MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lại hạ mục tiêu xuất khẩu gạo

06-11-2013 - 10:47 AM |

Từ mục tiêu 7,5 triệu tấn nay VFA hạ xuống còn 6,7 triệu tấn cho năm 2013.

Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA) lại một lần nữa hạ mục tiêu xuất khẩu gạo năm 2013 xuống còn 6,7 triệu tấn, giảm khoảng 11% so với mục tiêu ban đầu 7,5 triệu tấn và giảm 4% so với dự kiến gần đây nhất 7-7,2 triệu tấn.

Theo các thương nhân, gần đây hợp đồng xuất khẩu gạo sang Trung Quốc qua đường chính ngạch bị hủy khá nhiều, tuy nhiên, xuất khẩu gạo qua đường tiểu ngạch lại đang diễn ra sôi động, dự báo có khả năng sẽ còn tăng mạnh trong năm nay, lên đến 1,5 triệu tấn. Những vụ buôn bán gạo nhỏ lẻ qua biên giới như thế này không cần hóa đơn, thậm chí thương nhân Trung Quốc còn không kiểm tra chất lượng gạo. Mặc dù có thể gặp rủi ro nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn chọn hình thức mua bán này nhằm tăng mục tiêu bán gạo.

Trong khi đó các hợp đồng liên Chính phủ lại đang có xu hướng giảm mạnh. Trong 9 tháng đầu năm 2013, số hợp đồng ký kết qua kênh Chính phủ giảm từ 44% trong năm 2012 xuống còn 13% tổng lượng gạo xuất khẩu.

Một số thị trường truyền thống của gạo Việt cũng đang hạn chế nhập khẩu gạo. Nguyên do là đã nâng cao sản lượng lúa gạo nội địa.

Bên cạnh đó, việc Thái Lan liên tục hạ giá bán gạo cũng làm xuất khẩu gạo của nước ta thêm khó khăn. GạoViệt 5% tấm đang được chào bán với mức giá 390 – 400 USD/tấn (giảm 5-10 USD/tấn so với tuần trước) trong khi gạo Thái 100%B được bán với giá 415 – 425USD/tấn.

Trong 10 tháng đầu năm 2013, xuất khẩu gạo đứng ở mức 5,7 triệu tấn, giảm khoảng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khánh Nguyễn

khanhnt

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên