dân chờ họp nhưng cán bộ Ban 2 không tới.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Phòng Dự án dân dụng 2, thuộc Ban 2 tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của người dân. Theo vị này, hạng mục tôn hộ lan được thi công theo đúng hồ sơ thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt.

Tuy nhiên, việc người dân xã Vạn Thắng đề nghị bảo đảm lối đi vào khu đất canh tác là chính đáng. Từ ngày 12/5, đơn vị đã tạm dừng thi công hạng mục tôn hộ lan tại khu vực này để thống nhất lại phương án.

Ông Phạm Tiến Điện, Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Thắng, khẳng định: “Sáng 10/8, cán bộ Ban 2 vẫn gọi điện cho địa phương để xác nhận lại thời gian làm việc. Tuy nhiên, đến thời điểm dự kiến làm việc, khi xã liên hệ lại thì thuê bao không liên lạc được. Vì vậy, thông tin cho rằng xã tự tổ chức buổi làm việc vào ngày 10/8 là không chính xác. Do cán bộ Ban 2 không đến làm việc theo lịch đã thống nhất, địa phương đã lập biên bản ghi nhận việc vắng mặt này.”

Theo ông Điện, sau sự việc, đại diện Ban 2 đã đến xã làm việc, xin lỗi và đề nghị tổ chức hội nghị đối thoại vào ngày 21/8.

Ninh Bình: Người dân bị bít lối vào đất canh tác bởi đường 360 tỷ đồng- Ảnh 6.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị ngày 21/8, người dân đề xuất 3 phương án: Bỏ hộ lan; thay bằng cọc tiêu; hoặc vẫn làm hộ lan nhưng bố trí lối đi riêng cho từng hộ. Theo phương án Ban 2 đưa ra, toàn đoạn đường chỉ có khoảng 10 lối mở, trong khi có hơn 60 hộ có đất canh tác ở khu vực này. Như vậy, nhiều hộ sẽ không có lối trực tiếp vào đất sản xuất, vẫn buộc phải chui qua hộ lan hoặc đi nhờ qua đất của hộ khác.

Lãnh đạo Ban 2 tỉnh Ninh Bình cho biết, sẽ tiếp thu ý kiến, phối hợp với UBND xã Vạn Thắng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh Ninh Bình để có phương án phù hợp.

Theo Minh Đức - Vũ Quỳnh

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên