MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nóng: Báo Nhật khẳng định Công Phượng gia nhập CLB của Bỉ, sẽ chơi bóng ở hạng đấu cao nhất

01-07-2019 - 05:19 AM | Sống

Trưa 30/6, báo chí Nhật Bản đã đưa tin Công Phượng sẽ gia nhập CLB Sint-Truidense VV của Bỉ và chỉ còn chờ phía HAGL xác nhận với truyền thông trong nước.

"Mới đây, thông tin CLB Sint-Truidense VV của Bỉ giành chiến thắng trong việc có được chữ ký của Công Phượng được tiết lộ. Công Phượng (24 tuổi) từng chơi cho CLB Mito Hollyhock tại J.League 2 của Nhật Bản. Theo một bên liên quan, thông tin này sẽ được công bố ở Việt Nam trong thời gian gần nhất", trích thông tin từ bài viết của báo Sponichi Annex (Nhật Bản).

Tờ báo này cũng giới thiệu Công Phượng "có tầm vóc khoảng 1m68, rê bóng tốt và có biệt danh Messi Việt Nam". Công Phượng từng chuyển đến Mito Hollyhock vào năm 2016 theo bản hợp đồng cho mượn từ HAGL nhưng không chứng tỏ được khả năng sau chỉ vỏn vẹn 7 trận đấu.

Nóng: Báo Nhật khẳng định Công Phượng gia nhập CLB của Bỉ, sẽ chơi bóng ở hạng đấu cao nhất - Ảnh 1.
Nóng: Báo Nhật khẳng định Công Phượng gia nhập CLB của Bỉ, sẽ chơi bóng ở hạng đấu cao nhất - Ảnh 2.

Công Phượng được cho sẽ gia nhập CLB Sint-Truidense VV của Bỉ.

Sponichi Annex cũng đánh giá: "Công Phượng trưởng thành hơn nhiều đặc biệt ở lần đối đầu với đội tuyển Nhật Bản tại tứ kết Asian Cup 2019 diễn ra vào tháng 1. Mùa này, anh chơi cho Incheon United theo bản hợp đồng cho mượn từ HAGL nhưng đã sớm kết thúc cuộc hành trình tại Hàn Quốc".

Trước đó, Công Phượng rời Incheon United sau nửa năm gắn bó và không để lại nhiều ấn tượng. Anh trở về khoác áo đội tuyển Việt Nam dự King’s Cup 2019 vào đầu tháng 6/2019. Sau đó, có nhiều thông tin về bến đỗ mới của Công Phượng. Ban đầu là Paris FC, sau đó là CLB Clermont Foot 63 (đều đang thi đấu tại giải Hạng Nhì Pháp), nhưng dường như các cuộc thương thảo đều không đi đến thành công

Giám đốc điều hành CLB HAGL, ông Nguyễn Tấn Anh, mới đây khẳng định Công Phượng sẽ không thử việc ở bất cứ CLB nào mà sẽ khoác áo một đội bóng ở châu Âu trong thời gian 1 năm. Danh tính của CLB này được ông Tấn Anh giữ kín. Hiện tại, Công Phượng vẫn đang ở Việt Nam, chờ visa để có thể sang CLB mới ra mắt.

Nóng: Báo Nhật khẳng định Công Phượng gia nhập CLB của Bỉ, sẽ chơi bóng ở hạng đấu cao nhất - Ảnh 3.

Công Phượng sẽ không qua Clermont Foot 63 thử việc như thông tin đã đưa gần đây. Ảnh: Hiếu Lương.

Sint-Truidense VV là CLB nằm dưới quyền kiểm soát của công ty DMM (Nhật Bản) từ ngày 17/11/2018. Trong mùa giải 2018/2019, CLB có 5 cầu thủ Nhật Bản chuyển tới thi đấu. Theo giới chuyên môn, Sint-Truidense VV đang đặt mục tiêu mở rộng thị trường ở châu Á, đặc biệt ở Nhật Bản. Quyết định mua Công Phượng cũng bắt đầu từ đây.

Sint-Truidense VV là CLB của Bỉ được thành lập từ năm 1924. Sân nhà là SVĐ Stayen với sức chứa 14.600 người. Ở mùa giải 2018/2019, Sint-Truidense VV xếp thứ 7/16 với 47 điểm sau 30 trận đấu tại Giải VĐQG Bỉ. Họ chỉ kém 2 điểm so với đội xếp trên và lỡ tấm vé tham dự vòng play-off tranh cúp vô địch.

Ở loạt đấu tranh suất dự UEFA Europa League (giải đấu tương đương AFC Cup), Sint-Truidense VV xếp nhì bảng, kém Sporting Charleroi 5 điểm và không thể tiến sâu hơn tại giải đấu danh giá thứ 2 của châu Âu.

Theo Hiếu Lương

Trí thức trẻ

Trở lên trên