MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nobel Kinh tế 2020 thuộc về hai kinh tế gia Mỹ

12-10-2020 - 17:51 PM | Tài chính quốc tế

Hai kinh tế gia người Mỹ Paul Milgrom và Robert Wilson được trao giải Nobel Kinh tế năm nay vì có đóng góp vào việc cải thiện lý thuyết đấu giá và sáng tạo ra các hình thức đấu giá mới.

Vào 11h50 CEST (16h50 giờ Hà Nội), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố giải Nobel Kinh tế học 2020 thuộc về Paul R. Milgrom và Robert B. Wilson. Cả hai đã có đóng góp vào việc cải thiện lý thuyết đấu giá và sáng tạo ra các hình thức đấu giá mới.

Milgrom, 72 tuổi, và Wilson, 83 tuổi, đều là giáo sư tại Đại học Stanford. 

Nobel Kinh tế 2020 thuộc về hai kinh tế gia Mỹ - Ảnh 1.

Paul R. Milgrom (trái) và Robert B. Wilson. Ảnh: Stanford University.

Năm ngoái, giải thưởng được trao cho 3 nhà khoa học gồm hai giáo sư của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) Abhijit Banerjee, Esther Duflo và kinh tế gia Đại học Harvard Michael Kremer với “nghiên cứu về cách tiếp cận thực nghiệm trong việc giảm nghèo toàn cầu”.

Từ năm 1969 đến năm 2019, giải Nobel Kinh tế được trao 51 lần cho 84 nhà khoa học. Người trẻ nhất được xướng tên năm 47 tuổi, và cao tuổi nhất là 90. Đến nay, mới có hai phụ nữ giành được giải thưởng này.

Theo Như Tâm

NDH

Trở lên trên