MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

NÓNG: CLB hàng đầu Nhật Bản muốn mua Đặng Văn Lâm, sẵn sàng chi đậm để thuyết phục Muangthong

07-01-2021 - 15:51 PM | Sống

NÓNG: CLB hàng đầu Nhật Bản muốn mua Đặng Văn Lâm, sẵn sàng chi đậm để thuyết phục Muangthong

Báo chí Nhật Bản loan tin thủ môn Đặng Văn Lâm đang lọt vào tầm ngắm của một CLB lớn tại J.League.

Cụ thể, CLB Cerezo Osaka tiết lộ đã có cuộc làm việc với người đại diện của Đặng Văn Lâm vào ngày 6/1. Nguồn tin từ tờ Sports Hochi của Nhật Bản cho biết. Đội bóng đứng thứ 4 tại J.League 2020 đang trong quá trình chuẩn bị lực lượng cho mùa giải mới và kỳ vọng có thể chiêu mộ được Văn Lâm.

"Đặng Văn Lâm rất nổi tiếng ở Việt Nam và việc chiêu mộ thủ môn này giúp Cerezo Osaka có khả năng tăng giá trị thương hiệu ở Đông Nam Á", tờ Sports Hochi đánh giá.

NÓNG: CLB hàng đầu Nhật Bản muốn mua Đặng Văn Lâm, sẵn sàng chi đậm để thuyết phục Muangthong - Ảnh 1.

Cùng với đó, tờ báo của Nhật Bản cũng không quên nhắc lại màn trình diễn ấn tượng của Đặng Văn Lâm ở Asian Cup 2019, cũng như vòng loại World Cup 2022.

"Đặng Văn Lâm đã có 23 trận đấu cho ĐT Việt Nam, trong đó không thể không nhắc đến trận gặp Nhật Bản tại tứ kết Asian Cup 2019. Mặc dù đội bóng của anh để thua 0-1, nhưng Văn Lâm đã trở thành nhân tố chủ chốt trong trận đấu đấu. Thủ môn này cản phá xuất sắc nhiều cú sút nguy hiểm và chỉ bị đánh bại bởi quả đá penalty của Ritsu Doan".

"Xét về thứ hạng FIFA, Việt Nam chỉ đứng thứ 93, cách rất xa vị trí 27 của Nhật Bản. Tuy nhiên ở vòng loại World Cup 2022, đội bóng này đang dẫn đầu bảng G và vẫn giữ được thành tích bất bại (thắng 3, hòa 2). Đặng Văn Lâm thi đấu trọn vẹn cả 5 trận, góp công lớn vào thành tích này và mới chỉ để thủng lưới 1 bàn".

NÓNG: CLB hàng đầu Nhật Bản muốn mua Đặng Văn Lâm, sẵn sàng chi đậm để thuyết phục Muangthong - Ảnh 2.

Văn Lâm gia nhập Muangthong United hồi đầu năm 2019 với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Hợp đồng này hiện vẫn còn hiệu lực nên nếu muốn chiêu mộ thủ môn sinh năm 1993, Cerezo Osaka chắc chắn phải bỏ ra số tiền không hề nhỏ cho CLB của Thái Lan.

Trước đó đã có những tin đồn về việc Muangthong muốn bán Văn Lâm, sau khi thủ môn này không được đăng ký thi đấu ở 2 trận Thai League liên tiếp.

Nếu thương vụ này thành công, Văn Lâm sẽ trở thành cầu thủ thứ tư của Việt Nam tới Nhật Bản chơi bóng. Trước đó, Lê Công Vinh từng thi đấu cho Consadole Sapporo vào năm 2013. Tới năm 2016, Công Phượng đầu quân cho Mito Hollyhock, còn Tuấn Anh khoác áo Yokohama FC. Tuy nhiên tất cả khi đó đều chỉ chơi ở J.League 2.

Gia nhập Cerezo Osaka, Văn Lâm không chỉ trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu ở J.League, mà anh còn có cơ hội tham dự AFC Champions League. Với việc về thứ 4 tại J.League 2020, Cerezo Osaka sẽ góp mặt ở giải đấu này từ vòng play-off để tranh vé vào vòng bảng.

Theo Linh Đan

Pháp luật và Bạn đọc

Trở lên trên