MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Philippines đấu thầu mua 500.000 tấn gạo

24-07-2014 - 09:13 AM |

Đây là kế hoạch đảm bảo an ninh lương thực mới nhất của nước này.

Cơ quan lương thực quốc gia Philippines (NFA) cho biết, Hội đồng đã phê duyệt nhập khẩu thêm 500.000 tấn gạo trong năm nay để bổ sung vào kho dự trữ của nước này vì phần lớn diện tích trồng lúa đã bị phá hủy bởi cơn bão Glenda hồi tuần trước.

Trao đổi trên các phương tiện truyền thông, một quan chức cho biết, Philippines sẽ nhập 500.000 tấn gạo thay vì 200.000 tấn như đã thông báo, qua phương thức đấu thầu được tổ chức vào ngày 12/8/2014 và gạo sẽ được giao trong nửa đầu tháng 9. Bên cạnh đó, 800.000 tấn gạo ký hợp đồng với Việt Nam có thể giao đầy đủ vào cuối tháng 8 này.

Với số lượng gạo nhập bổ sung, Philippines dự kiến sẽ nhập 1,3 triệu tấn gạo trong năm 2014, đây là lần đầu tiên lượng gạo nhập khẩu của nước này vượt 1 triệu tấn kể từ mức kỷ lục 2,45 triệu tấn trong năm 2010.

Chính phủ Philippines đã đồng ý mua thêm 200.000 tấn gạo từ Việt Nam vào hồi cuối tháng 6, tuy nhiên, hợp đồng có khả năng sẽ bị vô hiệu.  

Bộ nông nghiệp Mỹ ước tính, lượng gạo nhập khẩu của Philippines trong năm 2014 có thể sẽ ở mức 1,45 triệu tấn, trong đó có 250.000 tấn do buôn lậu.

Giá gạo Philippines cao ngất ngưởng


Khánh Nguyễn 

khanhnt

Oryza

Trở lên trên