Nợ công
Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ nợ công tăng nhanh nhất
14/07/2017 19:29
Tổng nợ công của Việt Nam ước khoảng 63,7% GDP vào cuối năm 2016, theo số liệu từ WB...
Phấn đấu có 12 - 15 ngân hàng đáp ứng đủ mức vốn tự có theo Basel II
20/06/2017 11:24
Đến năm 2020, các ngân hàng thương mại triển khai áp dụng tỷ lệ an toàn vốn theo chuẩn mực vốn Basel II, trong đó phấn đấu có 12 - 15 ngân hàng đáp ứng đủ mức vốn tự có theo Chuẩn mực vốn Basel II.
Hàng loạt giải pháp để giảm bội chi, kiềm chế nợ công phình to
20/06/2017 10:00
Chính phủ phấn đấu giảm dần tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước, đến năm 2020 không quá 3,5% GDP. Quy mô nợ công hằng năm trong giai đoạn 2016 - 2020 không quá 65% GDP, nợ chính phủ không quá 55% GDP và nợ nước ngoài quốc gia không quá 50% GDP...
Báo cáo Quốc hội danh sách cá nhân "phóng tay” chi ngân sách
19/06/2017 17:40
Với 454/461 đại biểu (ĐB) có mặt tán thành (5 ĐB không tán thành, 2 ĐB không biểu quyết), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 với bội chi ngân sách ở mức 6,28%.
Vì sao các quốc gia thích nợ nần?
18/06/2017 13:30
Nhìn vào đồng hồ đếm nợ của thế giới, bất cứ người nào cũng có thể choáng váng với dãy số nhiều hơn 12 con số chỉ số nợ quốc dân của các cường quốc trên thế giới.
Nhiều đại biểu đồng tình giữ cơ chế 3 bộ cùng quản lý nợ công
16/06/2017 22:05
Tham gia phát biểu sáng 16/6 có tới hơn 2/3 số các ý kiến bày tỏ đồng tình với việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nợ công như hiện tại. Đại biểu cho rằng chưa nên có sự xáo trộn hay thay đổi đầu mối đàm phán với các tổ chức quốc tế.
Bức tranh nợ công bị lắp ghép từ nhiều mảnh
16/06/2017 14:51
Đó là nhận định của đại biểu Hoàng Quang Hàm (Phú Thọ) - Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội.
Cần đánh giá lại việc cấp ngân sách bù lãi suất cho 2 ngân hàng
16/06/2017 14:45
Đại biểu cho rằng trong bối cảnh ngân sách khó khăn hiện nay, nợ công gia tăng thì phải đánh giá lại những bất cập trong quản lý, thực hiện các khoản đầu tư từ nguồn lực có tính nhà nước cũng như việc phải đánh giá lại việc cấp bù lãi suất.
Bộ trưởng Tài chính: Một đầu mối quản lý nợ công, Bộ nào cũng được, nhưng quốc tế là để Bộ Tài chính
16/06/2017 11:39
Quốc hội sẽ tiếp tục quyết định về an toàn nợ công, chi tiêu nợ công cũng như kế hoạch trả nợ giai đoạn 5 năm.
Châu Á đã quên những bài học đau thương từ Khủng hoảng Tài chính 1997?
16/06/2017 11:05
Mỗi buổi sáng, những người mặc bộ vest công sở tối màu đứng đầy các công viên. Họ giả vờ mình vẫn đi làm khi không thể nói với gia đình về việc thất nghiệp...
Ngân hàng truy đòi, con nợ nghênh ngang: Ra tòa 7 năm chưa xong việc
10/06/2017 16:14
Thời gian tới, hàng loạt ngân hàng có thể sẽ tìm tới một phương thức giải quyết tranh chấp tín dụng, xử lý nợ xấu nhanh hơn nhiều, tính bằng ngày tháng, thay vì hàng năm trời ròng rã ở tòa án.
Bộ trưởng Bộ tài chính: Nợ công đang được xử lý rất hiệu quả
09/06/2017 17:31
Người đứng đầu ngành tài chính khẳng định, một yếu tố đáng mừng là chúng ta đã đẩy được đỉnh nợ. Nếu như 2014 lo đỉnh nợ vào 2016, 2017 thì bây giờ 2016, 2017 đã đẩy được đỉnh nợ qua.
