Nóng chuyện tái khởi động Nord Stream, hé lộ khả năng Mỹ gây sức ép buộc châu Âu chấp nhận khí đốt Nga
Vấn đề tái khởi động Nord Stream lại được đưa lên bàn đàm phán giữa Nga và Mỹ.
- 14-03-2025Mỹ nắm Nord Stream, bóp nghẹt huyết mạch năng lượng Nga, châu Âu?
- 10-03-2025Nỗ lực ‘mở van’ Nord Stream 2 của Nga bất thành dù được Mỹ hậu thuẫn: EU ‘quay lưng’, một quốc gia tuyên bố dự án khí đốt này ‘chỉ là mảnh vụn’
- 05-03-2025Trước tin Nga, Mỹ định nối lại Nord Stream 2, châu Âu phản ứng kịch liệt, nước EU vừa 'cạch mặt' điện Nga nói đường ống khí đốt này cứ nên là 'những mảnh vỡ dưới đáy biển'
Nga và Mỹ hiện đang đàm phán về khả năng khởi động lại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream tới châu Âu, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho biết trong cuộc phỏng vấn trên kênh Channel One (Nga) vào ngày 26/3.
“Tất nhiên là có những khác biệt. Nhưng liệu việc khôi phục nguồn cung năng lượng tới châu Âu có chỉ vì lợi ích của Nga và Mỹ không? Vấn đề đường ống dẫn khí đốt Nord Stream đang được thảo luận”, Ngoại trưởng Lavrov nói.
“Sẽ rất thú vị nếu người Mỹ dùng ảnh hưởng của họ buộc châu Âu chấp nhận khí đốt của Nga. Điều đó có vẻ siêu thực”, bộ trưởng cho biết.
Theo lời ông, “tại châu Âu, giá năng lượng đối với các doanh nghiệp đang cao gấp nhiều lần so với tại Mỹ”.
Châu Âu đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng khí đốt mới có thể xảy ra trong năm nay. Nguyên nhân là bởi mùa đông lạnh giá khiến lượng khí đốt trong các kho dữ trữ của EU giảm xuống mức thấp nhất trong 3 năm. Ngoài ra, Ukraine đã dừng quá cảnh khí đốt Nga tới châu Âu từ 1/1, khiến 10 tỷ mét khối khí đốt không thể tiếp cận châu lục này.
Vì vậy, việc khôi phục nhánh còn lại của đường ống Nord Stream có thể giúp vận chuyển 25 tỷ mét khối khí đốt tới Đức nhằm bù đắp cho sự thiếu hụt.
Trước khả năng thiếu hụt, EU gần đây đã đề xuất nới lỏng các quy định yêu cầu các kho chứa khí đốt phải đầy 90% vào ngày 1/11 nhằm chặn giá khí đốt tăng cao trong mùa hè.
Tình trạng thiếu hụt năng lượng đã dẫn đến các cuộc thảo luận về tái khởi động nguồn cung khí đốt của Nga trong những tháng gần đây. Có đề xuất cho rằng coi đây là con bài mặc cả trong các cuộc đàm phán ngừng bắn tại Ukraine. Tuy nhiên, nhiều người ở châu Âu kiên quyết phản đối việc này.
Mặc dù vậy, trên thực tế, lượng khí đốt nhập khẩu từ Nga vào châu Âu đã tăng 14% vào năm ngoái, Tỏng đó, khoảng 35 tỷ mét khối đến châu Âu thông qua đường ống TurkStream và 48 tỷ mét khối khác là khí tự nhiên hóa lỏng (LNG). Tính chung, Nga vẫn chiếm khoảng 15% lượng khí đốt nhập khẩu của EU.
Theo Bne Intellinews, Tass
Nhịp Sống Thị Trường