MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Năm 2020, thế giới sẽ có tòa tháp đâm xuyên mây

Theo CNN, Jeddah Tower dự kiến sẽ chiếm ngôi cao nhất thế giới của Burj Khalifa vào năm 2020 với chiều cao hơn 1.000 m.

Tòa tháp Jeddah trước đây được gọi là “Tháp Vương quốc” với 170 tầng dự kiến cao hơn 1.000m, vượt qua tòa tháp giữ kỉ lục cao nhất thế giới hiện nay là Burj Khalifa ở Dubai (UAE). Tòa tháp Burj Khalifa cao 827m hiện là công trình cao nhất thế giới. 

Công trình tháp cao nhất thế giới Jeddah Tower sẽ chỉ là một hạng mục trong quần thể Thành phố Jeddah do hai chủ đầu tư là công ty Jeddah Economic và Saudi Arabia's Alinma Investment đồng thực hiện. Số vốn đầu tư cho toàn bộ quần thể này lên tới 2,2 tỷ USD, trong đó có 1,2 tỷ USD dành cho Jeddah Tower.

Các nhà đầu tư Ả Rập Saudi cho biết dự án tòa tháp cao nhất thế giới vừa tuyên bố rằng nguồn vốn xây dựng tòa nhà đã được huy động đầy đủ.

Jeddah Tower còn có thiết kế sân thượng ngoài trời ở tầng 157, quay mặt ra Biển Đỏ. Nếu hoàn thành, đây sẽ là sân thượng ngoài trời cao nhất thế giới.

Giống như Burj Khalifa, chân tháp Jeddah Tower cũng có hình bông hoa 3 cánh, biểu tượng của sa mạc.

Mounib Hammoud, CEO của công ty Jeddah Economicn cho biết dự án này sẽ tạo ra một đô thị cao cấp nhất thế giới, làm nên biểu tượng của Ả Rập Saudi

Toàn thể dự án thành phố kinh tế Jeddah được thiết kế nhằm cung cấp một môi trường đa mục tiêu, phức hợp, đầy đủ tiêu chuẩn của một lối sống hiện đại trên diện tích 5,3 km2

Giai đoạn đầu tiên của dự án xây dựng trên diện tích 1,5km2 sẽ cung cấp hơn 3,3 triệu m2 công trình kiến trúc hiện đại, tổng hợp, hình thành nên hạt nhân trung tâm phía tây thành phố Jeddah

Thanh Ngà

CNN

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên