MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cách chống nóng đơn giản, hiệu quả cho nhà chật

Mùa hè oi bức, nhà chật càng khiến không khí trong nhà trở nên ngột ngạt. Bạn có thể giải nhiệt chống nóng cho căn nhà của mình bằng những bí quyết đơn giản.

Nhà xanh mướt với dàn dây leo

Đây là một giải pháp khác thân thiện hơn với môi trường. Để cách nhiệt cho tường, chúng ta có thể trồng dây leo xanh bám sát, hay gần tường, hoặc treo các chậu hoa để giảm nóng cho tường nhà mùa hè. Không chỉ trồng cây leo tường, chúng ta có thể trồng trên sân thượng hoặc một góc ban công để chống lại không khí ngột ngạt mùa hè và làm mát rất hiệu quả cho ngôi nhà. Cần lưu ý lựa chọn những loại cây ưa ánh sáng và chịu nóng tốt. . 

Ngoài trồng cây bên ngoài bạn có thể trồng thêm cây xanh ở bên trong nhà như: hoa cảnh, cây cảnh nhất là những loại cây leo tường. Bên cạnh cây xanh, để hạ nhiệt bạn cũng có thể phối cảnh tạo một bể nước mát trong nhà, nước bốc hơi sẽ giúp giảm nhiệt cho căn nhà của bạn.

Nhà mát rượi với bể cá phong thủy

Tiểu cảnh hồ nước phong thủy, bể nước nhỏ là giải pháp thiết kế vừa giúp làm mát nhà và tạo cảnh quan đẹp mắt. Không ít gia chủ thiết kế hồ nước nhỏ trong nhà vì phù hợp với bản mệnh, nhằm mong mang lại vượng phí cho ngôi nhà.

Bể cá thủy sinh chiếm một diện tích rất khiếm tốn trong căn phòng nhưng lợi ích mà nó mang đến lại vô cùng to lớn. Một bể cá thủy sinh được bố trí hợp lí sẽ làm cho không gian nhà bạn trở nên đẹp hơn, lịch sự hơn.Bên cạnh đó, nó còn giúp tạo ra sự hài hòa mang đến sự mát mẻ, tĩnh lặng, giúp tinh thần bạn cảm thấy thoải mái dễ chịu, nhất là trong mùa hè nóng bức.

Theo phong thủy, nếu được đặt đúng chỗ và được chăm sóc cẩn thận, bể cá còn bổ sung thêm năng lượng cho không gian xung quanh, tăng vượng khí tốt lành cho gia chủ, đặt một bể cá trong nhà, phòng khách sẽ làm cho không gian tràn đây sinh khí, mang lại sự thịnh vượng cho gia chủ.

Màu sắc và vật liệu giúp giải nhiệt cho nhà mùa hè

Nên sử dụng các vật liệu có nguồn gốc tự nhiên có thể “thở” được nhằm hỗ trợ cho sự thẩm thấu và bay hơi nước như sỏi, đá hoa cương, gỗ, gạch ốp lát dạng đất nung. Tránh dùng quá nhiều kính, đặc biệt là tại các nơi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.

Màu sắc cho nhà cần dùng tone màu nhạt bên ngoài nhà để giảm hấp thu nhiệt và nhanh giải nhiệt, và nên chọn màu mát mẻ gần gũi với thiên nhiên như màu bã trầu, vàng đất, xanh rêu cho không gian nội thất bên trong.

Với những không gian có nắng gắt chiếu vào thì có thể bớt màu ấm mà thêm màu lạnh như xanh ngọc, kem cốm, trắng xanh để tăng tính thư giãn.

Các bạn cũng có thể thêm các hoạ tiết cây cỏ xinh xắn trên các mảng tường tạo ra hiệu quả về tâm lý và nhờ đó làm mát không gian một cách gián tiếp.

Hy vọng với những giải pháp đơn giản này, các bạn sẽ tự mình cải thiện được không gian sống trong lành, thoáng đãng để có một mùa hè dịu mát hơn.

Mộc Lan

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên