MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quan chức Trung Quốc “đính chính” kết quả gạo nhiễm Cadmium

24-05-2013 - 09:01 AM |

Hành động này của Chính phủ Trung Quốc cũng không cứu vãn nổi những thiệt hại nghiêm trọng của ngành gạo trong nước.

Văn phòng lương thực Trung Quốc vừa công bố số liệu mới nhằm chứng minh rằng chỉ có 5% các mẫu gạo từ tỉnh Quảng Đông bị ảnh hưởng nghiêm trọng của chất cadmium, so với 44,4% trong các thử nghiệm đã đưa ra trước đó.

Đây là động thái nhằm xoa dịu tình hình thiệt hại và nỗi lo sợ gạo nhiễm độc từ Hồ Nam, khu vực sản xuất lúa gạo trọng điểm của Trung Quốc đồng thời là nơi có số mẫu gạo bị nhiễm độc nhiều nhất.

Tuy nhiên, các thương nhân ở Hồ Nam nói rằng những thiệt hại đó đã xảy ra rồi. Nỗi sợ hãi gạo nhiễm cadmium của người dân trong nước đã đẩy lượng gạo nhập khẩu của nước này tăng cao và có thể vượt 2,9 triệu tấn trong năm 2013 – 2014.

Theo tin tức từ BBC, một số nhà máy sản xuất gạo ở tỉnh Hồ Nam đã bị đóng cửa, còn một số sản phẩm lúa gạo được tung ra thị trường trước đó cũng có lệnh thu hồi do phát hiện dư lượng hóa chất vượt mức quy định.

Doanh nghiệp địa phương tại tỉnh Hồ Nam nói rằng, lượng gạo mua bán ở khu vực này giảm hơn 50% trong một thời gian ngắn, kể từ khi có thông tin gạo Hồ Nam bị nghi nhiễm độc, và báo cáo khẳng định sự việc này mới đây đã khiến gạo Hồ Nam không còn bất kỳ một giao dịch nào.

Hồ Nam là tỉnh có nhiều nhà máy khai thác khoáng sản, luyện kim và thiết bị điện tử. Chất thải từ các cụm công nghiệp này đổ ra cánh đồng khiến nông dân phải gánh chịu mọi ảnh hưởng xấu của môi trường và giờ là kinh tế. Điều này có nghĩa là diện tích đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh có thể giảm mạnh trong thời gian dài.

Hồ Nam sản xuất khoảng 25 triệu tấn gạo mỗi năm, chiếm khoảng 15% tổng lượng gạo sản xuất trong nước. Trước thông tin gạo nhiễm độc, Trung Quốc ước tính sẽ nhập khoảng 2,9 triệu tấn gạo trong năm nay và lên tới 3 triệu tấn trong năm tới. Tuy nhiên, sự tắc nghẽn đầu mối cung cấp gạo ở Hồ Nam khiến nhu cầu nhập khẩu gạo của Trung Quốc có thể sẽ tăng vọt trong năm nay và tác động lớn đến giá gạo toàn cầu.

Ngành gạo Việt Nam cũng đã sẵn sàng để cung cấp lượng gạo nhập khẩu bổ sung từ Trung Quốc.

 Khánh Nguyễn

khanhnt

Oryza

Trở lên trên