MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nỗi khổ không ai thấu của những người siêu giàu: Sở hữu cả bộ sưu tập Rolex, Patek Phillips và Richard Mille nhưng 'không thể' dùng

17-12-2022 - 08:13 AM | Tài chính quốc tế

Nỗi khổ không ai thấu của những người siêu giàu: Sở hữu cả bộ sưu tập Rolex, Patek Phillips và Richard Mille nhưng 'không thể' dùng

Nhiều nơi trên thế giới đang chứng kiến số vụ lấy cắp đồng hồ xa xỉ gia tăng. Để tránh những trường hợp không may xảy ra, một số người siêu giàu cho biết họ sẽ đeo Apple Watch thay vì đồng hồ hạng sang.

Brittany Pearce là một Youtuber ở Anh, cô thường đăng tải những video có nội dung về đồng hồ và có hơn 40.000 người đăng ký. Dù rất “mê” đồng hồ nhưng Pearce giờ đây không còn đeo chiếc Rolex Daytona mà mình yêu quý nữa, ít nhất là ở nơi công cộng.

Gần đây, cô cho biết mình đã bị một kẻ theo dõi khi đang ở một cửa hàng đồng hồ. Pearce lo sợ rằng mình có thể trở thành nạn nhân của một vụ trộm đồng hồ xa xỉ. Cô chia sẻ: “Điều này khiến tôi phải rời xa chiếc Daytona. Thật buồn vì đó là chiếc đồng hồ mà tôi rất yêu thích.”

Pearce không phải là nhà sưu tập đồng hồ duy nhất lo lắng về việc bị một kẻ mờ ám chú ý. Trên thế giới đã xuất hiện nhiều vụ cướp đồng hồ cao cấp, trong đó có nhiều tình huống xảy ra bạo lực và số lượng đang tăng lên ở các thành phố. Tình trạng này không chỉ đe dọa người tiêu dùng, mà còn cả khoảng 100 thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ hạng sang có thể chứng kiến doanh số sụt giảm nếu một mẫu đồng hồ trở thành món hàng “đáng sợ”.

Nỗi khổ không ai thấu của những người siêu giàu: Sở hữu cả bộ sưu tập Rolex, Patek Phillips và Richard Mille nhưng không thể dùng - Ảnh 1.

Giá trị của các đồng hồ xa xỉ bị lấy cắp ở London ngày càng tăng.

Dù chưa có số liệu thống kê chính xác về hành vi trộm cắp đồng hồ, chính quyền ở các thành phố lớn đã ghi nhận mức tăng đột biến. Sở Cảnh sát Thủ đô London đã phát động một chiến dịch vào mùa hè này để giải quyết vấn đề trên, khi số vụ cướp sử dụng dao tăng 60% từ tháng 5 đến tháng 6. Còn ở Pháp, một đội cảnh sát đặc nhiệm được thành lập để ngăn chặn hành vi trộm cắp đồng hồ hạng sang có 30 đặc vụ.

Ở London, số liệu của cảnh sát cho thấy 667 chiếc đồng hồ Rolex đã bị lấy cắp trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 9. 73 chiếc đồng hồ của Patek Phillips cũng bị trộm trong cùng khoảng thời gian, cao hơn 60 chiếc so với cùng kỳ năm trước.

Hơn nữa, những vụ cướp không chỉ xảy ra ở trên phố. Hồi đầu tháng này, ngôi sao bóng đá Raheem Sterling đã vội vã từ Qatar trở về vì nhà anh bị kẻ trộm có vũ trang đột nhập, nơi có thể có bộ sưu tập đồng hồ trị giá 365.940 USD (300.000 bảng Anh). Tay đua xe đạp chuyên nghiệp Mark Cavendish cũng bị lấy cắp 2 chiếc đồng hồ Richard Mille ở nhà anh tại Essex vào năm ngoái.

Ở một khía cạnh nào đó, những hãng sản xuất đồng hồ xa xỉ cũng là… nạn nhân của chính họ. Khi những influencer sở hữu những chiếc đồng hồ giá trị lớn, thì các tên trộm lại càng dễ nhận biết các mẫu hơn và hiểu đâu là phụ kiện thực sự đắt tiền. Theo dữ liệu của cảnh sát, năm 2022, giá trung bình của một chiếc đồng hồ xa xỉ bị lấy cắp ở London là khoảng 9.000 bảng Anh, tăng từ 4.000 – 5.000 bảng Anh trong những năm trước.

Oliver Mueller – trưởng nhóm tư vấn đồng hồ Thụy Sĩ LuxeConsult, cho biết: “Khi bạn có một chiếc đồng hồ như Richard Mille hoặc Royal Oak, thì những tên trộm sẽ nhận ra ngay lập tức vì chúng đã thấy trên Instagram.”

YouTube hiện cũng tràn ngập những đoạn video từ camera an ninh và người đi đường quay lại về người đeo đồng hồ bị hành hung. Một đoạn video đã ghi lại hình ảnh một tên cướp đi xe máy cạnh một chiếc ô tô sang trọng, sau đó hắn dùng búa đập cửa kính để cướp đồng hồ của người ở trong xe. Một cặp đôi khác thì bị tấn công tại ngay một khu vực sang trọng ở London.

Nỗi khổ không ai thấu của những người siêu giàu: Sở hữu cả bộ sưu tập Rolex, Patek Phillips và Richard Mille nhưng không thể dùng - Ảnh 2.

Rolex là thương hiệu có nhiều đồng hồ bị lấy cắp nhất ở London trong năm nay.

Song, cho đến nay, doanh số bán đồng hồ xa xỉ vẫn tương đối cao, dù giá của những thương hiệu như Rolex, Patek và Audemars Piguet đã giảm mạnh kể từ tháng 3 trên thị trường thứ cấp. Năm ngoái, giá trị xuất khẩu đồng hồ Thụy Sĩ đã tăng kỷ lục lên 22,3 tỷ franc (24,1 tỷ USD) và đang chuẩn bị phá kỷ lục vào năm 2022.

Châu Âu không phải là nơi duy nhất xảy ra những vụ trộm như vậy. Sở Cảnh sát trưởng Hạt Los Angeles cho biết khu vực này có 206 vụ trộm liên quan đến đồng hồ trị giá ít nhất 5.000 USD trở lên từ đầu năm đến giữa tháng 11, cao hơn gần 30% so với năm ngoái. Cảnh sát cũng khuyến cáo người dân tránh đeo trang sức đắt tiền ở nơi công cộng.

Hoạt động du lịch quốc tế sôi nổi trở lại có thể cũng là một phần nguyên nhân. Tannie Ng – chuyên gia bảo hiểm cho các bộ sưu tập xa xỉ của Chubb Ltd., tiết lộ về một tình huống khi một khách hàng đến Paris để dự đám cưới và bị mất chiếc Patek Philippe Aquanaut ngay giữa ban ngày.

Ng cho biết, may mắn là khách hàng này có bảo hiểm đầy đủ và cập nhật chi tiết chính sách cho thấy giá trị thị trường của chiếc đồng hồ là 145.000 USD. Đây là “món hời” lớn khi thời điểm anh mua chiếc đồng hồ là 40.000 USD cách đây vài năm.

Để ứng phó với những tình huống như vậy, cơ quan thực thi pháp luật của Pháp đã nỗ lực để ngăn chặn. Theo viên cảnh sát Paris – Julien Herbaut, các vụ cướp đồng hồ xa xỉ đã giảm 44% trong mùa hè này so với năm trước dù lượt khách du lịch tăng mạnh. Nhóm của anh đã bắt được 175 kẻ trộm đồng hồ từ tháng 1 đến tháng 8.

Adrian Barker – một YouTuber với 244.000 người đăng ký và đồng tổ chức một podcast về đồng hồ “About Effing Time”, cho biết anh đã cẩn thận hơn trong việc giới thiệu bộ sưu tập của mình. Anh giữ những chiếc đồng hồ yêu thích của mình, bao gồm Rolex GMT Master II, trong nhà ở Scotland cho an toàn. Anh cũng thường xuyên đến London vì công việc. Và trong những chuyến đi đó, Baker có một kế hoạch dự phòng: anh đeo Apple Watch.

Tham khảo Bloomberg 

Chi Lan

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên