MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hậu Giang: mía đường bị chết úng

04-11-2013 - 08:26 AM |

Theo đánh giá của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang, hiện có khoảng 1.500ha mía nguyên liệu có thời gian chín muộn đã bị ngập sâu trong nước 30 – 40cm.

Do nước lũ đổ về vùng trũng chuyên trồng mía nguyên liệu ở huyện Phụng Hiệp từ cả tháng nay, khiến diện tích mía bị ngập tăng dần từng ngày mặc dù có nhiều diện tích mía đã phải thu hoạch để chạy lũ. 

Mặc dù các nhà máy đường trong vùng và phụ cận đã phát huy hết công suất để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch mía, giảm thất thoát sản lượng trong quá trình thu hoạch, cũng như hàm lượng đường trong mía giảm do bị ngập nước nhiều ngày, nhưng trong thực tế đã có nhiều diện tích mía ở những vùng bị ngập sâu có hiện tượng bị khô đọt và bắt đầu chết. 

Chính vì vậy, theo các thương lái thu mua mía, mùa này ở vùng nguyên liệu mía huyện Phụng Hiệp, hầu như nơi nào, mía cũng đã bị ngập gốc, chữ đường giảm và giá mua mía tại rẫy cũng giảm tuỳ chất lượng mía.

Theo Ngọc Tùng

khanhnt

Sài Gòn tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên