MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

FAO: Giá gạo toàn cầu có thể sẽ tăng trong năm nay

09-05-2014 - 13:59 PM |

Các nhà nhập khẩu quay trở lại thị trường và hiện tượng thời tiết El Nino có thể xảy ra trong năm nay làm giảm sản lượng lúa gạo ở Châu Á.

Theo Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO), sản xuất gạo toàn cầu trong năm 2014-15 dự kiến sẽ đạt khoảng 501,1 triệu tấn, tăng 1% so với ước tính 496,9 triệu tấn năm 2013.

Song, sản lượng gạo cũng có thể sẽ sụt giảm bởi hiện tượng El Nino tái diễn vào giữa năm 2014. Ở Châu Á, trung tâm lúa gạo toàn cầu, hiện tượng El Nino thường đi liền với hạn hán, làm ảnh hưởng trầm trọng tới năng suất lúa.

Sản xuất lúa gạo ở khu vực này dự kiến sẽ đạt khoảng 453,2 triệu tấn trong năm 2014 – 2015, tăng 0,5% so với năm ngoái.

Tại Trung Quốc, sản lượng lúa gạo có thể sẽ tăng 0,6%, ở mức 141,4 triệu tấn. Còn tại Ấn Độ dự kiến đạt 107 triệu tấn, tăng 1% so với năm 2013.

Tuy nhiên, kết quả cuối cùng phụ thuộc vào thời tiết.

Năm 2009, hiện tượng El Nino mạnh khiến sản xuất lúa gạo của Ấn Độ giảm 10%.

Trong khi đó, sản xuất lúa gạo ở Indonesia, Bangladesh, Việt Nam, Myanmar, Philippines, Pakistan và Campuchia cũng dự kiến ​​sẽ tăng trong 2014-15 trong khi sản lượng lúa gạo dự kiến ​​sẽ giảm ở Sri Lanka, Nhật Bản, Lào và Thái Lan.

Tổng sản lượng lúa gạo Châu Phi có thể đạt 18,4 triệu tấn trong năm nay, tăng 3%. Đây cũng là mức tăng dự báo của EU khi sản lượng lúa của Liên bang Nga tăng.

Tại Châu Mỹ Latin và vùng Caribê, sản xuất lúa gạo dự kiến đạt 19,5 triệu tấn, đặc biệt là Brazil có thể tăng 8% so với năm ngoái.

Ở Bắc Mỹ, lượng gạo dự kiến tăng khoảng 12%.

Tuy vậy, sản xuất lúa gạo tại Úc được dự báo sẽ giảm 22% do thời tiết thất thường.

Cũng theo FAO, thương mại gạo toàn cầu trong năm 2014 – 2015 dự kiến đạt 39,2 triệu tấn, giảm 0,2%  so với ước tính khoảng 39,3 triệu tấn năm 2013-14.

Nhập khẩu gạo ở một số nước thuộc Châu Á như Bangladesh, Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Nepal, Philippines và Sri Lanka cùng một số nước thuộc Châu Mỹ, vùng biển Caribê sẽ tăng trong khi nhập khẩu gạo của Iran dự kiến giảm.

Về nguồn cung, Thái Lan được đánh giá là nước có nhiều cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu gạo nhất, dự kiến năm nay Thái sẽ xuất khẩu khoảng 8,7 triệu tấn, tăng 31% so với mức 6,6 triệu tấn năm 2013.

Trong khi đó, xuất khẩu gạo của Ấn Độ dự kiến giảm khoảng 7%.

Theo FAO, lượng gạo dự trữ toàn cầu sẽ giảm 0,4% xuống mức 180,1 triệu tấn trong năm 2014-15 sau khi đã tăng 9 năm liên tiếp.

Khánh Nguyễn

khanhnt

Oryza

Trở lên trên