MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ai Cập tạm bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo do năng suất lúa tăng

05-10-2015 - 12:00 PM |

Ngày 4/10, Bộ Công nghiệp và Ngoại thương Ai Cập cho biết quốc gia Bắc Phi này tạm thời sẽ cho phép xuất khẩu gạo trong vòng sáu tháng tới.

Bộ Công nghiệp và Ngoại thương Ai Cập khẳng định việc xuất khẩu gạo phải được thanh toán bằng ngoại tệ và trao đổi qua các ngân hàng của Ai Cập.

Giá gạo xuất khẩu được chính phủ Ai Cập đưa ra là 2.000 bảng Ai Cập (tương đương 255,43 USD)/tấn.

Quyết định trên được đưa ra dựa trên những dự đoán về khả quan tăng năng suất lúa trong niên vụ 2015/16.

Tuy nhiên, bộ này không nói rõ sản lượng thu hoạch dự kiến của niên vụ năm nay, cũng như mức tiêu thụ nội địa theo ước tính.

Hồi tháng trước, Ai Cập đã áp đặt lệnh cấm xuất khẩu gạo, khi mức tiêu thụ được ước đoán vượt sản lượng sản xuất trong nước.

Trong một thông cáo báo chí được đưa ra hồi tháng Tám, Bộ Công nghiệp và Ngoại thương Ai Cập cho biết sản lượng gạo trong tài khóa 2015/16 ước đạt 2,7 triệu tấn, trong khi mức tiêu thụ trong nước dự kiến khoảng 3,6 triệu tấn.

Số lượng gạo thiếu hụt sẽ được bổ sung từ quỹ dự trữ quốc gia với khoảng 750.000 tấn.

Chính phủ Ai Cập đã áp đặt lệnh cấm xuất khẩu các mặt hàng lương thực khác nhau, trong đó có gạo từ năm 2008, do nhu cầu tiêu dùng trong nước tăng đột biến./.

 

Theo Nguyễn Tùng

Vietnam+

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên