MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ Tài Chính: Nên dừng hoạt động tạm nhập tái xuất đường

22-05-2013 - 08:56 AM |

Thời gian qua, các lực lượng Công an, Hải quan đã phát hiện một số trường hợp tạm nhập đường nhưng không tái xuất mà tiêu thụ trong nội địa.

Tham gia ý kiến đối với kiến nghị của Hiệp hội Mía đường Việt Nam về việc không cho phép tạm nhập tái xuất mặt hàng đường, Bộ Tài chính nêu rõ quan điểm nên bổ sung mặt hàng đường vào danh mục các mặt hàng tạm dừng tạm nhập tái xuất chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan.

Quan điểm này đã từng được Bộ Tài chính đưa ra trong một công văn trả lời kiến nghị của Hiệp hội Mía đường Việt Nam, với lý do đường là mặt hàng nhập khẩu có hạn ngạch, có thuế suất thuế nhập khẩu cao rất dễ dẫn đến thẩm lậu hàng tạm nhập vào nội địa.

Thời gian qua, các lực lượng Công an, Hải quan đã phát hiện một số trường hợp tạm nhập đường nhưng không tái xuất mà tiêu thụ trong nội địa.

Do đó, Bộ Tài chính đồng ý với kiến nghị của Hiệp hội Mía đường Việt Nam: Chính phủ giao Bộ Công Thương nghiên cứu bổ sung mặt hàng đường ăn vào danh mục các mặt hàng tạm dừng tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan.

Theo N.Linh

khanhnt

Báo hải quan

Trở lên trên