MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hết cửa trộn đất vào khoai tây Trung Quốc

27-08-2015 - 20:11 PM |

Lâm Đồng xác định động cơ của hành vi trộn đất đỏ Đà Lạt vào khoai tây Trung Quốc trước khi đưa đi tiêu thụ là hành vi “gian lận thương mại”

Ngày 27-8, thông tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương tăng cường công tác kiểm tra xử lý hành vi “gian lận thương mại” đối với loại nông sản khoai tây Trung Quốc giả khoai tây Đà Lạt.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở NN-PTNT tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Sở Công thương và các ngành chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn, chứng từ của khoai tây Trung Quốc nhập vào tỉnh; đồng thời nhanh chóng áp dụng biện pháp nghiệp vụ để kiểm tra, xử lý hành vi “gian lận thương mại” bán khoai tây Trung Quốc dưới mác khoai tây Đà Lạt; tăng cường công tác lấy mẫu phân tích, xác định dư lượng hóa chất đối với các loại nông sản, đặc biệt là khoai tây Trung Quốc.

Văn bản chỉ đạo cũng nêu rõ phải xác định động cơ của hành vi trộn đất đỏ Đà Lạt vào khoai tây Trung Quốc trước khi đưa đi tiêu thụ là hành vi “gian lận thương mại” để có hình thức xử lý nghiêm theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị các đơn vị liên quan cần nhanh chóng xây dựng tiêu chí nhận dạng khoai tây Trung Quốc với khoai Đà Lạt để thông báo rộng rãi đến người dân và các tiểu thương được biết.

Trước đó, Báo Người Lao Động liên tục thông tin tình trạng nhiều tiểu thương ở chợ đầu mối Đà Lạt, tiến hành nhập khoai tây Trung Quốc về “làm áo” để biến thành khoai đặc sản Đà Lạt rồi bán với giá cao.

 

Theo M.Hải

Người lao động

Trở lên trên