MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dubai lại gây sốc với siêu dự án gần 7 tỷ USD

Các đại gia Dubai đang lên kế hoạch xây dựng một khu dân cư rộng lớn mang tên Meydan One trị giá hơn 6,7 tỷ USD. Dự án sẽ bao gồm tòa tháp Dubai One cao tới hơn 700m, chung cư, khu mua sắm khổng lồ và rất nhiều tiện nghi giá trị khác.

Dự án đầy tham vọng mang tên Meydan One của tập đoàn Meydan Group đã được công bố hồi đầu tuần này, với các kế hoạch phá 5 kỷ lục thế giới: tháp dân cư và đài quan sát cao nhất thế giới (711 mét), nhà hàng nằm ở vị trí cao nhất thế giới (675 mét), đài phun nước lớn nhất thế giới (420 mét) và dốc trượt tuyết trong nhà dài nhất thế giới (dài 1,2 km và cao 180 mét).

Được biết, "đặc khu" này có thể trở thành nơi ở của gần 80.000 người dân cũng như là nơi vui chơi giải trí mới dành cho các đại gia.  Dự kiến hoàn thành vào năm 2020, thời điểm diễn ra World Expo 2020.

Ngoài danh hiệu là "thành phố xa xỉ nhất" thì Dubai còn có những kỷ lục nào khiến cho cả thế giới phải ngả mũ kinh ngạc. Đối với các đại gia Dubai thì số tiền 4,3 tỷ euro (khoảng 7 tỷ USD) có vẻ không phải là chuyện khó khăn. Vì vậy, họ vẫn đang rất hào hứng với dự án trên và tiếp tục đưa Dubai vào cuộc "đua top" về chiều cao của các tòa nhà chọc trời trên thế giới.

 

Mô hình 3D của dự án

Dự án này bao gồm dốc trượt tuyết trong nhà dài nhất thế giới (dài 1,2 km, cao 180 m), đài phun nước lớn nhất (420 m), tháp dân cư cao nhất, đài quan sát 360 độ cao nhất (711 m), và nhà hàng cao nhất thế giới (675 m).

Tháp Dubai One nằm trong dự án Meydan One sẽ cao 711 m. Khi hoàn thành, đây sẽ trở thành một trong những tòa tòa nhà cao nhất thế giới.

Nơi này được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm mua sắm, giải trí và luyện tập lớn nhất dành cho người dân Dubai.

Khu phức hợp còn có một công viên nước, đầm phá, 100 cầu bến cảng du thuyền, bãi biển dài 300 mét, trung tâm thể thao trong nhà, và 8.000 địa điểm vui chơi.

Quảng trường rộng 57.000 m2 nằm ở khu trung tâm.

 Dự kiến hoàn thành vào năm 2020, thời điểm diễn ra World Expo 2020.

Ngoài dự án tháp dân cư tại Meydan One cao nhất thế giới, được biết hiện Dubai đang giữ vị trí hơn 10 kỷ lục khác mà cả thế giới phải kinh ngạc. Trong đó đáng chú ý nhất là 4 kỷ lục sau:

Vườn hoa  Dubai Miracle rộng nhất thế giới - 45 triệu bông hoa tọa lạc tại khu liên hợp vui chơi giải trí Dubailand trên diện tích 72.000 m2. Ngoài những vườn hoa truyền thống, tại đây còn có những vườn hoa được xếp theo hình trái tim, ngôi sao, kim tự tháp, cầu vồng...

Tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa ở Dubai với chiều cao 829,8 m, được xây dựng từ 431.600 mét khối bê tông và 61.000 tấn thép. Tòa nhà được xây dựng bởi 12.000 công nhân với tổng thời gian lao động là 22 triệu giờ, tổng chi phí xây dựng ước tính là 1,5 tỷ USD (tức khoảng 32 nghìn tỷ đồng). Tòa nhà này hiện còn đang nắm giữ một số kỷ lục khác như tòa nhà có nhiều tầng nhất (163 tầng), tòa nhà có tầng trên cùng cao nhất (584,5 m), tòa nhà có tầng quan sát ngoài trời cao nhất thế giới (555 m), hộp đêm cao nhất thế giới ( tầng thứ 144), nhà hàng cao nhất thế giới (tầng thứ 122), và nơi trình diễn pháo hoa năm mới cao nhất thế giới.

Khách sạn cao nhất thế giới JW Marriott Marquis với chiều cao 355m và chính thức được công nhận bởi Guinness World Records là khách sạn cao nhất thế giới vào năm 2012. Khách sạn gồm có 72 tầng và 1.608 phòng khách sạn, tổng vốn đầu tư là 1,8 tỷ AED tức tương đương hơn 10 nghìn tỷ đồng.

Quần đảo nhân tạo lớn nhất thế giới The Palm rộng tới 560 hecta với rất nhiều khách sạn cao cấp và những ngôi biệt thự xa hoa. Một trong những khách sạn nổi tiếng của The Palm phải kể đến là khách sạn 6 sao Atlantis. Thời gian xây dựng quần đảo nhân tạo này chỉ mất 2 năm. Khối lượng đá được sử dụng là 5,4 triệu kg và khối lượng cát là gần 24 triệu kg.

Mộc Lan

DailyMail

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên