MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

‘Noi theo’ Bill Gates, chàng trai bỏ học đại học, trở thành tỷ phú với khối tài sản ròng lên tới 37 nghìn tỷ đồng: Thành công đến từ việc tận dụng tối đa 2 đặc điểm mà nhiều người trẻ có

26-06-2023 - 20:40 PM | Tài chính quốc tế

‘Noi theo’ Bill Gates, chàng trai bỏ học đại học, trở thành tỷ phú với khối tài sản ròng lên tới 37 nghìn tỷ đồng: Thành công đến từ việc tận dụng tối đa 2 đặc điểm mà nhiều người trẻ có

Trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới khi mới 25 tuổi, chàng trai bật mí có 2 đặc điểm quan trọng mà hầu hết người trẻ có đã góp công không nhỏ trong hành trình lập nghiệp của anh.

Austin Russell (28 tuổi) là tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới. Anh là giám đốc điều hành của Luminar Technologies - công ty chuyên sản xuất cảm biến LiDAR cho xe tự lái. Vị tỷ phú trẻ cho biết mình cũng có nhiều điểm chung với những người cùng tuổi.

Năm 2020, Luminar Technologies được niêm yết trên Nasdaq thông qua một doanh nghiệp SPAC. Từ đó, chàng trai trẻ, lúc ấy mới chỉ 25 tuổi đã trở thành tỷ phú chỉ sau 1 đêm và cũng là một trong những tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới. Theo CNBC, hiện tại Russell có giá trị tài sản ròng ước tính khoảng 1,6 tỷ USD (khoảng 37,6 nghìn tỷ đồng).

‘Noi theo’ Bill Gates, chàng trai bỏ học đại học, trở thành tỷ phú với khối tài sản ròng lên tới 37 nghìn tỷ đồng: Thành công đến từ việc tận dụng tối đa 2 đặc điểm mà nhiều người trẻ có - Ảnh 1.

Luminar Technologies có trụ sở tại Orlando, Florida và hiện có mức vốn hóa thị trường là 2,4 tỷ USD. Công ty này do Russell thành lập 11 năm trước - khi anh mới chỉ ở độ tuổi vị thành niên.

Thực tế, có rất ít thanh thiếu niên, hoặc những người ở độ tuổi 20-30 tuổi có thể khởi nghiệp và duy trì hoạt động kinh doanh thành công đến như vậy. Bằng tài năng, vị tỷ phú đã “nhảy cấp” vào thẳng đại học dù không học cấp 3.

Anh cũng từng học đại học Stanford - một ngôi trường vô cùng danh giá. Tuy nhiên, sau đó Russell đã nhận được khoản đầu tư trị giá 100.000 USD từ tỷ phú Peter Thiel. Vì vậy, anh đã nghỉ học và dành toàn thời gian để phát triển công ty của mình.

Trong một buổi phỏng vấn với Alejandro Cremades, vị tỷ phú trẻ cho biết, số tiền đầu tư 100.000 USD chỉ là bước khởi đầu. Sau này, công ty khởi nghiệp của anh đã huy động được hơn 250 triệu USD từ các nhà đầu tư khác như The Westle Group, Moore Capital, Canvas Ventures, 1517 Fund, GVA Capital, Corning và Invariantes Fund.

Russell nói rằng bản thân đã thấy được tiềm năng của xe tự lái. Nhưng anh đã không chọn đi theo hướng phát triển toàn bộ chiếc xe mà chọn phát triển cảm biến nhận diện - một yếu tố quan trọng trong hệ thống xe tự lái. Cụ thể, Russell tập trung vào công nghệ cảm biến LiDAR - nó có khả năng phát hiện vật thể xung quanh nhờ chiếu tia laser, sau đó tạo bản đồ 3D giúp ô tô có thể xác định hướng đi tốt nhất và tránh được các chướng ngại vật.

Sau nhiều năm phát triển, công nghệ của Luminar đã tạo được nhiều tiếng vang và được các hãng ô tô tin dùng sử dụng như Toyota, Volvo hay Mobileye.

Tuy nhiên, thay vì tập trung vào chuyên môn công nghệ hay sự nhạy bén trong kinh doanh, vị tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới cho rằng một trong những yếu tố quan trọng làm nên hành trình vừa qua của anh là nhờ biết tận dụng tối đa hai đặc điểm vốn phổ biến và có nhiều ở các bạn trẻ: Đó là năng lượng nhiệt huyết và niềm đam mê.

‘Noi theo’ Bill Gates, chàng trai bỏ học đại học, trở thành tỷ phú với khối tài sản ròng lên tới 37 nghìn tỷ đồng: Thành công đến từ việc tận dụng tối đa 2 đặc điểm mà nhiều người trẻ có - Ảnh 2.

“Những người ở độ tuổi 20 có rất nhiều năng lượng tuyệt vời. Họ đặt nhiều tâm huyết vào mọi thứ và tôi cũng không ngoại lệ”.

Một cuộc khảo sát năm 2020 của SAP với 10.000 người cho thấy gen Y có nhiều “đam mê” hơn những người thuộc thế hệ gen X hay baby boomers.

“Thời điểm khoảng 16, 17 tuổi, tôi có suy nghĩ sẽ tạo ra một loại hệ thống laser mới để cho phép ô tô tự lái. Chúng tôi sẽ đánh bại Google và tất cả các nhà sản xuất ô tô lớn sẽ dồn lực phát triển vào việc này”, Russell đã từng tự tin với đam mê của mình và nói với các nhà đầu tư như vậy.

Tuy nhiên, anh cũng chỉ ra rằng để xây dựng một đế chế lớn, bản thân không chỉ cần mỗi niềm đam mê và năng lượng nhiệt huyết. Vị tỷ phú từng nói với CNBC Make It vào năm 2018 rằng mình có thể nhớ được bảng tuần hoàn hóa học vào lúc 2 tuổi. “Tôi đam mê học một số thứ nhất định và muốn biết nhiều lĩnh vực khoa học mới”, anh nói.

Ngoài ra, một trong những điểm quan trọng khác để thành công vẫn là phải có các kỹ năng kinh doanh cũng như kỹ thuật cần thiết. Tuy nhiên, Russell cho rằng mình đã không thể mài dũa các kỹ năng đó nếu không có động lực khi còn nhỏ. Anh mong bản thân sẽ luôn giữ vững động lực càng lâu càng tốt, ngay cả khi già đi, hay khi sự nhiệt huyết và niềm đam mê có thể phai nhạt.

Tham khảo CNBC








Thùy Bảo

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên