MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gia hạn thời gian cho vay mua tạm trữ thóc, gạo

12-09-2015 - 09:08 AM |

Ngày 11-9, Văn phòng Chính phủ cho biết, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý gia hạn thời gian cho vay mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2014-2015 theo Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24-2-2015 của Thủ tướng Chính phủ đến hết ngày 31-10-2015.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, không hỗ trợ lãi suất trong thời gian gia hạn từ ngày 1/9/2015 đến hết ngày 31-10-2015.

Các Bộ, cơ quan Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hiệp hội Lương thực Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo quy định.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định mua tạm trữ 1 triệu tấn quy gạo trong vụ Đông Xuân năm 2014-2015 ở Đồng bằng sông Cửu Long từ ngày 1-3-2015 đến hết ngày 15-4-2015.

Triển khai kế hoạch mua tạm trữ gạo, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã giao 20 ngân hàng thương mại cho vay mua tạm trữ thóc, gạo trong thời gian tối đa 6 tháng kể từ ngày mua tạm trữ đến hết ngày 31-8-2015. Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay mua thóc, gạo tạm trữ với thời gian hỗ trợ lãi suất tối đa là 4 tháng kể từ ngày mua tạm trữ đến hết ngày 30-6-2015.

Theo đúng kế hoạch, tính đến ngày 15-4, việc mua tạm trữ 1 triệu tấn gạo vụ Đông Xuân 2014 - 2015 đã đạt kế hoạch đề ra. Trước thực trạng xuất khẩu gạo đang gặp không ít khó khăn, thì đây là một giải pháp cấp bách nhằm hỗ trợ thị trường cũng như góp phần bảo đảm cho nông dân có thu nhập ổn định. Kế hoạch thu mua tạm trữ là một trong những phương thức hỗ trợ người nông dân tiêu thụ được lúa gạo với giá ổn định, phần nào giúp nông dân yên tâm sản xuất. Nhờ chủ động triển khai kế hoạch thu mua lúa gạo tạm trữ năm nay, nhìn chung giá lúa gạo tại các tỉnh, thành trong khu vực đều tăng.

 

Theo Văn Bắc

Báo hải quan

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên