MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngành gạo vẫn có khả năng đạt mục tiêu xuất khẩu

03-06-2013 - 16:43 PM |

Dù 5 tháng đầu năm xuất khẩu gạo của nước ta giảm 3,2% về khối lượng và giảm 7,9% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái nhưng niềm tin đạt mục tiêu xuất khẩu trong năm nay vẫn có cơ sở.

Trong bối cảnh thị trường gạo thế giới ảm đạm, sản lượng thu hoạch và tồn kho của các nước sản xuất lúa gạo không ngừng tăng mạnh thì ngành gạo Việt Nam vẫn đang vững bước tiến tới mục tiêu xuất khẩu 7,5 triệu tấn trong năm nay.

Mặc dù bị “đe dọa” từ mọi phía: Thái Lan có dự định bán tháo gạo tồn kho với mức giá thấp để tài trợ cho chương trình thế chấp lúa gạo 2013 – 2014; Ấn Độ “giành giật” hợp đồng xuất khẩu gạo sang Philippines – một trong những thị trường truyền thống của ngành gạo Việt Nam; Pakistan đang có những động thái kích thích sức mua từ Trung Quốc, thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất thế giới đồng thời là một trong những nước nhập khẩu gạo chính của Việt Nam; Campuchia tăng cường xuất khẩu gạo… Nhưng Việt Nam vẫn có khả năng đạt được mục tiêu đề ra trong năm nay bởi thị trường gạo Trung Quốc đang có chiều hướng phải nhập thêm một lượng lớn gạo để bổ sung cho lượng gạo bị thiếu hụt sau bê bối về gạo nhiễm cadmium.

Hơn thế nữa, giá gạo của một số nước Châu Á, trong đó có Ấn Độ và Thái Lan, cao hơn gạo Việt làm tăng thêm triển vọng về khối lượng xuất khẩu cho các doanh nghiệp nội địa, mặc dù về giá trị có thể giảm.

Theo thống kê mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy xuất khẩu gạo tháng 5 đạt 641 ngàn tấn, giá trị đạt 279 triệu USD. Như vậy là tổng lượng gạo xuất khẩu trong 5 tháng đầu năm của nước ta đạt 2,86 triệu tấn, giá trị 1,265 tỷ USD.

Trên sàn giao dịch thế giới tuần này, gạo Việt 5% tấm có giá 370-380 USD/tấn. Gạo Thái loại B có giá 520 – 530 USD/tấn. Gạo Ấn 5% tấm có giá 440-450 USD/tấn.

Gạo Hommali của Thái Lan có giá 1095 – 1105 USD/tấn. Gạo thơm hạt dài của Việt Nam có giá 470-480 USD/tấn. Gạo Basmati của Ấn Độ từ 1515-1525 USD/tấn.

Khánh Nguyễn

khanhnt

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên