MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nơi duy nhất trong Cố Cung chưa mở cửa cho khách tham quan: Phổ Nghi tiết lộ lý do bất ngờ

07-02-2022 - 23:02 PM | Sống

Nơi này không chỉ được trang hoàng vô cùng tráng lệ mà chỉ có duy nhất hoàng đế mới được ra vào.

Nhắc đến những công trình kiến trúc có tính biểu tượng của lịch sử Trung Quốc hầu hết chúng ta thường nhớ tới Cố Cung . Cố Cung có thể coi là thánh địa du lịch của du khách và người dân Bắc Kinh. Cố Cung không chỉ là 1 trong năm cung điện lớn nhất thế giới mà nơi này còn đại diện cho nhiều triều đại và chất chứa rất nhiều bí ẩn đến nay chưa có lời giải đáp.

Nơi duy nhất trong Cố Cung chưa mở cửa cho khách tham quan: Phổ Nghi tiết lộ lý do bất ngờ - Ảnh 1.

Cố Cung là một trong những công trình kiến trúc mang ý nghĩa lịch sử to lớn của Trung Quốc. (Ảnh: Baidu)

Trong những năm gần đây, Cố Cung trở thành công trình kiến trúc bằng gỗ có mức độ bảo tồn hoàn chỉnh nhất thế giới. Nơi đây đã tiếp đón tới hàng trăm triệu lượt khách du lịch. Tuy nhiên không ít du khách phát hiện đến nay một số nơi trong Cố Cung chưa từng mở cửa, trong đó có một lầu các thần bí được gọi tên là Vũ Hoa Các.

Vũ Hoa Các là công trình kiến trúc vô cùng nổi bật của Cố Cung. Từ trên cao nhìn xuống, dưới ánh nắng mặt trời sẽ thấy trên mái của Vũ Hoa Các sáng lấp lánh một màu vàng ánh kim tựa như được dát vàng. Mỗi một góc của lầu các này có một con rồng mạ vàng được điêu khắc sống động như thật.

Trong Vũ Hoa Các rốt cuộc cất giấu điều gì?

Cách trang trí trong Vũ Hoa Các vô cùng xa hoa, mái các được lợp bằng ngói lưu ly xanh với phần viền trang trí bằng ngói lưu ly vàng. Trên 4 trụ cột của lầu các là 4 con rồng được làm từ đồng mạ vàng, bên trên treo tấm hoành " Trí châu tâm ấn" do hoàng đế Càn Long đích thân ngự bút.

Nơi duy nhất trong Cố Cung chưa mở cửa cho khách tham quan: Phổ Nghi tiết lộ lý do bất ngờ - Ảnh 2.

Trên mỗi cột trụ của Vũ Hoa Các đều có 1 con rồng được làm bằng đồng mạ vàng. (Ảnh: Baidu)

Theo các ghi chép trong sử sách, Vũ Hoa Các vốn được cải tạo từ các tòa nhà từ thời nhà Minh để thành Phật đường lớn nhất trong Tử Cấm Thành. Vì thế, bên trong Vũ Hoa Các có rất nhiều tượng Phật, tháp Phật, trăm nghìn vật phẩm, văn vật về Phật giáo vô cùng quý giá. Vũ Hoa Các cấm tuyệt đối không cho bất kì ai vào ngoại trừ người trong hoàng tộc.

Cho đến nay Vũ Hoa Các chưa từng mở cửa cho du khách vào tham quan. Rất nhiều người đồn đoán rằng lý do Vũ Hoa Các không mở cửa là bởi bên trong có cất giấu vô số bảo vật vô giá. Tuy nhiên, hoàng đế cuối cùng của nhà Thanh - Phổ Nghi đã tiết lộ một sự thật bất ngờ về Vũ Hoa Các.

Nơi duy nhất trong Cố Cung chưa mở cửa cho khách tham quan: Phổ Nghi tiết lộ lý do bất ngờ - Ảnh 3.

Bên trong Vũ Hoa Các có rất nhiều tượng Phật và bảo vật Phật giáo quý giá. (Ảnh: Baidu)

Theo Phổ Nghi, Vũ Hoa Các thật ra là một Phật đường bí mật của hoàng gia. Trên thực tế nơi này chỉ duy nhất hoàng đế được phép ra vào. Các hoàng đế trước sử dụng Vũ Hoa Các như là nơi để học hỏi Phật pháp. Ngoài ra, nguyên nhân chủ yếu là do không gian nơi đây quá nhỏ hẹp nên không thích hợp cho du khách vào tham quan. Hơn nữa, đây lại là Phật đường cần được giữ thanh tịnh, sạch sẽ nên rất khó để chuyển thành nơi mở cửa công cộng.

Tuy rằng, Vũ Hoa Các không mở cửa cho công chúng tham quan nhưng sự tồn tại của nó dường như đã làm tăng thêm phần bí ẩn của Cố Cung và khiến cho không ít du khách hiếu kỳ tìm cách ghé thăm nơi đây 1 lần dù chỉ là ngắm nhìn từ xa.

https://soha.vn/noi-duy-nhat-trong-co-cung-chua-mo-cua-cho-khach-tham-quan-pho-nghi-tiet-lo-ly-do-bat-ngo-20220207001650624.htm

Theo Thanh Tâm Vũ

Pháp luật và Bạn đọc

Trở lên trên