Khó làm sân bay Long Thành bằng ngân sách do trần nợ công
09/06/2017 08:00
Bộ trưởng GTVT Trương Quang Nghĩa cho biết, với trần nợ công hiện nay, để đầu tư Long Thành bằng vốn nhà nước là hết sức khó khăn, nếu để các nhà đầu tư vào thì phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.
Tổng Kiểm toán nhà nước: Phương thức quản lý ODA phải có sự thay đổi
02/06/2017 08:09
Vốn vay ODA là một kênh quan trọng nhằm phục vụ công tác đầu tư và phát triển. Tuy vậy, dự kiến đến tháng 7/2017, Việt Nam có thể không còn được vay theo điều kiện ODA mà chủ yếu là vốn vay ưu đãi, tiến tới vay theo điều kiện thị trường.
Đại biểu Quốc hội: Thu nhập bằng 1/5, nhưng người Việt gánh gần gấp đôi nợ công tính theo tỷ trọng so với người Malaysia
31/05/2017 14:00
"Sử dụng nợ công để thực hiện các dự án đầu tư công kém hiệu quả, đội vốn các dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước đẩy gánh nặng lên ngân sách. Ngân sách chịu không nổi dẫn tới tăng nợ công", đại biểu Phạm Phú Quốc, Tổng giám đốc Tổng công ty đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM thẳng thắn góp ý về những bất cập trong quản lý nhà nước dẫn tới nợ công liên tục tăng trong thời gian qua.
Chủ tịch Quốc hội: Không có quốc gia nào quản lý nợ công giống Việt Nam với 1 người vay, 1 người dùng, 1 người trả
30/05/2017 19:00
“Đi vay mà tới hạn trả nợ không trả được phải đi vay để trả thì là không an toàn kể cả chưa đến mốc 65% GDP”, người đứng đầu Quốc hội phân tích trong phiên thảo luận tổ về dự án Luật quản lý nợ công (sửa đổi) chiều ngày 30/5.
Đại biểu Nguyễn Đức Kiên: "Trong thực tế chưa có khoản nợ nào của DNNN mà Nhà nước không phải trả"
30/05/2017 17:50
Thảo luận tại tổ về vấn đề nợ công trong Luật quản lý nợ công (sửa đổi) chiều ngày 30/5, theo đại biểu Nguyễn Đức Kiên, Phó chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Quốc hội, sau 7 năm áp dụng từ 2009, luật này đã không hoàn thành nhiệm vụ vì tốc độ tăng nợ công từ 2010- 2015 tăng gấp 3 lần tốc độ tăng trưởng kinh tế.
Chuyên gia kinh tế Trần Hoàng Ngân: Cần bỏ bảo lãnh vay nợ cho DN nhà nước
30/05/2017 17:03
Trao đổi với phóng viên Báo Hải quan bên hành lang Quốc hội sáng nay (30/5), đại biểu Quốc hội, chuyên gia kinh tế Trần Hoàng Ngân (TP.HCM) cho rằng, cần tập trung thực hiện tốt 3 giải pháp để quản lý, sử dụng hiệu quả nợ công, trong đó có việc bỏ bảo lãnh của Chính phủ với những khoản vay của DN nhà nước.
Nợ công, ai là người nên quản?
26/05/2017 17:25
Dự toán chi NSNN được Quốc hội quyết định 1.177.100 tỉ đồng, nhưng quyết toán 1.265.625 tỉ đồng, vượt 88.525 tỉ đồng (vượt 7,52% dự toán). Con số chi vượt dự toán được cập nhật này phá vỡ kỷ lục vượt chi 85.770 tỉ đồng (vượt 7,3% dự toán) mà Chính phủ báo cáo Quốc hội khóa XIII vào tháng 3 năm ngoái.
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách Quốc hội: Đa số ý kiến thống nhất nợ công không bao gồm nợ DNNN
25/05/2017 15:00
Trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật quản lý nợ công (sửa đổi) trước Quốc hội ngày 25/5, ông Nguyễn Đức Hải cho biết, khoản 2 Điều 1 Dự thảo luật quy định về phạm vi nợ công theo hướng giữ như quy định hiện hành, theo đó, nợ công bao gồm nợ Chính phủ, nợ được Chính phủ bảo lãnh, nợ chính quyền địa phương.